Từ 5-15% ca mắc Covid-19 tại Trung Quốc “tái dương tính“

VOV.VN - Theo số liệu vừa được các bác sỹ Bắc Kinh công bố, tỷ lệ dương tính trở lại trong các ca chữa khỏi Covid-19 ở Trung Quốc vào khoảng 5-15%.

Ông Vương Quý Cường, Trưởng Khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh mới đây cho rằng, các bệnh nhân Covid-19 dương tính trở lại cho thấy virus trong cơ thể họ vẫn chưa thực sự mất đi, xét nghiệm phết mũi họng có thể không thấy, nhưng đường hô hấp dưới trong phổi vẫn còn virus.

vuong_quy_cuong_oioj.jpg
Ông Vương Quý Cường, Trưởng Khoa bệnh truyền nhiễm Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh. Ảnh: CCTV

Điều này cũng đã được chứng minh khi tiến hành giải phẫu thi thể người bệnh tử vong vì Covid-19 và nhắc nhở chúng ta rằng virus SARS-CoV-2 có thể tồn tại thời gian tương đối dài. Đây chính là một đặc điểm của căn bệnh này và cho thấy sự khác biệt giữa Covid-19 với Hội chứng suy hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp cấp vùng Trung Đông (MERS).

Cũng theo vị bác sỹ Bắc Kinh này, số liệu thống kê ban đầu của Trung Quốc cho thấy, có khoảng 5%-15% ca bệnh Covid-19 ở nước này bị "tái dương tính". Về tổng thể, số bệnh nhân này không nhiều, nhưng vẫn cần phải cách ly theo dõi và giám sát chặt chẽ, không được sơ suất.

Đa phần trong số đó không có triệu chứng, chỉ một vài trường hợp cho thấy tiến triển viêm phổi qua chụp phim và CT, nhưng tình hình khá ổn định. Hiện Trung Quốc vẫn đang nghiên cứu thêm về những trường hợp này để xác định liệu vấn đề "tái dương tính" liên quan đến chức năng miễn dịch của người bệnh hay do không tìm ra khi kiểm tra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc phong toả TP Thư Lan do số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng
Trung Quốc phong toả TP Thư Lan do số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng

VOV.VN - Ngày 10/5, số ca Covid-19 trong nước ở Trung Quốc lại tiếp tục tăng, trong đó 1/2 là ở Vũ Hán.

Trung Quốc phong toả TP Thư Lan do số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng

Trung Quốc phong toả TP Thư Lan do số ca mắc Covid-19 tiếp tục tăng

VOV.VN - Ngày 10/5, số ca Covid-19 trong nước ở Trung Quốc lại tiếp tục tăng, trong đó 1/2 là ở Vũ Hán.

Tình hình Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp với những ca bệnh nội địa mới
Tình hình Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp với những ca bệnh nội địa mới

VOV.VN - Sau vài ngày không có ca bệnh nội địa mới trên cả nước, hôm 9/5, Trung Quốc đại lục lại ghi nhận sự bật tăng trở lại của 12 ca Covid-19 trong nước.

Tình hình Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp với những ca bệnh nội địa mới

Tình hình Covid-19 ở Trung Quốc phức tạp với những ca bệnh nội địa mới

VOV.VN - Sau vài ngày không có ca bệnh nội địa mới trên cả nước, hôm 9/5, Trung Quốc đại lục lại ghi nhận sự bật tăng trở lại của 12 ca Covid-19 trong nước.

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un
Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Trong thư, ông Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi nhận "thông điệp bằng lời" của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

Chủ tịch Trung Quốc gửi thông điệp cám ơn Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un

VOV.VN - Trong thư, ông Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng khi nhận "thông điệp bằng lời" của Nhà lãnh đạo Triều Tiên.