Trung Quốc xây dựng Luật giáo dục chủ nghĩa yêu nước

VOV.VN - Hội nghị của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc (tức Quốc hội) khóa 14 Trung Quốc được tổ chức tại Bắc Kinh từ ngày 26-28/6, sẽ xem xét dự thảo Luật giáo dục chủ nghĩa yêu nước, trong đó tập trung vào việc bảo vệ sự đoàn kết dân tộc và thống nhất quốc gia.

Theo truyền thông Trung Quốc, phát biểu tại buổi họp báo ngày 25/6, Người phát ngôn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc Tàng Thiết Vĩ cho biết, việc xây dựng Luật giáo dục chủ nghĩa yêu nước, thực hiện các quy định của hiến pháp, thúc đẩy và bảo vệ giáo dục chủ nghĩa yêu nước trong thời kỳ mới bằng pháp quyền có ý nghĩa to lớn và sâu rộng trong việc khơi dậy tinh thần dân tộc, đoàn kết sức mạnh toàn dân, thúc đẩy công cuộc xây dựng đất nước giàu mạnh và phục hưng dân tộc.

Nội dung chính của dự thảo bao gồm quy định mục tiêu nội hàm, tư tưởng chỉ đạo, yêu cầu chung của giáo dục chủ nghĩa yêu nước; quy định cơ chế lãnh đạo, nguyên tắc làm việc và nội dung giáo dục chủ nghĩa yêu nước; quy định chức trách nhiệm vụ của cơ quan chủ quản và các cơ quan có liên quan.

Ông Tàng Thiết Vĩ cho biết thêm, bước tiếp theo sẽ tiếp tục lấy ý kiến và đề xuất của người dân thông qua nhiều kênh và phương pháp khác nhau, sửa đổi và hoàn thiện dự thảo luật, phát huy tốt hơn tinh thần yêu nước.

Được biết, kể từ Đại hội 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình, đã ban hành một loạt các phân tích và chỉ thị về việc khơi dậy tinh thần và thực hiện chủ nghĩa yêu nước.

Tháng 11/2019, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Quốc vụ viện Trung Quốc đã ban hành “Cương lĩnh thực hiện giáo dục chủ nghĩa yêu nước thời đại mới”, triển khai toàn diện giáo dục chủ nghĩa yêu nước. Báo cáo của Đại hội 20 Đảng Cộng sản Trung Quốc vào cuối tháng 10 năm ngoái cũng nêu rõ sự cần thiết phải đi sâu giáo dục chủ nghĩa yêu nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia
Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia liên quan đến sự kiện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

Trung Quốc khẳng định ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 25/6 tuyên bố ủng hộ Nga duy trì ổn định quốc gia liên quan đến sự kiện của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner.

Phản ứng của Trung Quốc trước khả năng Italy rút khỏi BRI
Phản ứng của Trung Quốc trước khả năng Italy rút khỏi BRI

VOV.VN - Trước việc Italy có thể tuyên bố rút khỏi Sáng kiến “​Vành đai và Con đường” (BRI) trong năm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Rome Giả Quế Đức tuyên bố, nếu vội vàng rút lui sáng kiến này sẽ có tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và sự hợp tác của Italy. 

Phản ứng của Trung Quốc trước khả năng Italy rút khỏi BRI

Phản ứng của Trung Quốc trước khả năng Italy rút khỏi BRI

VOV.VN - Trước việc Italy có thể tuyên bố rút khỏi Sáng kiến “​Vành đai và Con đường” (BRI) trong năm nay, Đại sứ Trung Quốc tại Rome Giả Quế Đức tuyên bố, nếu vội vàng rút lui sáng kiến này sẽ có tác động tiêu cực đến hình ảnh, uy tín và sự hợp tác của Italy. 

Nổ khí gas ở Ngân Xuyên (Trung Quốc) khiến 31 người thiệt mạng
Nổ khí gas ở Ngân Xuyên (Trung Quốc) khiến 31 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền Tây Bắc Trung Quốc vào tối qua (21/6), khiến 31 người thiệt mạng.

Nổ khí gas ở Ngân Xuyên (Trung Quốc) khiến 31 người thiệt mạng

Nổ khí gas ở Ngân Xuyên (Trung Quốc) khiến 31 người thiệt mạng

VOV.VN - Một vụ nổ khí gas nghiêm trọng đã xảy ra tại một nhà hàng ở thành phố Ngân Xuyên, thủ phủ Khu tự trị dân tộc Hồi Ninh Hạ, miền Tây Bắc Trung Quốc vào tối qua (21/6), khiến 31 người thiệt mạng.