Trung Quốc ứng phó khẩn cấp với siêu bão Koinu

VOV.VN - Trước dự báo bão Koinu có thể trở thành siêu bão, sáng 3/10, Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu vàng và ứng phó khẩn cấp cấp độ 3 đối với cơn bão này.

Vào lúc 6h sáng 3/10 (giờ địa phương), Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã ban bố cảnh báo màu vàng, mức thứ 3 trong 4 cấp theo màu, đối với bão Koinu, sau khi dự báo cơn bão này đang mạnh dần lên thành siêu bão.

Theo cơ quan này, vào lúc 5h sáng cùng ngày, tâm bão Koinu đã nằm ở phía Tây Bắc Thái Bình Dương, cách Mũi Nga Loan (Eluanbi) ở cực Nam đảo Đài Loan khoảng 490 km về phía Đông Nam. Dự báo, cơn bão này sẽ di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/h và sẽ đổ bộ hoặc đi qua bờ biển phía Nam đảo Đài Loan từ đêm 4/10 đến rạng sáng 5/10 ở mức bão mạnh hoặc siêu bão, với sức gió vùng gần tâm bão cấp 14-16.

Cơ quan này còn cho biết, bão Koinu sẽ mang mưa lớn và gió giật đến Biển Hoa Đông, khu vực Đông Bắc Biển Đông, eo biển Bashi, eo biển Đài Loan, khu vực ven biển đảo Đài Loan và các tỉnh phía Nam Trung Quốc.

​Ngay sau dự báo của cơ quan khí tượng, vào lúc 9h sáng cùng ngày, Cục Khí tượng Trung Quốc đã chính thức kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ III với bão Koinu. Các địa phương có khả năng chịu ảnh hưởng như Quảng Đông, Phúc Kiến... cũng được lệnh ban bố hoặc điều chỉnh mức ứng phó tương ứng. Trước đó, sáng ngày 2/10, tỉnh Phúc Kiến đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp cấp độ 4 với cơn bão này.   

Ngày 3/10, tỉnh Quảng Đông đã lập tức ra thông báo, yêu cầu tất cả tàu cá hoạt động tại vùng biển phía Đông Thâm Quyến quay về cảng trú ẩn, toàn bộ nhân viên làm việc tại các bè cá, giàn thi công điện gió ngoài khơi và trang trại trên biển vào bờ tránh bão, tất cả các khu du lịch ven biển phía Đông Thâm Quyến và cả thành phố này phải đóng cửa trước 18h ngày 4/10.

​Trong khi bão Koinu đang mạnh dần lên, tình hình mưa lũ ở một số địa phương của Trung Quốc cũng diễn biến phức tạp. Vào lúc 10h ngày 2/10, Ban tổng chỉ huy phòng chống lũ lụt và hạn hán quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp cấp độ IV với lũ tại các tỉnh, thành gồm Hồ Bắc, Thiểm Tây, Trùng Khánh và Tứ Xuyên, đồng thời cử tổ công tác đến Hồ Bắc hỗ trợ công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bão Koinu hoạt động rất mạnh ngoài Biển Đông
Bão Koinu hoạt động rất mạnh ngoài Biển Đông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/10), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Bão Koinu hoạt động rất mạnh ngoài Biển Đông

Bão Koinu hoạt động rất mạnh ngoài Biển Đông

VOV.VN - Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (3/10), một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là KOINU đang hoạt động ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Lu-Dông (Philippin).

Phúc Kiến (Trung Quốc) khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với cơn bão Koinu
Phúc Kiến (Trung Quốc) khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với cơn bão Koinu

VOV.VN - Cơn bão số 14 trong năm nay mang tên Koinu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển và các ngư trường của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bắt đầu từ sáng ngày 4/10. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh này đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống bão vào sáng 2/10. 

Phúc Kiến (Trung Quốc) khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với cơn bão Koinu

Phúc Kiến (Trung Quốc) khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 đối với cơn bão Koinu

VOV.VN - Cơn bão số 14 trong năm nay mang tên Koinu dự kiến sẽ ảnh hưởng đến vùng ven biển và các ngư trường của tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc bắt đầu từ sáng ngày 4/10. Cơ quan phòng chống lũ lụt và hạn hán của tỉnh này đã khởi động ứng phó khẩn cấp cấp 4 về phòng chống bão vào sáng 2/10.