Trung Quốc tuyên bố sẵn sàng tạo cơ hội cho các phe phái Palestine đối thoại

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (16/7) tuyên bố ủng hộ và sẵn sàng tạo cơ hội cho các phe phái của Palestine đối thoại hòa giải sau khi có thông tin hai phong trào chính của quốc gia này là Fatah và Hamas sẽ gặp nhau tại Bắc Kinh vào ngày 20-21/7.

Phát biểu tại cuộc họp báo chiều 16/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khẳng định, Bắc Kinh “luôn ủng hộ các phe phái Palestine đạt được hòa giải và đoàn kết thông qua đối thoại tham vấn, đồng thời sẵn sàng cung cấp nền tảng và tạo cơ hội cho các phe phái Palestine tiến hành đối thoại hòa giải”.

Tuyên bố trên của phía Trung Quốc được đưa ra sau khi có thông tin về việc Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Fatah) và Phong trào Hồi giáo (Hamas) sẽ tổ chức các cuộc đàm phán hòa giải tại Bắc Kinh vào ngày 20-21/7, nhằm tìm giải pháp chấm dứt những bất đồng kéo dài nhiều năm qua.

Ông Lâm Kiếm cũng cho biết, Trung Quốc sẽ kịp thời công bố thông tin vào thời điểm thích hợp, đồng thời nhấn mạnh hướng nỗ lực của nước này cũng giống như các bên liên quan khác, Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường liên lạc và phối hợp với các bên để cùng nỗ lực thực hiện hòa giải nội bộ ở Palestine.

Theo các nguồn tin từ phong trào Fatah, phái đoàn của Hamas tới Bắc Kinh sẽ do thủ lĩnh của phong trào này - ông Ismaïl Haniyeh dẫn đầu, trong khi đoàn đại biểu của Fatah do Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Phong trào này Mahmoud al-Aloul dẫn đầu.

Cuộc đàm phán hòa giải gần đây nhất giữa hai phong trào của Palestine cũng từng được tổ chức tại Bắc Kinh hồi cuối tháng 4. Người phát ngôn Lâm Kiếm khi đó cho biết, các đại diện của Fatah và Hamas đã bày tỏ ý nguyện chính trị nhằm đạt được hòa giải thông qua đối thoại tham vấn. Hai bên “đã thảo luận nhiều vấn đề cụ thể và đạt được tiến bộ tích cực”, đồng thời nhất trí “tiếp tục tiến trình đối thoại, nhằm sớm đạt được sự đoàn kết, thống nhất của Palestine”.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Israel gia tăng bạo lực ở Bờ Tây, 7 người Palestine thiệt mạng
Israel gia tăng bạo lực ở Bờ Tây, 7 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Y tế Palestine cho biết hôm qua (5/7), 7 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Israel gia tăng bạo lực ở Bờ Tây, 7 người Palestine thiệt mạng

Israel gia tăng bạo lực ở Bờ Tây, 7 người Palestine thiệt mạng

VOV.VN - Bộ Y tế Palestine cho biết hôm qua (5/7), 7 người Palestine đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của quân đội Israel vào thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Australia khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập
Australia khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN - Australia bắt đầu khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập khi Ngoại trưởng nước này viết thư đề nghị lãnh đạo các đảng phái trong Thương viện ủng hộ đề xuất này của chính phủ.

Australia khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập

Australia khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập

VOV.VN - Australia bắt đầu khởi động tiến trình công nhận nhà nước Palestine độc lập khi Ngoại trưởng nước này viết thư đề nghị lãnh đạo các đảng phái trong Thương viện ủng hộ đề xuất này của chính phủ.

Hòa bình Trung Đông: Israel chịu áp lực quốc tế, Palestine thêm hy vọng
Hòa bình Trung Đông: Israel chịu áp lực quốc tế, Palestine thêm hy vọng

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyhu thừa nhận quốc gia này đang chịu áp lực ngày một lớn từ cộng đồng quốc tế vì cuộc xung đột ở Gaza. Ngược lại, dù chịu tổn thất kinh hoàng về người và vật chất ở dải Gaza, song Palestine lại đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ, với việc 4 quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine. 

Hòa bình Trung Đông: Israel chịu áp lực quốc tế, Palestine thêm hy vọng

Hòa bình Trung Đông: Israel chịu áp lực quốc tế, Palestine thêm hy vọng

VOV.VN - Thủ tướng Israel Netanyhu thừa nhận quốc gia này đang chịu áp lực ngày một lớn từ cộng đồng quốc tế vì cuộc xung đột ở Gaza. Ngược lại, dù chịu tổn thất kinh hoàng về người và vật chất ở dải Gaza, song Palestine lại đang được cộng đồng quốc tế ủng hộ, với việc 4 quốc gia châu Âu công nhận nhà nước Palestine.