Truyền thông Mỹ nghi vấn Triều Tiên đang vận hành lò phản ứng hạt nhân Yongbyon

VOV.VN - Truyền thông Mỹ cho biết, Triều Tiên dường như đang vận hành một lò phản ứng hạt nhân nhằm chiết xuất plutoni tại tổ hợp hạt nhân chính Yongbyon.

Theo Trang mạng 38 North của Mỹ, việc xây dựng một nhánh mới ở phía Nam của lò phản ứng nước nhẹ thử nghiệm này dường như vẫn được tiến hành, mặc dù không có dấu hiệu cho thấy cơ sở này đang hoạt động.

Trang mạng trên đánh giá hoạt động mới tại lò phản ứng là “đáng chú ý” trong bối cảnh Triều Tiên đặt mục tiêu tăng cường năng lực hạt nhân mà Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã công bố tại đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ 8 diễn ra hồi đầu năm nay.

Những nghi ngờ trên phù hợp với kết quả giám sát của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) công bố trước đó, cho rằng Triều Tiên dường như vẫn tiếp tục tiến hành hoạt động tại lò phản ứng hạt nhân Yongbyon. Tổ hợp hạt nhân Yongbyon là cơ sở hạt nhân lớn nhất của Triều Tiên với lò phản ứng 5 megawatt, có thể tạo ra 6kg plutoni một năm. Triều Tiên còn 2 cơ sở hạt nhân khác là Kangson và Pyongsan.

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại trước các dấu hiệu về hoạt động hạt nhân của Bình Nhưỡng, đặc biệt là khi Hàn Quốc và Mỹ đang tham vấn để tuyên bố chính thức về việc chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) nhằm nối lại các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa bị trình trệ trên bán đảo Triều Tiên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn
Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã kêu gọi đối thoại bền vững và thực chất với Tiều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

Mỹ kêu gọi Triều Tiên đối thoại hướng tới mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn

VOV.VN - Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc ngày 20/10 đã kêu gọi đối thoại bền vững và thực chất với Tiều Tiên hướng tới phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên.

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại
LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, giải quyết mối đe dọa vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập.

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

LHQ kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân – Iran, Triều Tiên để ngỏ khả năng sớm trở lại

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh, giải quyết mối đe dọa vũ khí hạt nhân là nhiệm vụ trọng tâm của Liên Hợp Quốc kể từ khi thành lập.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia
Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

VOV.VN - Triều Tiên gọi việc Mỹ, Anh và Australia ký kết thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân là hành động nguy hiểm phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.

Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

Triều Tiên chỉ trích Mỹ, Anh chuyển giao công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho Australia

VOV.VN - Triều Tiên gọi việc Mỹ, Anh và Australia ký kết thỏa thuận tàu ngầm hạt nhân là hành động nguy hiểm phá vỡ sự cân bằng chiến lược ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương và khơi mào một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân.