Trung-Triều “bắt tay” giữa bối cảnh đàm phán hạt nhân với Mỹ đình trệ

VOV.VN- Ngoại trưởng Trung -Triều đã gặp nhau ngày 2/9 ở Bình Nhưỡng để thảo luận về một loạt vấn đề từ an ninh khu vực tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Những nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Triều Tiên đã nhất trí thúc đẩy quan hệ song phương hữu nghị và hợp tác chặt chẽ hơn nhằm giải quyết các vấn đề trên Bán đảo Triều Tiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định ngày 3/9.

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị bắt tay với 1 quan chức Triều Tiên sau khi đến Sân bay Quốc tế Bình Nhưỡng ngày 2/9/2019. Ảnh: Yonhap

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho đã gặp nhau ngày 2/9 ở Bình Nhưỡng, thảo luận về một loạt vấn đề từ an ninh khu vực tới phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên.

Cuộc gặp này diễn ra sau khi ông Vương Nghị đến thăm Bình Nhưỡng ngày 2/9 trong chuyến công du 3 ngày tới Triều Tiên. Một số nhà quan sát nhận định rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Trung Quốc là nhằm thảo luận về chuyến thăm Bắc Kinh sắp tới của ông Kim Jong Un.

Trong suốt chuyến thăm, ông Vương Nghị đã nhận định rằng Trung Quốc vẫn giữ lập trường không thay đổi trong việc thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ thân thiện giữa Bắc Kinh và Bình Nhưỡng, đồng thời bày tỏ hy vọng về sự hợp tác và liên lạc chặt chẽ giữa 2 bên trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đề cập đến sự thay đổi chính sách của Bình Nhưỡng khi nhấn mạnh đến sự phát triển kinh tế, Ngoại trưởng Trung Quốc cho biết đường lối chiến lược mới của Triều Tiên đã tạo ra những tiến triển trong nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng hai nước sẽ có một tương lai tươi sáng hơn.

Trong khi đó, ông Ri Yong-ho cho biết Triều Tiên và Trung Quốc đang bước vào một kỷ nguyên mới, đồng thời tái khẳng định những nỗ lực của Bình Nhưỡng nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương giữa 2 bên.

Chuyến thăm Bình Nhưỡng của ông Vương Nghị diễn ra giữa bối cảnh Triều Tiên tăng cường chỉ trích Mỹ về tiến trình đàm phán hạt nhân đình trệ. Ngày 31/8, Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui thừa nhận triển vọng đàm phán giữa Triều Tiên và Mỹ đang lu mờ dần.

Một nguồn tin ở Bắc Kinh sáng 3/9 cũng cho biết ông Vương Nghị có thể sẽ gặp nhà lãnh đạo Kim Jong Un trong chuyến thăm Bình Nhưỡng này, đồng thời nhận định ông Kim cũng sẽ thăm Trung Quốc nhằm đáp lại chuyến thăm Bình Nhưỡng hồi tháng 6 của Chủ tịch Tập Cận Bình.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã thăm Trung Quốc 4 lần kể từ tháng 3/2018. Chuyến thăm gần đây nhất của Ngoại trưởng Vương Nghị là vào tháng 5/2018, chỉ 1 tháng trước khi ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Singapore. Ngay sau chuyến thăm của ông Vương, ông Kim Jong Un đã thăm thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh trong cuộc gặp lần thứ 2 với ông Tập./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung – Triều “bắt tay” gửi thông điệp đến Mỹ
Trung – Triều “bắt tay” gửi thông điệp đến Mỹ

VOV.VN-Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 20/6 với những lời ca ngợi và những cái bắt tay cùng 1 thông điệp cho nước Mỹ.

Trung – Triều “bắt tay” gửi thông điệp đến Mỹ

Trung – Triều “bắt tay” gửi thông điệp đến Mỹ

VOV.VN-Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc chuyến thăm Trung Quốc ngày 20/6 với những lời ca ngợi và những cái bắt tay cùng 1 thông điệp cho nước Mỹ.

Trung-Triều gửi đi thông điệp về “tình hữu nghị không thể lay chuyển”
Trung-Triều gửi đi thông điệp về “tình hữu nghị không thể lay chuyển”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/6 đã về tới thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm được đánh giá là “thành công tốt đẹp” tới Triều Tiên.

Trung-Triều gửi đi thông điệp về “tình hữu nghị không thể lay chuyển”

Trung-Triều gửi đi thông điệp về “tình hữu nghị không thể lay chuyển”

VOV.VN - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 21/6 đã về tới thủ đô Bắc Kinh, kết thúc chuyến thăm được đánh giá là “thành công tốt đẹp” tới Triều Tiên.

Thượng đỉnh Trung - Triều: Những tín hiệu tích cực
Thượng đỉnh Trung - Triều: Những tín hiệu tích cực

VOV.VN - Dư luận có đánh giá “tích cực” về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim và kỳ vọng vào 1 năm ngoại giao “đầy bận rộn” của nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Trung - Triều: Những tín hiệu tích cực

Thượng đỉnh Trung - Triều: Những tín hiệu tích cực

VOV.VN - Dư luận có đánh giá “tích cực” về chuyến thăm Trung Quốc của ông Kim và kỳ vọng vào 1 năm ngoại giao “đầy bận rộn” của nhà lãnh đạo Triều Tiên.