Trung Quốc xử phạt vụ thịt lợn siêu nạc

113 người có liên quan phải chịu các mức án từ phạt tù đến án tử hình.

Toá án tỉnh Hà Nam, địa phương dẫn đầu về sản xuất nông nghiệp của Trung Quốc, vừa xử phạt 113 người, trong đó có 77 quan chức, liên quan đến vụ scandal thịt lợn nhiễm hóa chất ở tỉnh này hồi tháng 3 vừa qua.

Cáo trạng của tòa án Hà Nam cho biết, các quan chức địa phương cũng có liên quan trong vụ scandal này, kể cả các nhân viên y tế và an toàn thực phẩm, và đều nhận được mức án nghiêm khắc từ 3 - 9 năm tù với tội danh tắc trách và lạm dụng quyền lực.

Lưu Tương bị dẫn vào phòng xét xử (Ảnh: Tân hoa xã)

Trong đó, Lưu Tương, kẻ chủ mưu trong vụ sản xuất thịt lợn siêu nạc đã bị kết án tử hình. Đồng phạm của Lưu Tương là Hề Trung Kiệt chịu mức án chung thân.

Hai tên này, mỗi tên đầu tư 50.000 nhân dân tệ để sản xuất chất clenbuterol năm 2007 và bán hóa chất này cho các nông dân nuôi lợn nhằm thu lợi cao. Tính đến tháng 3/2011, các đối tượng này đã bán được 2.700 kg hóa chất và tiêu thụ tại 8 tỉnh gồm Hà Nam, Sơn Đông, Giang Tô… kiếm lời gần 6,5 triệu nhân dân tệ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên