Trung Quốc “trừng phạt đối đẳng” Mỹ về vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Trung Quốc ngày 10/12 đã trừng phạt các quan chức Mỹ có liên quan đến vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) và hủy miễn thị thực của những người Mỹ mang hộ chiếu ngoại giao khi tới Hong Kong.

Đây là động thái đáp trả việc Washington trừng phạt 14 Phó Chủ tịch Quốc hội nước này. Trong cuộc họp báo thường kỳ chiều cùng ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh tuyên bố, nước này quyết định "trừng phạt đối đẳng" các quan chức và nhân sự làm việc trong bộ máy hành chính, quốc hội, tổ chức phi chính phủ của Mỹ có "biểu hiện tồi tệ" và chịu trách nhiệm chính trong các vấn đề liên quan đến Hong Kong (Trung Quốc) cùng những người thân của họ. Đồng thời, phía Trung Quốc quyết định hủy đãi ngộ miễn thị thực cho những người mang hộ chiếu ngoại giao của Mỹ khi đến thăm Hong Kong và Macau.

Bà Hoa Xuân Oánh cáo buộc Mỹ lợi dụng vấn đề Hong Kong (Trung Quốc) để can thiệp nghiêm trọng công việc nội bộ, gây tổn hại lợi ích cốt lõi của nước này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói: "Trung Quốc một lần nữa hối thúc phía Mỹ dừng ngay việc nhúng tay vào tình hình Hong Kong, ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc, không nên đi ngày càng xa trên con đường sai lầm và nguy hiểm”.

Lệnh trừng phạt mới này được Bắc Kinh đưa ra sau khi Mỹ tuyên bố trừng phạt 14 Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc, tức Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc với cáo buộc thúc đẩy đạo luật an ninh mới tại Hong Kong và có liên quan tới việc hủy tư cách của các nghị sĩ đối lập ở Hong Kong.

Trước khi đưa ra lệnh trừng phạt trên, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu Đại biện lâm thời Mỹ để phản đối, đồng thời cảnh báo Mỹ sẽ phải gánh chịu mọi "hậu quả nghiêm trọng" từ những hành động của mình. Người phát ngôn Ủy ban Thường vụ Quốc hội nước này cũng ra tuyên bố tương tự và cảnh báo sẽ "đáp trả đối đẳng".

Hồi cuối tháng 11, Trung Quốc vừa trừng phạt 4 cá nhân Mỹ, nhằm đáp trả việc Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt thêm 4 quan chức Trung Quốc trong chính quyền và cơ quan an ninh Hong Kong (Trung Quốc), cấm họ đến Mỹ và phong tỏa tài sản của họ liên quan đến Mỹ./.
 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong
Mỹ trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt vào danh sách đen 14 quan chức quốc hội Trung Quốc liên quan tới luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh ở Hong Kong.

Mỹ trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong

Mỹ trừng phạt 14 quan chức Trung Quốc liên quan tới vấn đề Hong Kong

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã liệt vào danh sách đen 14 quan chức quốc hội Trung Quốc liên quan tới luật an ninh quốc gia của Bắc Kinh ở Hong Kong.

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc
Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử sáng nay (23/11), thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong Hoàng Chi Phong (tức Joshua Wong) và 2 lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội.

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

Thủ lĩnh phong trào “ô dù” Hong Kong nhận tội trước tòa án Trung Quốc

VOV.VN - Trong phiên tòa xét xử sáng nay (23/11), thủ lĩnh phong trào "ô dù" ở Hong Kong Hoàng Chi Phong (tức Joshua Wong) và 2 lãnh đạo khác thuộc phong trào này đã chính thức nhận tội.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong
Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

Trung Quốc dọa “chọc mù mắt” Liên minh tình báo Ngũ Nhãn do chỉ trích về Hong Kong

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo chiều 19/11, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã có những phản ứng quyết liệt trước tuyên bố chung mới đây của Ngoại trưởng 5 nước nước nhóm Ngũ Nhãn (Five Eyes) về vấn đề Hong Kong.