Bình Định thu hút các dự án FDI lớn từ nhà đầu tư Hàn Quốc

VOV.VN - Tỉnh Bình Định tập trung thu hút các dự án đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc để thu các dự án lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bình Định vừa làm việc với đại diện Tập đoàn FM của Hàn Quốc và Công ty CP DK ENC Việt Nam (Công ty con tập đoàn FM); Công ty TNHH Asong Invest. Theo đó, tỉnh Bình Định tập trung thu hút các dự án đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc để thu các dự án lớn của các nhà đầu tư Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, đại diện 2 DN này quan tâm tới các dự án Khu thương mại dịch vụ (Sân Golf) tại xã Cát Hải, huyện Phù Cát với diện tích dự kiến triển khai hơn 428ha. Chức năng các phân khu dự án gồm: Đất thương mại, dịch vụ, đất hỗn hợp, đất cây xanh, đất công cộng.

Dự án Khu dịch vụ thương mại lõi khu kinh tế tại Khu kinh tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, diện tích triển khai hơn 98 ha, chức năng bao gồm: Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực, thung lũng xanh, khu khách sạn, khu bệnh viện, khu vui chơi, khu văn hóa, khu phức hợp CBR quảng trường biển, khu hành chính.

Ông Jang Chin Hyuk, Chủ tịch HĐQT Công ty CP DK ENC Việt Nam cho biết, để có thể hiện thực hóa được kế hoạch này, DN sẽ cần diện tích đất 500 - 600 ha, nên rất kỳ vọng chính sách ưu đãi dành cho DN khi vào đầu tư tại Bình Định.

“Chúng tôi hy vọng dự án của mình sẽ được triển khai thành công tại Bình Định. Để làm được điều này, chúng tôi sẽ lên kế hoạch tổng thể để phía tỉnh Bình Định đánh giá toàn diện một cách chu đáo”, ông Jang Chin Hyuk nói.

Cũng tại buổi làm việc, ông Lee Soo Man, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn SM cho biết, tập đoàn quan tâm đến văn hóa đi cùng với kinh tế. Tập đoàn SM kỳ vọng sẽ được đầu tư và hợp tác đối với các dự án lớn về lĩnh vực văn hóa tại Bình Định   

Bình Định có nhiều điều kiện để thu hút đầu tư như cảng biển, sân bay, hạ tầng giao thông thuận lợi, lực lượng lao động dồi dào. Hiện tỉnh còn rất nhiều dư địa phát triển, nhất là đất đai, hạ tầng để thu hút nhà đầu tư lớn. Lãnh đạo tỉnh Bình Định cam kết sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư khi Hàn Quốc nói riêng và các nhà đầu tư nước ngoài nói chung. Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi thẳng thắn về các vấn đề triển khai của dự án sắp đầu tư và một số vấn đề còn vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, tỉnh Bình Định với các địa phương Hàn Quốc có mối quan hệ sâu sắc, có nền văn hóa tương đồng. Các dự án dự kiến mà đại diện một số tập đoàn, công ty Hàn Quốc quan tâm tìm hiểu và triển khai sẽ là động lực lớn để phát triển mạnh mẽ thành phố Quy Nhơn. Quyết tâm của tỉnh và sự hỗ trợ của các DN Hàn Quốc sẽ cùng xây dựng Bình Định trở thành trung tâm trong khu vực.

“Sau này khi nhắc đến Việt Nam, nhắc đến khu vui chơi, văn hóa phải nhắc đến Quy Nhơn. Những điều nay hoàn toàn có thể làm được nếu như có sự quyết tâm và đồng thuận. Vấn đề còn lại là sự quyết tâm và cùng đi đến một thời điểm để hiện thực hóa. Bình Định cam kết những vấn đề vướng mắc sẽ cùng các doanh nghiệp đồng hành để triển khai", ông Dũng khẳng định.

SM là tập đoàn dẫn đầu ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc, quản lý và phát triển ca sĩ KPOP, các buổi biểu diễn quốc tế. Công ty CP DK ENC Việt Nam là công ty chuyên phát triển các dự án về khu đô thị resort cao cấp, sân Golf. Tại Việt Nam, công ty có dự án nổi tiếng là Wyndham Sky Lake resort & Villas.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thu hút đầu tư
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thu hút đầu tư

VOV.VN - Chiều 29/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Định 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung dự hội nghị.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thu hút đầu tư

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang: Nguồn nhân lực là yếu tố quyết định thu hút đầu tư

VOV.VN - Chiều 29/3, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư Bình Định 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, lãnh đạo các Ban, Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành ở khu vực miền Trung dự hội nghị.

Bình Định tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư
Bình Định tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế và khu công nghiệp để thu hút đầu tư. 

Bình Định tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư

Bình Định tập trung hoàn thiện hạ tầng để thu hút đầu tư

VOV.VN - Tỉnh Bình Định đang tập trung đầu tư xây dựng, hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối và hạ tầng kỹ thuật các khu kinh tế và khu công nghiệp để thu hút đầu tư. 

Việt Nam - Điểm sáng thu hút đầu tư khởi nghiệp
Việt Nam - Điểm sáng thu hút đầu tư khởi nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đang được đánh giá là "viên ngọc quý" mới nhất của Đông Nam Á – đặc biệt trong hoạt động thu hút đầu tư. Một số tổ chức quốc tế nhìn nhận “bên cạnh sức hấp dẫn của thị trường, sự hỗ trợ từ phía chính phủ với hệ sinh thái khởi nghiệp góp phần tạo nên sức hút này. Điều này sẽ tiếp tục thể hiện trong năm 2023”.

Việt Nam - Điểm sáng thu hút đầu tư khởi nghiệp

Việt Nam - Điểm sáng thu hút đầu tư khởi nghiệp

VOV.VN - Việt Nam đang được đánh giá là "viên ngọc quý" mới nhất của Đông Nam Á – đặc biệt trong hoạt động thu hút đầu tư. Một số tổ chức quốc tế nhìn nhận “bên cạnh sức hấp dẫn của thị trường, sự hỗ trợ từ phía chính phủ với hệ sinh thái khởi nghiệp góp phần tạo nên sức hút này. Điều này sẽ tiếp tục thể hiện trong năm 2023”.

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng
Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 10 diễn ra hôm nay (9/12), Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn Chủ đề năm 2023 là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

Đà Nẵng chọn 2023 là năm khơi thông nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng

VOV.VN - Tại Hội nghị lần thứ 10 diễn ra hôm nay (9/12), Thành ủy Đà Nẵng thống nhất chọn Chủ đề năm 2023 là: “Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”.

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản
Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có hơn 40 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có vốn đầu tư lớn vào tỉnh. Trong số này, 25 dự án đã đi vào hoạt động.

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

Bà Rịa – Vũng Tàu tăng cường thu hút đầu tư từ Nhật Bản

VOV.VN - Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hiện có hơn 40 dự án đầu tư của Nhật Bản với tổng vốn đăng ký 3,2 tỷ USD, đứng thứ 5 trong số các quốc gia có vốn đầu tư lớn vào tỉnh. Trong số này, 25 dự án đã đi vào hoạt động.