Truyền thông Kazakhstan: Chủ tịch Trung Quốc nhận lời thăm Kazakhstan

VOV.VN - Sau cuộc gặp giữa nguyên thủ Trung Quốc và Kazakhstan tại Bắc Kinh ngày 5/2, hãng thông tấn nhà nước Kazakhstan cho biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhận lời thăm nước này vào tháng 9.

Theo thông tin từ Văn phòng báo chí thuộc Phủ Tổng thống Kazakhstan được Hãng thông tấn Quốc tế Kazakhstan (Kazinform) trích dẫn, Tổng thống nước này Tokayev, người vừa tham dự lễ khai mạc Thế vận hội mùa Đông Bắc Kinh 2022, đã mời Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước tới Kazakhstan vào tháng 9 tới.

Năm 2022 đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Kazakhstan. Trong cuộc gặp ông Tokayev tại Đại lễ đường Nhân dân Bắc Kinh trước đó, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh, quan hệ Trung Quốc-Kazakhstan đã đạt đến một cấp độ mới của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vĩnh viễn, nội hàm của nó đã vượt ra khỏi phạm trù song phương và có ý nghĩa to lớn đối với hòa bình và ổn định của khu vực và thế giới. Trung Quốc kiên quyết ủng hộ Kazakhstan trong việc bảo vệ độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, đồng thời “tin rằng Kazakhstan có khả năng giữ gìn an ninh quốc gia và ổn định xã hội.”

Được biết, ông Tập Cận Bình đã đưa ra ý tưởng xây dựng “Vành đai Kinh tế Con đường Tơ lụa” khi đến thăm Kazakhstan vào tháng 9/2013, ý tưởng này sau đó được nâng cấp lên thành Sáng kiến “​​Vành đai và Con đường” mang tầm chiến lược quốc gia vào tháng 11 cùng năm.

Theo Hãng thông tấn Quốc tế Kazakhstan, ông Tokayev đã mời ông Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Kazakhstan vào tháng 9/2022, nhấn mạnh “chuyến thăm của lãnh đạo Trung Quốc sẽ mang lại động lực mới cho mối quan hệ hợp tác chiến lược song phương”. Đồng thời cho biết, “Chủ tịch Tập Cận Bình đã nhận lời mời của Tổng thống Tokayev và chia sẻ kế hoạch hành trình cho chuyến thăm tới Kazakhstan vào tháng 9 năm nay.” Tuy nhiên, hãng thông tấn Tân Hoa của Trung Quốc không đề cập đến thông tin này.

Đầu năm 2022, các cuộc biểu tình bạo loạn đã nổ ra ở Kazakhstan, khiến nước này rơi vào tình trạng bất ổn tồi tệ nhất trong 30 năm. Khi đó, ông Tập Cận Bình đã gửi thông điệp đoàn kết đến ông Tokayev, khẳng định sẵn sàng “làm hết sức mình” cung cấp sự hỗ trợ cần thiết cho Kazakhstan, nhằm giúp nước này vượt qua khó khăn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan
Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

VOV.VN - Quan điểm về xung đột lợi ích giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á có thể là sai lầm. Thực tế, cả 2 nước đều rất tích cực ở khu vực này và vai trò của Bắc Kinh cũng như Moscow được cho là bổ trợ nhau hơn là cạnh tranh.

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

Lý do Nga và Trung Quốc khó xung đột lợi ích ở Kazakhstan

VOV.VN - Quan điểm về xung đột lợi ích giữa Nga và Trung Quốc ở Trung Á có thể là sai lầm. Thực tế, cả 2 nước đều rất tích cực ở khu vực này và vai trò của Bắc Kinh cũng như Moscow được cho là bổ trợ nhau hơn là cạnh tranh.

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?
Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

VOV.VN - Quyết định của Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan không chỉ khiến phương Tây lo ngại mà còn khiến Trung Quốc – đối tác vô cùng thân thiết của Moscow cảm thấy bất an.

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

Vì sao Trung Quốc bất an khi Nga đưa quân tới Kazakhstan?

VOV.VN - Quyết định của Nga can thiệp quân sự vào Kazakhstan không chỉ khiến phương Tây lo ngại mà còn khiến Trung Quốc – đối tác vô cùng thân thiết của Moscow cảm thấy bất an.

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan
Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan ngày 10/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định sự ủng hộ đối với những hành động ngăn chặn bạo lực của chính phủ nước này và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Kazakhstan.

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

Trung Quốc cam kết hợp tác an ninh với Kazakhstan

VOV.VN - Trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Kazakhstan ngày 10/1, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã khẳng định sự ủng hộ đối với những hành động ngăn chặn bạo lực của chính phủ nước này và cho biết sẽ tăng cường hợp tác an ninh với Kazakhstan.