Trung Quốc và Ấn Độ cam kết quản lý tốt bất đồng

VOV.VN - Ngoại trưởng Vương Nghị thừa nhận giữa hai nước Trung-Ấn còn tồn tại một số vấn đề và hy vọng 2 bên có thể quản lý tốt bất đồng.  

Ngày 14/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã kết thúc chuyến thăm chính thức 3 ngày tới Ấn Độ nhằm chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G20) và Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS), sẽ lần lượt diễn ra vào tháng 9 và tháng 10 tới.

Trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Sushma Swaraj, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị thừa nhận giữa hai nước tồn tại một số bất đồng, bày tỏ hy vọng quản lý tốt bất đồng, không để các vấn đề tồn tại ảnh hưởng đến “cục diện” quan hệ hai nước. 

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) và Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj. (ảnh: Twitter Vikas Swarup). 

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj chiều 13/8, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho biết, kết quả lớn nhất trong chuyến thăm lần này là việc hai bên nhất trí tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu (Trung Quốc) vào tháng 9 và Hội nghị thượng đỉnh BRICS tại bang Goa (Ấn Độ) vào tháng 10 tới, qua đó thể hiện sự hợp tác đoàn kết giữa các nước đang phát triển, nâng cao vai trò và vị thế của các nền kinh tế mới nổi.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược giữa Trung Quốc và Ấn Độ trong những năm gần đây có bước phát triển đáng kể, hợp tác thực chất trong các lĩnh vực được thúc đẩy mạnh mẽ.

Ông Vương Nghị nhấn mạnh, là hai nước láng giềng lớn của nhau, giữa hai nước còn tồn tại một số vấn đề, hy vọng hai bên quản lý tốt bất đồng, không để bất đồng ngăn cản bước phát triển quan hệ hai nước. Hai bên cần tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực như: xây dựng cơ sở hạ tầng, an ninh, chống khủng bố, cực đoan và ly khai, tăng cường hợp tác giáo dục và du lịch, mở rộng giao lưu hợp tác giữa các địa phương...

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj khẳng định Ấn Độ coi trọng phát triển quan hệ với Trung Quốc, sẵn sàng tăng cường hợp tác thực chất với Trung Quốc trên nhiều lĩnh vực, nỗ lực giải quyết tốt vấn đề còn tồn tại, thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển tích cực trong thời gian tới.

Theo thông báo từ phía Trung Quốc, trong chuyến thăm, hai bên còn thảo luận về tình hình thế giới, khu vực trong đó có vấn đề hạt nhân của Triều Tiên và vấn đề Anh rời khỏi EU, thảo luận các vấn đề tồn tại trong quan hệ song phương như tranh chấp chấp chủ quyền biên giới hay vấn đề Ấn Độ trở thành thành viên của Nhóm các nhà cung cấp hạt nhân (NSG).

Ấn Độ là chặng dừng chân cuối cùng của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong chuyến công du 3 nước gồm Kenya, Uganda và Ấn Độ kéo dài từ ngày 9 đến 14/8. Được biết, trong thời gian ở thăm Ấn Độ, ông Vương Nghị còn đến thăm bang Goa, nơi sẽ diễn ra Hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 10 tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ
Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

Tranh chấp biên giới cản trở quan hệ Trung Quốc- Ấn Độ

VOV.VN - Theo báo cáo của Chính phủ Ấn Độ, chỉ riêng tháng 8/2014, Trung Quốc đã có 334 lần xâm phạm biên giới nước này.

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới
Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

VOV.VN -  Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

Trung Quốc- Ấn Độ thống nhất biện pháp "giảm nhiệt" ở biên giới

VOV.VN -  Căng thẳng tranh chấp chủ quyền khu vực biên giới giữa Trung Quốc và Ấn Độ thời gian qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến quan hệ giữa hai nước.

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới
Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/5) đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc.

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

Trung Quốc- Ấn Độ tìm hướng giải quyết bất đồng biên giới

VOV.VN - Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi hôm nay (15/5) đến Bắc Kinh, tiếp tục chuyến thăm 3 ngày tới Trung Quốc.