Trung Quốc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân hiện đại nhất thế giới

Nhà máy điện hạt nhân hiện đại nhất thế giới của Trung Quốc và cũng là dự án hợp tác năng lượng lớn nhất giữa Trung Quốc và Mỹ dự kiến đi vào sản xuất năm 2013.

Nhà máy điện này xây dựng tại huyện Tam Môn, thành phố Đài Châu, tỉnh Chiết Giang, là nhà máy điện hạt nhân đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ điện hạt nhân lò nèn nước thế hệ 3 AP1000 của Mỹ.

Công trình giai đoạn 1 của nhà máy khởi công tháng 4 năm nay với mục tiêu xây dựng 2 tổ máy. Theo kế hoạch, sau khi đưa vào sử dụng vào năm 2013, 2 tổ máy này có tổng công suất 2,5 KW, mỗi năm sản xuất 17,5 tỷ KW giờ điện.

Việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân Tam Môn chia làm 3 giai đoạn, với mục tiêu xây dựng 6 tổ máy phát điện hạt nhân, có tổng công suất đạt 7,5 triệu KW.

Theo quy hoạch phát triển điện hạt nhân trung dài hạn được Trung Quốc thông qua năm 2007, nước này phấn đấu đến năm 2020, tổng công suất của các nhà máy điện hạt nhân đạt 40 triệu KW./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên