Trung Quốc triệu Đại sứ Nhật Bản, phản đối tuyên bố của G7

VOV.VN - Trung Quốc ngày 21/5 triệu Đại sứ Nhật Bản tại Bắc Kinh để phản đối Tuyên bố chung của các nước Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) đưa ra ở hội nghị thượng đỉnh ở Hiroshima, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến nước này.

Thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, trong buổi triệu Đại sứ Nhật Bản, Thứ trưởng Ngoại giao Tôn Vệ Đông đã chỉ trích Tokyo cùng với các nước G7 “bôi nhọ, tấn công Trung Quốc, can thiệp thô bạo các công việc nội bộ của Trung Quốc, vi phạm nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế cũng như tinh thần 4 văn kiện chính trị Trung-Nhật”.

Ông Tôn cho rằng, hành động của Nhật Bản đã làm tổn hại chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của Trung Quốc, do vậy nước này “không hài lòng mạnh mẽ và kiên quyết phản đối.”

Theo ông, “Nhật Bản nên điều chỉnh cách hiểu về Trung Quốc, nắm bắt quyền tự chủ chiến lược, tuân thủ nguyên tắc của 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc - Nhật Bản và thực sự thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định với thái độ xây dựng”.

Trong tuyên bố chung ngày 20/5, lãnh đạo các nước G7 nhóm họp tại Hiroshima, Nhật Bản, đã bày tỏ “quan ngại sâu sắc” về tình hình ở Biển Đông và biển Hoa Đông, “phản đối mạnh mẽ bất cứ hành động đơn phương nào nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc biện pháp cưỡng ép”.

G7 tái khẳng định hòa bình và ổn định ở eo biển Đài Loan là “rất cần thiết” với an ninh toàn cầu, đồng thời kêu gọi giải pháp hòa bình cho căng thẳng liên quan đến vấn đề Đài Loan và bày tỏ lo ngại về tình hình Tây Tạng, Tân Cương. Tuy nhiên, các lãnh đạo G7 cũng cho biết sẵn sàng xây dựng mối quan hệ mang tính xây dựng và ổn định với Trung Quốc, nhưng cho rằng việc “đề cập thẳng thắn và trực tiếp bày tỏ mối quan ngại của mình với Bắc Kinh” là rất quan trọng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ
Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

VOV.VN - Nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã được cảnh sát địa phương nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động của con mình xem có ứng dụng liên lạc được mã hóa hay không, trong đó có Telegram. Nếu có sẽ phải gỡ bỏ ngay lập tức do các phần mềm này liên quan đến tội phạm mạng và viễn thông.

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

Trung Quốc yêu cầu cha mẹ gỡ phần mềm liên lạc mã hóa trên smartphone của trẻ

VOV.VN - Nhiều bậc cha mẹ ở Trung Quốc đã được cảnh sát địa phương nhắc nhở kiểm tra điện thoại di động của con mình xem có ứng dụng liên lạc được mã hóa hay không, trong đó có Telegram. Nếu có sẽ phải gỡ bỏ ngay lập tức do các phần mềm này liên quan đến tội phạm mạng và viễn thông.

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir
Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự các cuộc họp và sự kiện về chủ đề du lịch của G20 được Ấn Độ tổ chức vào tuần tới tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

Trung Quốc phản đối và từ chối dự hội nghị về du lịch của G20 tại Kashmir

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết, Trung Quốc sẽ không tham dự các cuộc họp và sự kiện về chủ đề du lịch của G20 được Ấn Độ tổ chức vào tuần tới tại Kashmir, vùng lãnh thổ đang có tranh chấp.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Lavrov chỉ trích G7 cố ý “ngăn chặn” Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 20/5 cho biết, các quyết định của Nhóm G7 đưa ra tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản là nhằm mục đích "ngăn chặn kép" Nga và Trung Quốc.