Trung Quốc triển khai dự án sản xuất urani tự nhiên lớn nhất

VOV.VN - Một dự án sản xuất urani (uranium) tự nhiên đã được khởi công xây dựng ở Khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc hôm 12/7. Đây là dự án urani tự nhiên lớn nhất của nước này cho đến nay.

Dự án do Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc (CNNC)  thực hiện, có vốn đầu tư khoảng 1,5 tỷ nhân dân tệ (gần 207 triệu USD).

Theo truyền thông nước này, đây là dự án trong quy hoạch phát triển ngành công nghiệp hạt nhân thuộc “Kế hoạch 5 năm lần thứ 14” (2021-2025) của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc.

CNNC cho biết, dự án này sẽ có công suất lớn nhất và trình độ xây dựng cao nhất so với bất kỳ cơ sở sản xuất urani tự nhiên nào của nước này. Dự án sẽ sử dụng các hệ thống, công nghệ khai thác xanh và kỹ thuật số mới nhất, giúp giảm lượng khí thải, phát triển bền vững và giám sát từ xa.

Theo các chuyên gia Trung Quốc, urani tự nhiên là cơ sở vật chất cho sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân, là nguồn tài nguyên chiến lược và khoáng sản năng lượng quan trọng để bảo đảm an ninh quốc gia. An ninh chuỗi cung ứng urani tự nhiên có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của ngành công nghiệp hạt nhân và hiện thực hóa mục tiêu “carbon kép” của nước này.

Trong khi đó, người phụ trách Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc cho rằng, nước này cần tăng cường nhận thức về rủi ro và hiểu biết đầy đủ về sự cần thiết và cấp bách của việc nâng cao năng lực an ninh đảm bảo tài nguyên urani trong nước, phát triển năng lực sản suất mới có chất lượng trong ngành công nghiệp urani tự nhiên.

Theo báo cáo do Hiệp hội Năng lượng hạt nhân Trung Quốc công bố hôm 15/4, nước này hiện có 55 tổ máy điện hạt nhân thương mại đang vận hành với tổng công suất lắp đặt 57,03 triệu kilowatt, đứng thứ 3 trên thế giới sau Mỹ và Pháp.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc trừng phạt 6 công ty quân sự và 5 quản lý cao cấp của Mỹ
Trung Quốc trừng phạt 6 công ty quân sự và 5 quản lý cao cấp của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ nhằm đáp trả việc nước này bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc trừng phạt 6 công ty quân sự và 5 quản lý cao cấp của Mỹ

Trung Quốc trừng phạt 6 công ty quân sự và 5 quản lý cao cấp của Mỹ

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc công bố các lệnh trừng phạt đối với 6 công ty công nghiệp quân sự và 5 nhà quản lý cấp cao của Mỹ nhằm đáp trả việc nước này bán vũ khí cho vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc).

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung “Liên hợp trên biển - 2024”
Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung “Liên hợp trên biển - 2024”

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chung mang tên “Liên hợp trên biển – 2024” (Maritime Joint - 2024) tại vùng biển và vùng trời gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong thời gian từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7.

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung “Liên hợp trên biển - 2024”

Trung Quốc và Nga tổ chức tập trận chung “Liên hợp trên biển - 2024”

VOV.VN - Quân đội Trung Quốc và Nga tổ chức cuộc tập trận chung mang tên “Liên hợp trên biển – 2024” (Maritime Joint - 2024) tại vùng biển và vùng trời gần Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc trong thời gian từ đầu tháng 7 cho đến giữa tháng 7.

Đằng sau cáo buộc mạnh mẽ nhất của NATO với Trung Quốc về quan hệ với Nga
Đằng sau cáo buộc mạnh mẽ nhất của NATO với Trung Quốc về quan hệ với Nga

VOV.VN - Mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga đang đối mặt với chỉ trích từ Washington và đồng minh sau khi NATO đưa ra cáo buộc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng, công nghệ Trung Quốc đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Đằng sau cáo buộc mạnh mẽ nhất của NATO với Trung Quốc về quan hệ với Nga

Đằng sau cáo buộc mạnh mẽ nhất của NATO với Trung Quốc về quan hệ với Nga

VOV.VN - Mối quan hệ chặt chẽ giữa Trung Quốc và Nga đang đối mặt với chỉ trích từ Washington và đồng minh sau khi NATO đưa ra cáo buộc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay rằng, công nghệ Trung Quốc đang được sử dụng trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.