Từ chối dầu của Nga sẽ khiến giá tăng vọt lên 300 USD/thùng

VOV.VN - Ngày 7/3, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết, việc từ chối dầu của Nga sẽ dẫn đến những hậu quả thảm khốc đối với thị trường thế giới.

Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak lưu ý rằng, việc từ chối dầu của Nga sẽ khiến giá tăng không thể đoán trước được - hơn 300 USD/thùng. Ông nhấn mạnh rằng, để thay thế nguyên liệu thô của Nga tại thị trường châu Âu, sẽ mất không phải là một năm và người tiêu dùng sẽ phải trả tiền.

"Nga là nhà cung cấp dầu lớn nhất cho châu Âu. Châu Âu tiêu thụ khoảng 500 triệu tấn dầu, trong đó khoảng 150 triệu tấn (hoặc 30%) đến từ Nga. Cộng với 80 triệu tấn các sản phẩm dầu khác", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ  tướng Novak, những tuyên bố của phương Tây về khả năng từ chối dầu và các sản phẩm dầu của Nga khiến Moscow lo ngại, phá hoại nền tảng của thị trường và tạo ra những bất ổn. Nga hiểu rằng liên quan đến những cáo buộc vô căn cứ chống lại nước này liên quan đến cuộc khủng hoảng năng lượng ở châu Âu và việc áp đặt lệnh cấm đối với dự án dòng chảy phương Bắc-2, Moscow có mọi quyền để đưa ra quyết định "tương phản" và áp đặt lệnh cấm vận chuyển khí đốt qua đường ống “Dòng chảy Phương bắc - 1", ngày nay được tải ở mức tối đa 100%.

Nhưng cho đến nay Nga không đưa ra quyết định này. Không ai được lợi từ việc này. Mặc dù các chính trị gia châu Âu đang thúc đẩy Moscow đến điều này, bằng những tuyên bố và cáo buộc của họ chống lại Nga.

Phó Thủ tướng Novak nhắc nhớ rằng, Nga đã hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ cung cấp của mình trước đây và hiện nay. Đồng thời, ông nhấn mạnh, Nga sẵn sàng để châu Âu từ bỏ nguồn năng lượng của mình và hiểu rõ nơi chuyển hướng nguồn cung cấp.

Trước đó, truyền thông Nga đưa tin, những người đứng đầu các ủy ban liên quan của Hạ viện và Thượng viện Quốc hội Mỹ đã đạt được thỏa thuận về dự luật cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga và đình chỉ quan hệ thương mại bình thường với Liên bang Nga và Belarus.

Còn hôm qua (7/3), theo dữ liệu của sàn chứng khoán ICE tại London, hợp đồng khí đốt kỳ hạn ở châu Âu đạt mức kỷ lục 3.892 USD/1.000 mét khối, tăng 79% so với giá thanh toán ngày 4/3. Tuy nhiên, vào cuối phiên giao dịch, các báo giá đã mất hơn 1.300 USD. Giá dầu thế giới vẫn trên 120 USD/thùng. Giá dầu Brent giao tháng 5 tăng lên 122,8 USD/thùng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé
Giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé

VOV.VN - Khó khăn chồng khó khăn trong khi giá xăng dầu liên tục tăng buộc các doanh nghiệp vận tải tại Bến xe Miền Đông, TP.HCM muốn tăng 20% giá vé.

Giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé

Giá xăng dầu tăng, nhiều doanh nghiệp vận tải hành khách tăng giá vé

VOV.VN - Khó khăn chồng khó khăn trong khi giá xăng dầu liên tục tăng buộc các doanh nghiệp vận tải tại Bến xe Miền Đông, TP.HCM muốn tăng 20% giá vé.

OPEC+ vẫn giữ kế hoạch sản lượng nhỏ giọt bất chấp giá dầu tăng
OPEC+ vẫn giữ kế hoạch sản lượng nhỏ giọt bất chấp giá dầu tăng

VOV.VN - OPEC+ quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu ở mức 400.000 thùng/ngày vào tháng 4 tới, bất chấp giá dầu tăng kỷ lục do cuộc khủng hoảng Ukraine.

OPEC+ vẫn giữ kế hoạch sản lượng nhỏ giọt bất chấp giá dầu tăng

OPEC+ vẫn giữ kế hoạch sản lượng nhỏ giọt bất chấp giá dầu tăng

VOV.VN - OPEC+ quyết định giữ nguyên kế hoạch tăng sản lượng dầu ở mức 400.000 thùng/ngày vào tháng 4 tới, bất chấp giá dầu tăng kỷ lục do cuộc khủng hoảng Ukraine.

Giá dầu thô tăng vọt lên mức 107 USD/thùng
Giá dầu thô tăng vọt lên mức 107 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu trên thị trường thế giới vừa tăng lên mức 107 USD/thùng do dự trữ dầu thô toàn cầu gặp khó, nguồn cung gián đoạn...

Giá dầu thô tăng vọt lên mức 107 USD/thùng

Giá dầu thô tăng vọt lên mức 107 USD/thùng

VOV.VN - Giá dầu trên thị trường thế giới vừa tăng lên mức 107 USD/thùng do dự trữ dầu thô toàn cầu gặp khó, nguồn cung gián đoạn...

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu
Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

VOV.VN - Trong tình hình giá xăng dầu ở mức cao và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm ở TP.HCM đều phải có kế hoạch điều chỉnh tăng giá sản phẩm.

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

Doanh nghiệp "gồng mình" sản xuất, tăng giá sản phẩm theo giá xăng dầu

VOV.VN - Trong tình hình giá xăng dầu ở mức cao và nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng, nhiều doanh nghiệp sản xuất lương thực, thực phẩm ở TP.HCM đều phải có kế hoạch điều chỉnh tăng giá sản phẩm.