Trung Quốc ủng hộ Belarus xin trở thành thành viên của SCO

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ dự Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) và thăm 3 nước Trung Á trong những ngày tới, trong khi nước này khẳng định ủng bộ Belarus gia nhập SCO cũng như Ai Cập tăng cường hợp tác với tổ chức này.

Ủy viên Quốc vụ kiêm Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị sẽ tham dự Hội nghị Hội đồng Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) dự kiến tổ chức tại Uzbekistan từ 28/7-29/7, theo một thông báo vừa đưa ra chiều 26/7 của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên. Trước và sau thời điểm này, ông Vương Nghị cũng sẽ thăm chính thức 3 nước Trung Á, gồm Uzbekistan, Kyrgyzstan và Tajikistan theo lời mời của người đồng cấp các quốc gia này.

Theo ông Triệu, tình hình Trung Á đang đối mặt với những thách thức mới do “bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố bên trong và bên ngoài”, do vậy các nước trong khu vực muốn tăng cường hợp tác với Trung Quốc, đồng thời mong đợi SCO có các hành động mới và đảm nhận các trách nhiệm mới. Chuyến thăm lần này của ông Vương Nghị nhằm “làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trong “Vành đai và Con đường” giữa hai bên, thúc đẩy xây dựng một cộng đồng chung vận mệnh giữa Trung Quốc và Trung Á chặt chẽ hơn”.

Liên quan đến việc Belarus muốn gia nhập SCO, ông Triệu Lập Kiên cho biết, Bắc Kinh đánh giá cao việc Belarus, với tư cách là quan sát viên, đã và đang tích cực hợp tác với SCO trên các lĩnh vực: “Trung Quốc và Belarus là đối tác hợp tác chiến lược toàn diện. Trung Quốc ủng hộ việc Belarus xin trở thành thành viên của SCO và sẵn sàng cùng với các quốc gia thành viên khác tích cực nghiên cứu và đưa ra quyết định”.

Trước động thái Nga hoan nghênh Ai Cập trở thành đối tác đối thoại của SCO, ông Triệu cũng cho biết, Hội nghị thượng đỉnh SCO đã thông qua quy chế đối tác đối thoại của Ai Cập từ năm 2021. Trung Quốc ủng hộ việc Ai Cập tích cực tham gia hợp tác trong khuôn khổ của tổ chức này, đồng thời nhấn mạnh, hiện nay, ngày càng có nhiều quốc gia mong muốn tăng cường hợp tác với SCO, điều này cho thấy “sức hấp dẫn và ảnh hưởng quốc tế ngày càng tăng của SCO”.

Được biết, Hội nghị Ngoại trưởng Tổ chức Hợp tác Thượng Hải sắp tổ chức tại Uzbekistan nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh SCO sẽ diễn ra tại Samarkand.

Hôm 11/7, quyền Ngoại trưởng Uzbekistan Vladimir Norov cho biết, Belarus đã nộp đơn xin gia nhập SCO tới các nước thành viên. Nếu đạt được một thỏa thuận chung, việc khởi động quá trình gia nhập có thể bắt đầu tại Hội nghị thượng đỉnh của SCO ở Samarkand, Uzbekistan vào ngày 15-16/9./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đưa Iran vào SCO sau 13 năm, Nga - Trung có thực sự được như ý?
Đưa Iran vào SCO sau 13 năm, Nga - Trung có thực sự được như ý?

VOV.VN - Đằng sau việc Iran trở thành thành viên của SCO là những tính toán sâu xa của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Tehran có những chiến lược riêng để không bị biến thành quân cờ của các nước lớn.

Đưa Iran vào SCO sau 13 năm, Nga - Trung có thực sự được như ý?

Đưa Iran vào SCO sau 13 năm, Nga - Trung có thực sự được như ý?

VOV.VN - Đằng sau việc Iran trở thành thành viên của SCO là những tính toán sâu xa của Nga và Trung Quốc. Tuy nhiên, Tehran có những chiến lược riêng để không bị biến thành quân cờ của các nước lớn.

Thành viên SCO là tương lai tươi sáng cho Iran
Thành viên SCO là tương lai tươi sáng cho Iran

VOV.VN - Iran trở thành thành viên thường trực trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ có nhiều lợi ích và đặc quyền.

Thành viên SCO là tương lai tươi sáng cho Iran

Thành viên SCO là tương lai tươi sáng cho Iran

VOV.VN - Iran trở thành thành viên thường trực trong Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) sẽ có nhiều lợi ích và đặc quyền.

Chính thức trở thành thành viên của SCO mang lại lợi ích gì cho Iran?
Chính thức trở thành thành viên của SCO mang lại lợi ích gì cho Iran?

VOV.VN - Đối với Iran, việc trở thành thành viên của SCO là chiến thắng lớn về mặt ngoại giao. Đối với SCO, điều đó không chỉ củng cố khối liên kết an ninh lớn nhất lục địa Á - Âu mà còn giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức này trên bàn cờ địa chính trị thế giới.

Chính thức trở thành thành viên của SCO mang lại lợi ích gì cho Iran?

Chính thức trở thành thành viên của SCO mang lại lợi ích gì cho Iran?

VOV.VN - Đối với Iran, việc trở thành thành viên của SCO là chiến thắng lớn về mặt ngoại giao. Đối với SCO, điều đó không chỉ củng cố khối liên kết an ninh lớn nhất lục địa Á - Âu mà còn giúp mở rộng tầm ảnh hưởng của tổ chức này trên bàn cờ địa chính trị thế giới.

Afghanistan - phép thử năng lực Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)
Afghanistan - phép thử năng lực Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)

VOV.VN - Sau thất bại ê chề nhất của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Afghanistan nổi lên như một thách thức đáng gờm đối với SCO và cũng là cơ hội duy nhất cho liên minh các quốc gia Á-Âu này.

Afghanistan - phép thử năng lực Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)

Afghanistan - phép thử năng lực Tổ chức hợp tác Thượng Hải (SCO)

VOV.VN - Sau thất bại ê chề nhất của Mỹ và các đồng minh phương Tây, Afghanistan nổi lên như một thách thức đáng gờm đối với SCO và cũng là cơ hội duy nhất cho liên minh các quốc gia Á-Âu này.