Trung Quốc tuyên bố tiêu diệt hơn 1.900 nhóm bạo lực khủng bố

VOV.VN - Quan chức Bộ Công an Trung Quốc hôm qua (14/7) cho biết, kể từ khi nước này thực hiện các chiến dịch trấn áp tội phạm bạo lực và khủng bố, hàng chục nghìn người đã bị bắt, hơn 1.900 tổ chức bị tiêu diệt .

Trong một thông báo về các hoạt động chống tội phạm khủng bố của Trung Quốc thời gian gần đây, ông Ngô Hâm (Wu Xin), Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chống Khủng bố Quốc gia, Phó Cục trưởng Cục Chống Khủng bố Bộ Công an nước này cho biết, kể từ năm 2014, Trung Quốc phát động chiến dịch đặc biệt trấn áp các hoạt động bạo lực và khủng bố, đến nay hơn 1.900 nhóm bạo lực, khủng bố đã bị tiêu diệt, hơn 14.000 người liên quan bị bắt và hơn 2.000 thiết bị nổ đã được thu giữ.

Theo quan chức này, những kẻ khủng bố đã tạo ra hàng nghìn vụ khủng bố bạo lực ở Tân Cương và những nơi khác tại Trung Quốc. Để trừng trị các hoạt động này và chủ động đấu tranh chống khủng bố, Trung Quốc đã quyết định triển khai các chiến dịch trấn áp tội phạm khủng bố bạo lực trên toàn quốc từ năm 2014, nhằm chủ động tấn công các tổ chức và phần tử khủng bố. Tính đến nay, nước này đã có hơn 4 năm liên tiếp không xảy ra các vụ khủng bố bạo lực.

Ông cũng cho biết, Trung Quốc sẽ luôn duy trì thế trận chống bạo lực, khủng bố ở mức cao và tiếp tục chủ động trong công tác này, nhằm bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh công cộng và an toàn tính mạng, tài sản của người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố
Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Pháp thông báo, 6 binh sĩ nước này và 4 dân thường Mali đã bị thương do một vụ đánh bom liều chết ở khu vực miền Trung Mali.

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

Lực lượng Pháp tại Mali bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Ngày 22/6, Bộ Tổng tham mưu Pháp thông báo, 6 binh sĩ nước này và 4 dân thường Mali đã bị thương do một vụ đánh bom liều chết ở khu vực miền Trung Mali.

Mỹ khuyến cáo công dân không đến Indonesia do nguy cơ Covid-19 và khủng bố
Mỹ khuyến cáo công dân không đến Indonesia do nguy cơ Covid-19 và khủng bố

VOV.VN - Mỹ vừa đưa ra khuyến cáo với công dân tránh nhập cảnh Indonesia do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại đây

Mỹ khuyến cáo công dân không đến Indonesia do nguy cơ Covid-19 và khủng bố

Mỹ khuyến cáo công dân không đến Indonesia do nguy cơ Covid-19 và khủng bố

VOV.VN - Mỹ vừa đưa ra khuyến cáo với công dân tránh nhập cảnh Indonesia do sự bùng phát của đại dịch Covid-19 và khả năng xảy ra tấn công khủng bố tại đây

Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng bố nội địa gia tăng sau dịch bệnh Covid-19
Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng bố nội địa gia tăng sau dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Giới chức chống khủng bố châu Âu hôm qua (30/05) cảnh báo mối đe dọa khủng bố nội địa đang có xu hướng gia tăng sau khi các lệnh hạn chế dịch bệnh Covid-19 được dỡ bỏ, xã hội mở cửa trở lại.

Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng bố nội địa gia tăng sau dịch bệnh Covid-19

Châu Âu cảnh báo nguy cơ khủng bố nội địa gia tăng sau dịch bệnh Covid-19

VOV.VN - Giới chức chống khủng bố châu Âu hôm qua (30/05) cảnh báo mối đe dọa khủng bố nội địa đang có xu hướng gia tăng sau khi các lệnh hạn chế dịch bệnh Covid-19 được dỡ bỏ, xã hội mở cửa trở lại.