Trung Quốc xác nhận và yêu cầu điều tra vụ tấn công Lãnh sự quán ở Myanmar

VOV.VN - Trung Quốc hôm qua (21/10) đã xác nhận việc Lãnh sự quán nước này tại Mandalay, thành phố lớn thứ hai Myanmar bị tấn công bằng chất nổ và yêu cầu chính quyền nước này điều tra triệt để và truy tìm thủ phạm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm xác nhận, Lãnh sự quán nước này tại Mandalay, Myanmar đã bị tấn công bằng chất nổ vào thứ Sáu tuần trước (18/10). Ông cho biết thêm, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h chiều cùng ngày (giờ địa phương). Một tòa nhà văn phòng sát đường của lãnh sự quán bị tấn công bằng thiết bị nổ và không gây thương vong, nhưng làm hư hỏng một phần tòa nhà.

Ông cho biết, Bắc Kinh bàng hoàng và lên án mạnh mẽ vụ tấn công này: “Trung Quốc đã giao thiệp nghiêm khắc với phía Myanmar và hối thúc Myanmar điều tra triệt để, dồn sức truy bắt và nghiêm trị thủ phạm theo pháp luật, tăng cường an ninh toàn diện cho Đại sứ quán và Lãnh sự quán, tổ chức, dự án và nhân sự Trung Quốc tại Myanmar, ngăn chặn các vụ việc tương tự tái diễn”.

Trước đó, theo truyền thông Myanmar, một quả lựu đạn đã được ném vào tòa nhà hai tầng của Lãnh sự quán Trung Quốc, nơi thường được lực lượng an ninh Myanmar bảo vệ.

Quân đội Myanmar nói rằng “những kẻ khủng bố” đứng sau sự việc và lực lượng an ninh đang phối hợp với quan chức Lãnh sự quán Trung Quốc để điều tra, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh.

Người phát ngôn Lâm Kiếm cho biết, Lãnh sự quán Trung Quốc tại Mandalay gần đây đã khuyến cáo công dân, doanh nghiệp và tổ chức nước này tại Myanmar theo dõi chặt chẽ tình hình an ninh và tăng cường các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

Giao tranh giữa các nhóm nổi dậy và quân đội Myanmar bùng phát từ cuối năm ngoái, khi phiến quân tấn công nhiều vị trí của quân đội chính phủ, khiến tình hình vốn đã bất ổn ở quốc gia này ngày càng trở nên trầm trọng. Theo các hình ảnh do truyền thông Trung Quốc đăng tải, lực lượng vũ trang và quân đội nước này đã được bố trí ở khu vực biên giới với Myanmar, nhằm ngăn chặn dòng người tị nạn đang tập trung rất đông tại đây tràn vào lãnh thổ Trung Quốc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga
Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó Ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga.

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

Chuyện đơn vị nữ phòng không Ukraine đối chọi với UAV Nga

VOV.VN - Xung đột Nga - Ukraine càng khốc liệt và kéo dài thì Ukraine càng hao tổn nhân lực, thiếu quân và thiếu nam giới trầm trọng. Trong bối cảnh đó Ukraine phải bổ sung phụ nữ vào các đơn vị tự vệ phòng không chuyên đối đầu với UAV của Nga.

Ukraine bị áp đảo, phương Tây nhắm vào chuỗi sản xuất “vua chiến trường” của Nga
Ukraine bị áp đảo, phương Tây nhắm vào chuỗi sản xuất “vua chiến trường” của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng cho biết, phương Tây nên trừng phạt các nguyên liệu và thành phần quan trọng để sản xuất các hệ thống pháo của Nga - vũ khí gây ra 70% thương vong cho Ukraine.

Ukraine bị áp đảo, phương Tây nhắm vào chuỗi sản xuất “vua chiến trường” của Nga

Ukraine bị áp đảo, phương Tây nhắm vào chuỗi sản xuất “vua chiến trường” của Nga

VOV.VN - Các chuyên gia quốc phòng cho biết, phương Tây nên trừng phạt các nguyên liệu và thành phần quan trọng để sản xuất các hệ thống pháo của Nga - vũ khí gây ra 70% thương vong cho Ukraine.

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine
Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định quân Triều Tiên đã có mặt tại Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản quân Triều Tiên hiện diện trên chiến trường Ukraine.

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

Thực hư chuyện Triều Tiên gửi quân sang Nga để tham chiến ở Ukraine

VOV.VN - Cả Ukraine và Hàn Quốc cùng khẳng định quân Triều Tiên đã có mặt tại Nga để hỗ trợ Moscow trong cuộc xung đột quân sự với Kiev. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng và Moscow cùng phủ nhận cáo buộc này. Mỹ tỏ ra lo ngại trước kịch bản quân Triều Tiên hiện diện trên chiến trường Ukraine.

Trung Quốc nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ với tân Tổng thống Indonesia
Trung Quốc nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ với tân Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua (20/10) đã có cuộc gặp tân Tổng thống Indonesia và đưa ra các đề xuất nhằm phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Trung Quốc nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ với tân Tổng thống Indonesia

Trung Quốc nêu 3 đề xuất phát triển quan hệ với tân Tổng thống Indonesia

VOV.VN - Phó Chủ tịch Trung Quốc Hàn Chính hôm qua (20/10) đã có cuộc gặp tân Tổng thống Indonesia và đưa ra các đề xuất nhằm phát triển quan hệ hai nước trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng G7 trấn an Ukraine và thảo luận về Trung Đông
Bộ trưởng Quốc phòng G7 trấn an Ukraine và thảo luận về Trung Đông

VOV.VN - Các bộ trưởng Quốc phòng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) hôm qua khẳng định sự ủng hộ “không thể lay chuyển” đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng Quốc phòng G7.

Bộ trưởng Quốc phòng G7 trấn an Ukraine và thảo luận về Trung Đông

Bộ trưởng Quốc phòng G7 trấn an Ukraine và thảo luận về Trung Đông

VOV.VN - Các bộ trưởng Quốc phòng Nhóm 7 nền công nghiệp phát triển hàng đầu (G7) hôm qua khẳng định sự ủng hộ “không thể lay chuyển” đối với nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời bày tỏ quan ngại về những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông. Đây cũng là cuộc họp đầu tiên của các bộ trưởng Quốc phòng G7.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm bạn, làm đối tác
Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm bạn, làm đối tác

VOV.VN - Trong thư gửi tới Lễ trao thưởng thường niên 2024 của Ủy ban Toàn quốc về Quan hệ Mỹ - Trung được tổ chức tại New York, Mỹ vào ngày 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc sẵn sàng trở thành đối tác và bạn bè của Mỹ, đồng thời cánh cửa Trung Quốc sẽ mở rộng hơn, mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ.

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm bạn, làm đối tác

Ông Tập Cận Bình: Trung Quốc sẵn sàng cùng Mỹ làm bạn, làm đối tác

VOV.VN - Trong thư gửi tới Lễ trao thưởng thường niên 2024 của Ủy ban Toàn quốc về Quan hệ Mỹ - Trung được tổ chức tại New York, Mỹ vào ngày 15/10 (giờ địa phương), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc sẵn sàng trở thành đối tác và bạn bè của Mỹ, đồng thời cánh cửa Trung Quốc sẽ mở rộng hơn, mang lại nhiều cơ hội hợp tác giữa Trung Quốc và Mỹ.