Sửa Luật Thuế giá trị gia tăng, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống"

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa thông qua đề nghị bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024 đối với dự án Luật Thuế giá trị gia tăng (sửa đổi), dự kiến được Quốc hội xem xét, cho ý kiến dự án tại Kỳ họp thứ 7 và thông qua tại Kỳ họp thứ 8.

Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long cho biết, xây dựng luật với 5 nhóm chính sách: Hoàn thiện các quy định về đối tượng không chịu thuế; quy định về cách tính thuế; các quy định về thuế suất thuế; các quy định về khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào và hoàn thiện các quy định về hoàn thuế.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết, khi Quốc hội thông qua Nghị quyết về thuế tối thiểu toàn cầu đã yêu cầu phải rà soát tổng thể với pháp luật về ưu đãi đầu tư, các luật về thuế... nên cần phải chủ động để tính toán tổng thể thuế gồm các luật về các loại thuế và Luật Quản lý thuế.

Băn khoăn về phạm vi quy định mặt hàng chịu thuế nhất là đối với nông sản, Chủ tịch Quốc hội cho biết, trước đây làm rất kĩ lưỡng nhưng sau này phát sinh nhiều sai phạm tiêu cực liên quan đến hóa đơn VAT, cà phê, tôm, cá... Tuy nhiên, không thể vì gian lận ở một bộ phận mà hủy hết tất cả; nếu không sẽ không bảo đảm bản chất của thuế VAT; trường hợp có gian lận thì phải đấu tranh xử lý mạnh hơn nữa.

Về thuế VAT của thủy điện, theo Chủ tịch Quốc hội, nếu phân bổ thuế là không đúng bản chất. Thuế VAT đối với các dự án đầu tư, nhất là các dự án đầu tư mở rộng, hiện còn nhiều nội dung được cử tri nêu ra cần được rà soát để sửa đổi. Ngoài ra, Chủ tịch Quốc hội lưu ý quy định về thuế VAT nằm ở nhiều nghị định khác nhau nên cần rà soát luật hóa tối đa, tránh tình trạng "luật khung", "luật ống".

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: "Nên chăng rà soát lại cái gì luật hóa được luật hóa tối đa, không để trong các văn bản hướng dẫn. Hướng dẫn chỉ về kỹ thuật, hồ sơ, chứ không được làm luật khung, luật ống. Đó là nguyên tắc. Nhất là đối với thuế. Thuế phải Quốc hội quyết về luật. Trường hợp nào thì giao cho Thường vụ Quốc hội thôi. Hiến pháp đã ghi như thế rồi".

Ủy ban thường vụ Quốc hội cơ bản thống nhất với việc bổ sung dự án Luật Thuế giá trị gia tăng, sửa đổi vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024, đồng thời đề nghị Chính phủ khẩn trương chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, để đề xuất sửa đổi, bổ sung thêm Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thuế thu nhập doanh nghiệp vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại phiên họp 28
Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại phiên họp 28

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại phiên họp 28

Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định nhiều vấn đề quan trọng tại phiên họp 28

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét, quyết định việc thành lập thị xã Việt Yên thuộc tỉnh Bắc Giang và thành lập thị trấn Hậu Hiền thuộc huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật

VOV.VN - Tiếp tục chương trình phiên họp giữa 2 Đợt của Kỳ họp thứ 6, hôm nay (16/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng của các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về 4 dự án luật

VOV.VN - Tiếp tục chương trình phiên họp giữa 2 Đợt của Kỳ họp thứ 6, hôm nay (16/11), Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng của các dự án về đất đai, nhà ở, kinh doanh bất động sản và Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Đất đai
Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Đất đai

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 7 dự án luật, cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nghị quyết quan trọng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Đất đai

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục cho ý kiến về Luật Đất đai

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo 7 dự án luật, cho ý kiến về Luật Đất đai (sửa đổi) và nhiều nghị quyết quan trọng.