Trung Quốc tuyên bố trục xuất nhà báo Australia gốc Hoa

VOV.VN - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc hôm nay (11/10) cho biết, nhà báo Australia Thành Lôi (Cheng Lei) đã bị Cục An ninh Quốc gia thành phố Bắc Kinh trục xuất sau khi hoàn thành thụ án.

Trong một thông báo trên tài khoản WeChat chính thức đăng ngày 11/10, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cho biết, Thành Lôi vốn làm việc cho một hãng truyền thông của nước này. Tháng 5/2020, nhà báo mang quốc tịch Australia này bị nhân viên của một cơ quan nước ngoài dụ dỗ, vi phạm điều khoản bảo mật đã ký với đơn vị tuyển dụng và cung cấp trái phép bí mật nhà nước nắm giữ được tại nơi làm việc cho cơ quan nước ngoài qua điện thoại di động.

Cục An ninh Quốc gia thành phố Bắc Kinh đã lập án điều tra và áp dụng các biện pháp cưỡng chế hình sự đối với Thành Lôi vào tháng 8/2020. Cô đã thành khẩn khai nhận, tự nguyện nhận tội và chấp nhận hình phạt. Tòa án Trung cấp số 2 Bắc Kinh đã mở phiên tòa xét xử, kết án Thành Lôi 2 năm 11 tháng tù giam kèm theo trục xuất vì tội cung cấp trái phép bí mật nhà nước cho nước ngoài và cô đã không kháng cáo.

Thông báo nhấn mạnh, cơ quan tư pháp Trung Quốc đã xét xử vụ án theo đúng luật pháp và đảm bảo đầy đủ các quyền của Thành Lôi theo pháp luật.

Cùng ngày, Thủ tướng Australia Anthony Albanese cũng cho biết, nhà báo Thành Lôi đã được thả tự do sau 3 năm bị giam giữ và đã trở về đoàn tụ với gia đình ở Melbourne. Ngoại trưởng Australia Penny Wong đã ra sân bay đón cô.

Thành Lôi, nhà báo người Australia gốc Hoa, sinh năm 1975, từng là người dẫn chương trình tài chính của Đài CGTN - phiên bản quốc tế thuộc Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV). Cô bị bắt giữ vào tháng 8/2020 vì nghi ngờ cung cấp bí mật quốc gia cho nước ngoài. Tòa án Trung Quốc đã xử kín vụ án của cô vào ngày 31/3/2022.

Được biết, Thành Lôi bị bắt vào thời điểm quan hệ giữa Trung Quốc và Australia đang căng thẳng. Sau khi quan hệ giữa hai nước ấm lên, Canberra từng nhiều lần kêu gọi Bắc Kinh thả nữ nhà báo này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

1 nhân viên chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA
1 nhân viên chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA

VOV.VN - Các nhà chức trách Trung Quốc ngày 21/8 đã công khai cáo buộc một nhân viên chính phủ làm gián điệp cho CIA, giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nhấn mạnh về vấn đề an ninh quốc gia.

1 nhân viên chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA

1 nhân viên chính phủ Trung Quốc bị cáo buộc làm gián điệp cho CIA

VOV.VN - Các nhà chức trách Trung Quốc ngày 21/8 đã công khai cáo buộc một nhân viên chính phủ làm gián điệp cho CIA, giữa bối cảnh Bắc Kinh tăng cường nhấn mạnh về vấn đề an ninh quốc gia.

Trung Quốc tuyên án chung thân với công dân Mỹ vì tội gián điệp
Trung Quốc tuyên án chung thân với công dân Mỹ vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tô Châu, Trung Quốc hôm nay (15/5) đã kết án chung thân một công dân Mỹ về tội danh gián điệp.

Trung Quốc tuyên án chung thân với công dân Mỹ vì tội gián điệp

Trung Quốc tuyên án chung thân với công dân Mỹ vì tội gián điệp

VOV.VN - Tòa án nhân dân trung cấp thành phố Tô Châu, Trung Quốc hôm nay (15/5) đã kết án chung thân một công dân Mỹ về tội danh gián điệp.

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp
Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khoá 14 ngày 26/4 đã thông qua Luật Chống gián điệp sửa đổi. Trong đó, định nghĩa về hành vi gián điệp bao gồm cả việc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

Trung Quốc đưa tấn công mạng các cơ quan nhà nước vào hành vi gián điệp

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, tức Quốc hội Trung Quốc khoá 14 ngày 26/4 đã thông qua Luật Chống gián điệp sửa đổi. Trong đó, định nghĩa về hành vi gián điệp bao gồm cả việc tấn công mạng nhằm vào các cơ quan nhà nước. Luật sửa đổi sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7.

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp
Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

Trung Quốc xác nhận bắt công dân Nhật Bản do nghi làm gián điệp

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc chiều nay (27/3) vừa xác nhận một người Nhật đã bị bắt ở nước này vì nghi làm gián điệp.

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp
Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “bình tĩnh”, tránh thổi phồng vụ việc để “xác minh” chính xác các thông tin liên quan trước các cáo buộc về việc quân đội Mỹ phát hiện một khinh khí cầu gián điệp nghi từ Trung Quốc.

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

Trung Quốc kêu gọi “bình tĩnh” để “xác minh” thông tin về khinh khí cầu gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (3/2), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ “bình tĩnh”, tránh thổi phồng vụ việc để “xác minh” chính xác các thông tin liên quan trước các cáo buộc về việc quân đội Mỹ phát hiện một khinh khí cầu gián điệp nghi từ Trung Quốc.