Trung Quốc và Philippines tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông

VOV.VN - Philippines và Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp tham vấn song phương về vấn đề Biển Đông nhằm giảm bớt căng thẳng trong khu vực này thời gian gần đây.

Bộ Ngoại giao Philippines hôm 22/5 cho biết, Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Phụ trách Quan hệ Song phương và Các vấn đề ASEAN của Philippines, bà Elizabeth Buensuceso và Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc, Ngô Giang Hạ dẫn đầu các phái đoàn tham dự cuộc họp trực tuyến vào ngày 21/5 vừa qua.

Tại cuộc họp, cả hai bên đều nhất trí tầm quan trọng của đối thoại trong việc "xoa dịu căng thẳng và hiểu rõ quan điểm cũng như ý định của mỗi nước trong khu vực", đồng thời "giải quyết những khác biệt trong bầu không khí cởi mở và thân tình để mở đường cho các sáng kiến ​​và hợp tác thiết thực."

Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Philippines nhắc lại lời kêu gọi lâu năm của Philippines về việc tôn trọng và tuân thủ đầy đủ luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) và phán quyết của Tòa trọng tài năm 2016, “phán quyết cuối cùng và có tính chất ràng buộc”.

Hai bên cũng đã trao đổi về tiến độ của việc giải quyết và bồi thường cho các ngư dân Philippines bị tàu Trung Quốc đâm chìm năm 2019.

Bên cạnh đó, là Điều phối viên của cơ chế đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Philippines nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền tảng song phương và đa phương trong việc duy trì hòa bình và ổn định khu vực như Quan hệ Đối thoại ASEAN-Trung Quốc, Diễn đàn Khu vực ASEAN và Hội nghị Cấp cao Đông Á.

Hai bên nhắc lại tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố năm về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và cam kết sớm hoàn thành Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) một cách thực chất và hiệu quả.

Tham vấn song phương giữa Trung Quốc và Philippines do Tổng thống Duterte và Chủ tịch Tập Cận Bình thiết lập năm 2016 để xây dựng nền tảng cho đối thoại và tăng cường lòng tin trong việc mở rộng quan hệ song phương giữa Philippines và Trung Quốc.

Cuộc tham vấn lần này được tổ chức sau khi Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin đăng tải trên Twitter yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi vùng biển tranh chấp. Xung đột giữa hai bên xảy ra từ hồi tháng Ba sau khi hàng trăm tàu Trung Quốc neo đậu bất thường trên Biển Đông. Philippines đã nhiều lần gửi công hàm phản đối và yêu cầu các tàu Trung Quốc rời khỏi khu vực biển tranh chấp và tuân thủ luật pháp quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19
Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vừa khẳng định không có việc Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19 của nước này, mà ngược lại còn muốn mua thêm.

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

Trung Quốc bác thông tin Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19

VOV.VN - Đại sứ Trung Quốc tại Philippines vừa khẳng định không có việc Tổng thống Philippines đòi trả lại vaccine Covid-19 của nước này, mà ngược lại còn muốn mua thêm.

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines không công nhận lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (18/5) tuyên bố không công nhận việc Trung Quốc “đơn phương áp đặt” lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông trong khoảng thời gian từ 1/5 đến 16/8/2021. 

Philippines phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông
Philippines phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (4/5) cho biết, lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông không thể áp dụng cho các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia Đông Nam Á này.

Philippines phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Philippines phản đối lệnh cấm bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

VOV.VN - Philippines hôm qua (4/5) cho biết, lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc tại Biển Đông không thể áp dụng cho các vùng biển thuộc chủ quyền của quốc gia Đông Nam Á này.