Trung Quốc và Nga phủ quyết lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Nga hôm qua (26/5) đã phủ quyết nghị quyết do Mỹ đề xuất nhằm áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên.

Nghị quyết do Mỹ đề xuất cấm xuất khẩu thuốc lá và dầu mỏ tới Triều Tiên, chỉ nhận được 13 phiếu ủng hộ. Ngoài lệnh cấm vận với Triều Tiên, nghị quyết cũng đưa vào danh sách đen nhóm tin tặc Lazarus được Mỹ cho là có liên hệ với Triều Tiên.

Kết quả bỏ phiếu phần nào cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên Hội đồng Bảo an trong vấn đề Triều Tiên. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield đã bày tỏ thất vọng về cuộc bỏ phiếu. Trong khi Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trương Quân cho rằng, các lệnh trừng phạt với Triều Tiên sẽ không giúp ích gì và sẽ chỉ dẫn đến nhiều hệ quả tiêu cực và gia tăng đối đầu.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra chỉ ít ngày sau vụ Bình Nhưỡng bắn 3 quả tên lửa, trong đó có tên lửa đạn đạo liên lục địa ngay khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa kết thúc chuyến thăm châu Á./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên
Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 26/5 đã phủ quyết nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên do nước này nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên

Trung Quốc và Nga phủ quyết nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên

VOV.VN - Trung Quốc và Nga ngày 26/5 đã phủ quyết nghị quyết do Mỹ soạn thảo nhằm gia tăng các lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc đối với Triều Tiên do nước này nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo.

Mỹ thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc
Mỹ thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc

VOV.VN - Một quan chức Mỹ ngày 25/5 cho biết, Hội đồng bảo an sẽ sớm bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên do nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo. Mỹ hiện đang là chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 5/2022.

Mỹ thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc

Mỹ thúc đẩy nghị quyết trừng phạt Triều Tiên tại Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc

VOV.VN - Một quan chức Mỹ ngày 25/5 cho biết, Hội đồng bảo an sẽ sớm bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết gia tăng trừng phạt Triều Tiên do nối lại các vụ thử tên lửa đạn đạo. Mỹ hiện đang là chủ tịch Hội đồng bảo an trong tháng 5/2022.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo
Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản lên án Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có các cuộc điện đàm riêng rẽ với Ngoại trưởng Hàn Quốc và Nhật Bản sau khi Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo.