Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt các "nhân sự liên quan" của Mỹ

VOV.VN - Quốc hội Trung Quốc ra tuyên bố, khẳng định sẽ trừng phạt những "nhân sự liên quan" của Mỹ. 

Tiếp theo động thái triệu Đại biện lâm thời Mỹ tại Trung Quốc để phản đối lệnh trừng phạt nhằm vào các Phó Chủ tịch Quốc hội nước này của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, hôm nay (9/12) Quốc hội Trung Quốc tiếp tục ra tuyên bố, khẳng định sẽ trừng phạt những "nhân sự liên quan" của Mỹ. 

Tuyên bố trên vừa được người phát ngôn của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc đưa ra.

Theo đó, người phát ngôn của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc lên án mạnh mẽ và phản đối trừng phạt của Mỹ nhằm vào các Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, gọi việc Mỹ mượn cớ tình hình Hong Kong "can thiệp thô bạo" vào công việc nội bộ của nước này là hành động "hết sức bỉ ổi", là điển hình của sự "bắt nạt chính trị" và "tiêu chuẩn kép".

Người phát ngôn tái khẳng định việc Quốc hội Trung Quốc xây dựng Luật bảo vệ an ninh quốc gia tại Hong Kong là nhằm bảo vệ chủ quyền, an ninh và quyền lợi phát triển của Trung Quốc, ngăn ngừa, chặn đứng và trừng trị các hành vi và hoạt động gây nguy hại cho an ninh quốc gia.

Người phát ngôn nhấn mạnh, Bắc Kinh kiên quyết phản đối mọi thế lực nước ngoài và bên ngoài lãnh thổ Trung Quốc can thiệp vào công việc của Hong Kong dưới bất cứ hình thức nào, đồng thời nêu rõ, sự tôn nghiêm của luật pháp Trung Quốc là không được phép xâm phạm.

Người phát ngôn tuyên bố, các cơ quan hữu quan của Trung Quốc sẽ "trừng phạt đối đẳng" các nhân sự liên quan đến việc đề xuất và thúc đẩy các nghị trình liên quan đến Hong Kong, cũng như nhúng tay vào tình hình Hong Kong của phía Mỹ.

Trước đó, ngày 8/12, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Trịnh Trạch Quang đã triệu Đại biện lâm thời của Mỹ tại Trung Quốc Robert W. Forden, bày tỏ sự "phản đối nghiêm khắc" hành động trừng phạt các Phó Chủ tịch Quốc hội nước này của Washington.

Ông gọi việc làm này là "ngang ngược vô lý", "tính chất tồi tệ", đồng thời khẳng định Mỹ là "bàn tay đen" lớn nhất đằng sau các vụ bạo loạn ở Hong Kong.

Văn phòng Các vấn đề Hong Kong và Macau (HKMAO) thuộc Quốc vụ viện Trung Quốc và Văn phòng Đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong cũng ra các tuyên bố mạnh mẽ chỉ trích động thái của Mỹ. Tuyên bố khẳng định, các lệnh trừng phạt của Washington "chỉ khiến Bắc Kinh thêm quyết tâm trong việc bảo vệ các lợi ích quốc gia".

Lệnh trừng phạt đối với 14 Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc, trong đó có một Ủy viên Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc này là động thái mới nhất trong hàng loạt các biện pháp mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào nước này với cáo buộc làm xói mòn quyền tự trị của Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất
UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Hôm nay (9/12), Bộ Y tế Các tiểu vương quốc ArabThống nhất (UAE) thông báo vaccine Covid-19 đã được đăng ký thử nghiệm lâm sàng chính thức tại nước này.

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

UAE đăng ký thử nghiệm chính thức vaccine Covid-19 do Trung Quốc sản xuất

VOV.VN - Hôm nay (9/12), Bộ Y tế Các tiểu vương quốc ArabThống nhất (UAE) thông báo vaccine Covid-19 đã được đăng ký thử nghiệm lâm sàng chính thức tại nước này.

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự
Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

VOV.VN - Tướng Lục quân Mỹ Mark Milley cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự, đồng thời khẳng định Bắc Kinh là thách thức an ninh đáng kể với Washington hiện nay và trong những năm tới.

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

Tướng Mỹ cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự

VOV.VN - Tướng Lục quân Mỹ Mark Milley cảnh báo Trung Quốc sẽ vượt Mỹ về quân sự, đồng thời khẳng định Bắc Kinh là thách thức an ninh đáng kể với Washington hiện nay và trong những năm tới.

Báo Australia ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp
Báo Australia ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp

VOV.VN - Tin từ tập đoàn truyền thông Nine Entertainment của Australia hôm nay (9/12) cho biết, cơ quan này đã dừng thỏa thuận cho phép một tờ báo của Trung Quốc xuất bản 8 trang báo trên một số tờ báo in của tập đoàn này.

Báo Australia ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp

Báo Australia ngừng in nội dung do báo Trung Quốc cung cấp

VOV.VN - Tin từ tập đoàn truyền thông Nine Entertainment của Australia hôm nay (9/12) cho biết, cơ quan này đã dừng thỏa thuận cho phép một tờ báo của Trung Quốc xuất bản 8 trang báo trên một số tờ báo in của tập đoàn này.