Trung Quốc và 5 nước Trung Á thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa các nguyên thủ

VOV.VN - Ông Vương Nghị cho biết, kết quả quan trọng nhất là các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gọi tắt là C + C5).

Ngày 8/6, trong cuộc họp báo sau Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 3 giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị cho biết, các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ 6 nước và đây là kết quả quan trọng nhất của hội nghị lần này.

Thông báo kết quả Hội nghị Ngoại trưởng lần thứ 3 giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á tại cuộc họp báo tổ chức tại thủ đô Nur-Sultan của Kazakhstan, ông Vương Nghị cho biết, cuộc họp đã thông qua 4 văn kiện về bảo mật dữ liệu, tăng cường kết nối, lộ trình thực hiện đồng thuận của Hội nghị Thượng đỉnh trực tuyến giữa Trung Quốc và 5 quốc gia Trung Á tổ chức hồi đầu năm và Tuyên bố chung của hội nghị. Trong đó, kết quả quan trọng nhất là các bên đã nhất trí thiết lập cơ chế họp định kỳ giữa nguyên thủ quốc gia của Trung Quốc và 5 nước Trung Á (gọi tắt là C + C5).

Ngoại trưởng Trung Quốc cùng các người đồng cấp của Kazakhstan, Turkmenistan, Kyrgyzstan, Tajikistan và Uzbekistan đã tham dự hội nghị. Theo thông tin trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngoài các văn kiện, các bên cũng đã đạt được đồng thuận trên 10 lĩnh vực, như kế hoạch thúc đẩy Sáng kiến “​​Vành đai và Con đường” (BRI) với chất lượng cao, mở rộng thanh toán nội tệ; đảm bảo hoạt động an toàn ổn định của các chuyến tàu chở hàng giữa Trung Quốc và châu Âu, cũng như đảm bảo chuỗi công nghiệp hoàn chỉnh và chuỗi cung ứng liên tục; bảo vệ an ninh trong cả lĩnh vực truyền thống và phi truyền thống, hợp tác chống lại “ba thế lực” (khủng bố, cực đoan và ly khai) và đảm bảo an ninh lương thực...

Ông Vương Nghị tuyên bố, Trung Quốc trước sau như một kiên định ủng hộ các nước Trung Á giữ vững chủ quyền độc lập, theo đuổi con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, duy trì an ninh chính trị và ổn định xã hội và xây dựng một Trung Á hòa bình.

Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đại diện các nước Trung Á bày tỏ sẵn sàng khai thác tiềm năng của cơ chế hợp tác giữa Trung Quốc và 5 nước Trung Á (C + C5) và hoàn toàn ủng hộ xây dựng BRI chất lượng cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên
Trung Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trương Quân cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covdi-19 đang bùng phát ở Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên sẽ chỉ khiến cuộc sống của người dân nước này trở lên khó khăn hơn.

Trung Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên

Trung Quốc chỉ trích lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc với Triều Tiên

VOV.VN - Ông Trương Quân cho rằng, trong bối cảnh đại dịch Covdi-19 đang bùng phát ở Triều Tiên, các biện pháp trừng phạt bổ sung của Hội đồng Bảo an đối với Triều Tiên sẽ chỉ khiến cuộc sống của người dân nước này trở lên khó khăn hơn.

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ
Trung Quốc bắt đầu nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ

Cục Quản lý xuất bản và báo chí quốc gia Trung Quốc đã cho phép phát hành 60 tựa game mới - tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể đang dần nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ tại quốc gia này.

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ

Trung Quốc bắt đầu nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ

Cục Quản lý xuất bản và báo chí quốc gia Trung Quốc đã cho phép phát hành 60 tựa game mới - tín hiệu cho thấy Bắc Kinh có thể đang dần nới lỏng kiểm soát đối với lĩnh vực công nghệ tại quốc gia này.

Trung Quốc thưởng 15.000 USD cho người trình báo các mối đe dọa an ninh quốc gia
Trung Quốc thưởng 15.000 USD cho người trình báo các mối đe dọa an ninh quốc gia

VOV.VN - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc An) đã đưa ra quy định về các mức thưởng đối với công dân Trung Quốc và cả người ở nước ngoài cung cấp thông tin về các hành vi gây tổn hại an ninh quốc gia sau khi thông tin được xác minh.

Trung Quốc thưởng 15.000 USD cho người trình báo các mối đe dọa an ninh quốc gia

Trung Quốc thưởng 15.000 USD cho người trình báo các mối đe dọa an ninh quốc gia

VOV.VN - Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc (Bộ Quốc An) đã đưa ra quy định về các mức thưởng đối với công dân Trung Quốc và cả người ở nước ngoài cung cấp thông tin về các hành vi gây tổn hại an ninh quốc gia sau khi thông tin được xác minh.

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á
Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

VOV.VN - Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo các nước Trung Á cảnh giác trước âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm lôi kéo các nước trong khu vực vào xung đột nước lớn và ép buộc các nước phải “chọn bên”.

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

Trung Quốc tuyên bố không để các thế lực bên ngoài gây rối ở Trung Á

VOV.VN - Nhà ngoại giao Trung Quốc cảnh báo các nước Trung Á cảnh giác trước âm mưu của các thế lực bên ngoài nhằm lôi kéo các nước trong khu vực vào xung đột nước lớn và ép buộc các nước phải “chọn bên”.