Trung Quốc và Nga nhất trí tăng cường phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á

VOV.VN - Trong cuộc gặp Đại sứ Nga tại Bắc Kinh ngày 7/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông nhấn mạnh, nước này sẵn sàng không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ hai nước, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á.

Thông tin về cuộc gặp được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc sáng ngày 8/2. Phát biểu tại đây, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tôn Vệ Đông cho biết, dưới sự dẫn dắt chiến lược của nguyên thủ hai nước, quan hệ Trung Quốc-Nga luôn duy trì đà phát triển lành mạnh và ổn định, quan hệ đối tác hiệp tác chiến lược toàn diện và hợp tác trên các lĩnh vực giữa hai bên không ngừng đi vào chiều sâu.

Ông Tôn khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga thực hiện đầy đủ nhất trí chung quan trọng giữa nguyên thủ hai nước, “không ngừng làm phong phú thêm nội hàm của quan hệ Trung-Nga trong thời đại mới”.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Trung Quốc Igor Morgulov bày tỏ hy vọng trong năm mới sẽ thắt chặt quan hệ qua lại với Trung Quốc ở tất cả các cấp, nhằm trao đổi sâu rộng về các vấn đề cùng quan tâm, thúc đẩy quan hệ Trung-Nga phát triển theo chiều sâu.

Tại cuộc gặp, hai bên đã tập trung đi sâu trao đổi quan điểm về tình hình châu Á, hợp tác khu vực và các vấn đề điểm nóng trong khu vực, đồng thời nhất trí cho rằng “Trung Quốc và Nga cần tăng cường liên lạc và phối hợp chiến lược trong các vấn đề châu Á”, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 11/2022, ông Tôn Vệ Đông từng làm Đại sứ tại Ấn Độ từ năm 2019 và Đại sứ tại Pakistan từ năm 2013 đến năm 2017.

Trước đó, khi đã đến Nga tổ chức tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước trong hai ngày 2 và 3/2, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc từng cho biết, “sự tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, hợp tác trên các lĩnh vực không ngừng phát triển, phối hợp quốc tế càng thêm chặt chẽ”. Ông khẳng định, Trung Quốc sẵn sàng cùng với Nga “thúc đẩy quan hệ song phương đạt được tiến triển mới trong năm mới”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc nhấn mạnh tin cậy chính trị với Nga ngày càng sâu sắc
Trung Quốc nhấn mạnh tin cậy chính trị với Nga ngày càng sâu sắc

VOV.VN - Phát biểu khi đến Nga tổ chức tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước tiếp tục sâu sắc hơn, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga thúc đẩy quan hệ song phương đạt được những bước tiến mới trong năm mới.

Trung Quốc nhấn mạnh tin cậy chính trị với Nga ngày càng sâu sắc

Trung Quốc nhấn mạnh tin cậy chính trị với Nga ngày càng sâu sắc

VOV.VN - Phát biểu khi đến Nga tổ chức tham vấn giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nhấn mạnh, tin cậy lẫn nhau về chính trị giữa hai nước tiếp tục sâu sắc hơn, Bắc Kinh sẵn sàng hợp tác với Nga thúc đẩy quan hệ song phương đạt được những bước tiến mới trong năm mới.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây hướng tới thành lập các khối chống lại Nga và Trung Quốc
Ngoại trưởng Nga: Phương Tây hướng tới thành lập các khối chống lại Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo lớn về kết quả ngoại giao của Nga trong năm 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, phương Tây đang hướng tới việc thành lập các khối ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống lại Nga và Trung Quốc.

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây hướng tới thành lập các khối chống lại Nga và Trung Quốc

Ngoại trưởng Nga: Phương Tây hướng tới thành lập các khối chống lại Nga và Trung Quốc

VOV.VN - Phát biểu tại cuộc họp báo lớn về kết quả ngoại giao của Nga trong năm 2022, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov tuyên bố, phương Tây đang hướng tới việc thành lập các khối ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương chống lại Nga và Trung Quốc.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế
Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

Trung Quốc chuẩn bị đối phó tình huống phương Tây tung đòn phong tỏa kinh tế

VOV.VN - Phản ứng của Trung Quốc trước trần giá mà nhóm G7 áp lên Nga cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị cho tình huống phương Tây áp dụng điều tương tự với họ. Dường như Trung Quốc đang chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống chiến tranh kinh tế với phương Tây.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"
Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, vừa tuyên bố quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là "vững như bàn thạch" và miễn nhiễm trước các thay đổi trong môi trường quốc tế.

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

Trung Quốc ca ngợi quan hệ với Nga "vững như bàn thạch"

VOV.VN - Ngoại trưởng Trung Quốc, Vương Nghị, vừa tuyên bố quan hệ giữa Nga và Trung Quốc là "vững như bàn thạch" và miễn nhiễm trước các thay đổi trong môi trường quốc tế.

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga
EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa cho hay, khối này phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuyển đổi xanh hơn cả phụ thuộc vào năng lượng Nga.

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

EU lo sợ phụ thuộc vào Trung Quốc hơn là vào Nga

VOV.VN - Quan chức hàng đầu về đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell vừa cho hay, khối này phụ thuộc vào Trung Quốc trong chuyển đổi xanh hơn cả phụ thuộc vào năng lượng Nga.