Trung Quốc xây dựng cây cầu trên biển dài nhất thế giới

Sáng nay (15/12), Trung Quốc chính thức khởi công xây dựng cây cầu trên biển dài nhất thế giới nối liền đại lục, Hồng Kông và Macau tại thành phố Chu Hải (tỉnh Quảng Đông). Cây cầu có tổng đẩu tư trên 72 tỷ Nhân dân tệ (hơn 10 tỷ USD) và dự kiến sẽ thông xe vào năm 2016.

Theo thiết kế, câu cầu có tổng chiều dài 50 km trong đó có 35 km đi qua biển bao gồm 6 km đường ngầm dưới biển, có tuổi thọ 120 năm và chịu được động đất cấp 8.

Theo các nhà xây dựng cây cầu, sau khi khánh thành, đây sẽ là cây cầu vượt biển dài nhất thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên