Trung Quốc từ chối yêu cầu của Mỹ tổ chức cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng

VOV.VN - Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ, Trung Quốc đã từ chối yêu cầu của phía Mỹ tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước bên lề diễn đàn an ninh Đối thoại Shangri La tại Singapore diễn ra vào cuối tuần tới.

Đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc từ chối yêu cầu tổ chức đối thoại quan chức cấp cao của Mỹ trong bối cảnh quan hệ hai nước rơi vào tình trạng căng thẳng nhất trong nhiều năm qua.

Truyền thông Mỹ hôm 29/05 dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc đã thông báo rằng nước này từ chối đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc mà phía Mỹ đã gửi từ đầu tháng 5 vừa qua.

Tuy nhiên, phía Mỹ tin rằng, các kênh thảo luận cởi mở là cần thiết để đảm bảo cạnh  tranh không dẫn đến xung đột. Gần đây nhất, đầu tháng 2 vừa qua, Trung Quốc cũng từ chối đề xuất tổ chức cuộc gặp giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước sau sự cố Mỹ bắn hạ khinh khí cầu của Trung Quốc với cáo buộc thực hiện hiện các hành vi do thám trên không phận của Mỹ.

Kể từ năm 2021, sau khi căng thẳng quan hệ song phương leo thang, Trung Quốc đã hàng chục lần từ chối các đề xuất tổ chức đối thoại cấp cao và cấp làm việc của Mỹ. Lần cuối cùng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước gặp nhau là tháng 11 năm ngoái bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN tổ chức tại Campuchia.

Theo giới chức Mỹ, ông Lý Thượng Phúc đang nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ từ năm 2018 với cáo buộc liên quan đến các thương vụ mua bán vũ khí với Nga, tuy nhiên, việc này không liên quan đến khả năng tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt
Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

Mỹ tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ 6, Trung Quốc lo đối thủ vượt mặt

VOV.VN - Mỹ đang tăng tốc phát triển máy bay chiến đấu thế hệ thứ 6 có khả năng chiếm ưu thế trên không, còn Trung Quốc cũng tìm cách thu hẹp khoảng cách trong cuộc cạnh tranh này.

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp Đại sứ Mỹ yêu cầu ổn định quan hệ song phương
Ngoại trưởng Trung Quốc gặp Đại sứ Mỹ yêu cầu ổn định quan hệ song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm nay (8/5) đã có cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là ổn định quan hệ song phương và yêu cầu Washington tôn trọng lằn ranh đỏ của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp Đại sứ Mỹ yêu cầu ổn định quan hệ song phương

Ngoại trưởng Trung Quốc gặp Đại sứ Mỹ yêu cầu ổn định quan hệ song phương

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương hôm nay (8/5) đã có cuộc gặp Đại sứ Mỹ tại Bắc Kinh. Ông khẳng định ưu tiên hàng đầu hiện nay là ổn định quan hệ song phương và yêu cầu Washington tôn trọng lằn ranh đỏ của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.

Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc
Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 20/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen đã có bài phát biểu qua đó kêu gọi một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và lành mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc

Mỹ tìm kiếm quan hệ kinh tế lành mạnh và mang tính xây dựng với Trung Quốc

VOV.VN - Ngày 20/4, Bộ trưởng Tài chính Mỹ - Janet Yellen đã có bài phát biểu qua đó kêu gọi một mối quan hệ kinh tế mang tính xây dựng và lành mạnh giữa Mỹ và Trung Quốc.

Ông Vương Nghị hối thúc Mỹ bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ
Ông Vương Nghị hối thúc Mỹ bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quan hệ Mỹ-Trung Stephen Orlins tại Bắc Kinh ngày 31/3, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Washington thực hiện lời hứa và có những hành động cụ thể để bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Ông Vương Nghị hối thúc Mỹ bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ

Ông Vương Nghị hối thúc Mỹ bảo vệ nền tảng chính trị quan hệ Trung-Mỹ

VOV.VN - Phát biểu trong cuộc gặp Chủ tịch Ủy ban Quốc gia quan hệ Mỹ-Trung Stephen Orlins tại Bắc Kinh ngày 31/3, nhà ngoại giao hàng đầu Trung Quốc Vương Nghị đã hối thúc Washington thực hiện lời hứa và có những hành động cụ thể để bảo vệ nền tảng chính trị của quan hệ song phương.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung – Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử
Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung – Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử

VOV.VN - Phát biểu tại hoạt động bên lề Hội nghị thường niên năm 2023 Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 27/3, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung – Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử

Ngoại trưởng Trung Quốc: Quan hệ Trung – Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử

VOV.VN - Phát biểu tại hoạt động bên lề Hội nghị thường niên năm 2023 Diễn đàn cấp cao phát triển Trung Quốc ngày 27/3, Ủy viên Quốc vụ viện, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương cho biết, quan hệ Trung Quốc và Mỹ đang ở mức thấp trong lịch sử kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi
Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông chưa có bất kỳ liên lạc nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi sự cố khinh khí cầu xảy ra.

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

Tổng thống Biden: Sự cố khinh khí cầu không làm quan hệ Mỹ - Trung xấu đi

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết, ông chưa có bất kỳ liên lạc nào với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kể từ khi sự cố khinh khí cầu xảy ra.