Trung Quốc xử một công dân Canada 11 năm tù vì tội làm gián điệp

VOV.VN - Hôm nay (11/8), thêm một công dân Canada bị kết án tại Trung Quốc với tội danh làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật quốc gia.

Theo thông tin trên trang web chính thức của Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Đan Đông, tỉnh Liêu Ninh, miền Đông Bắc Trung Quốc, ngày 11/8, tòa án này đã công khai tuyên phạt công dân Canada Michael Spavor 11 năm tù với tội danh làm gián điệp và cung cấp trái phép bí mật quốc gia.

Tòa án này cũng tuyên bố tịch thu 50.000 nhân dân tệ (gần 7.700 USD) tài sản cá nhân và trục xuất doanh nhân Canada này.

Michael Spavor bị Trung Quốc bắt giữ vào cuối tháng 12/2018 vì “nghi ngờ tham gia vào các hoạt động gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia của Trung Quốc”. Cùng bị bắt với doanh nhân này còn có cựu quan chức ngoại giao Canada Michael Kovrig, với tội danh tương tự.

Đầu tháng 12 cùng năm, Canada đã bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu, Giám đốc Tài chính của tập đoàn Huawei, theo yêu cầu của chính phủ Mỹ về hỗ trợ tư pháp.

Được biết, Michael Spavor điều hành một công ty du lịch ở Đan Đông, thành phố biên giới giữa Trung Quốc và Triều Tiên. Năm 2013, ông đã sắp xếp để cựu ngôi sao NBA Rodman đến thăm Triều Tiên và gặp gỡ nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Đại sứ Canada tại Trung Quốc Dominic Barton đã lên án phán quyết này, cũng như việc tòa án Trung Quốc y án tử hình đối với công dân Canada Robert Schellenberg bị buộc tội buôn lậu ma túy ngày 10/8.

Hiện chưa rõ cựu quan chức ngoại giao Michael Kovrig khi nào sẽ bị tuyên án. Hồi tháng 3 năm nay, ông cũng đã bị đưa ra xử kín tại Tòa án Nhân dân Trung cấp Bắc Kinh.

Hôm 4/8, tòa án xét xử vụ án dẫn độ bà Mạnh Vãn Chu đã được mở lại tại Canada và bước vào vòng điều trần cuối. Các phiên xét xử bà Mạnh dự kiến sẽ kết thúc ngày 20/8, nhưng Canada có thể mất vài tháng để quyết định có dẫn độ bà về Mỹ hay không./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính phủ Canada cực lực phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg
Chính phủ Canada cực lực phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg

VOV.VN - Một tòa án Trung Quốc vào hôm 10/8 đã bác đơn kháng cáo của một bị cáo buôn ma túy người Canada đối với án tử hình dành cho người này. Động thái này được cho là để gây áp lực lên Canada phải thả quan chức của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Mạnh Vãn Chu.

Chính phủ Canada cực lực phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg

Chính phủ Canada cực lực phản đối tòa Trung Quốc y án tử hình Schellenberg

VOV.VN - Một tòa án Trung Quốc vào hôm 10/8 đã bác đơn kháng cáo của một bị cáo buôn ma túy người Canada đối với án tử hình dành cho người này. Động thái này được cho là để gây áp lực lên Canada phải thả quan chức của tập đoàn công nghệ Trung Quốc Mạnh Vãn Chu.

Vụ bà Mạnh Vãn Chu đang ở phiên điều trần cuối, Trung Quốc y án tử hình công dân Canada
Vụ bà Mạnh Vãn Chu đang ở phiên điều trần cuối, Trung Quốc y án tử hình công dân Canada

VOV.VN - Một tòa án của Trung Quốc hôm nay (10/8) đã bác đơn kháng cáo của công dân Canada Schellenberg đối với bản án tử hình vì buôn lậu ma túy. Trong khi đó, vụ án của Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cũng đang được xét xử tại Canada.

Vụ bà Mạnh Vãn Chu đang ở phiên điều trần cuối, Trung Quốc y án tử hình công dân Canada

Vụ bà Mạnh Vãn Chu đang ở phiên điều trần cuối, Trung Quốc y án tử hình công dân Canada

VOV.VN - Một tòa án của Trung Quốc hôm nay (10/8) đã bác đơn kháng cáo của công dân Canada Schellenberg đối với bản án tử hình vì buôn lậu ma túy. Trong khi đó, vụ án của Giám đốc Tài chính Huawei Mạnh Vãn Chu cũng đang được xét xử tại Canada.

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu
Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là hành vi giam giữ tùy tiện, đồng thời yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh.

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

Trung Quốc tiếp tục yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh Vãn Chu

VOV.VN - Phát biểu tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 12/7, người phát ngôn Triệu Lập Kiên cho rằng việc Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu là hành vi giam giữ tùy tiện, đồng thời yêu cầu Canada thả ngay bà Mạnh.