Trung Quốc và Malaysia cam kết hợp tác đảm bảo an ninh khu vực

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và người đồng cấp Malaysia hôm qua (27/9) vừa có cuộc điện đàm trực tuyến trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia mới đây tuyên bố sẽ thăm Trung Quốc để tham vấn về thỏa thuận AUKUS.

 

Tại cuộc điện đàm, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa cho biết, Trung Quốc sẵn sàng nỗ lực cùng với Malaysia “chống lại chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, tăng cường trao đổi và xử lý ổn thỏa các bất đồng trong vấn đề Biển Đông, cùng gìn giữ hòa bình ổn định ở châu Á - Thái Bình Dương và tiếp thêm năng lượng tích cực cho thế giới đầy biến động”.

Ông Ngụy Phượng Hòa cũng kêu gọi quân đội hai nước duy trì liên lạc cấp cao, thúc đẩy việc tạo ra các cơ chế hợp tác, tăng cường phối hợp đa phương và không ngừng nâng cấp hợp tác thiết thực giữa hai bên.

Về phần mình, theo thông tin trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Hishammuddin Hussein cho biết, Malaysia chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của Trung Quốc trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và sẵn sàng tiếp tục làm sâu sắc hơn trao đổi và hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực chống dịch và quân sự.

Ông Hishammuddin cho biết, Malaysia sẽ “phối hợp lập trường và tăng cường hợp tác với Trung Quốc trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh khu vực”, đồng thời đưa quan hệ giữa hai nước và quân đội hai nước lên một tầm cao mới.

Cuộc điện đàm diễn ra 5 ngày sau tuyên bố sẽ sớm thực hiện một chuyến công du tới Trung Quốc của Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia để tham vấn lập trường và những hành động tiếp theo của Bắc Kinh về quan hệ đối tác quốc phòng Anh-Australia-Mỹ và thảo luận về thỏa thuận hợp tác an ninh AUKUS, trong đó Mỹ và Anh hỗ trợ Australia phát triển hạm đội tàu ngầm năng lượng hạt nhân. Tuy nhiên, hai bên đã không đề cập đến thông tin chuyến thăm trong cuộc điện đàm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc
Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

Malaysia sắp dừng sử dụng vaccine phòng Covid-19 Sinovac của Trung Quốc

VOV.VN - Bộ Y tế Malaysia hôm 15/7/2021 tuyên bố rằng nước này sẽ dừng tiêm vaccine Covid-19 do hãng Sinovac của Trung Quốc sản xuất khi nguồn cung này hết.

Vụ máy bay Trung Quốc “xâm phạm” không phận đặt ra thách thức lớn với Malaysia
Vụ máy bay Trung Quốc “xâm phạm” không phận đặt ra thách thức lớn với Malaysia

VOV.VN - Trong hơn 1 thập kỷ qua, Malaysia đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển lực lượng không quân của nước này.

Vụ máy bay Trung Quốc “xâm phạm” không phận đặt ra thách thức lớn với Malaysia

Vụ máy bay Trung Quốc “xâm phạm” không phận đặt ra thách thức lớn với Malaysia

VOV.VN - Trong hơn 1 thập kỷ qua, Malaysia đã phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc phát triển lực lượng không quân của nước này.

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ 16 máy bay “xâm phạm không phận”
Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ 16 máy bay “xâm phạm không phận”

VOV.VN - Phía Malaysia mô tả vụ việc như một “mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay”.

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ 16 máy bay “xâm phạm không phận”

Malaysia triệu Đại sứ Trung Quốc phản đối vụ 16 máy bay “xâm phạm không phận”

VOV.VN - Phía Malaysia mô tả vụ việc như một “mối đe dọa nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia và an toàn bay”.