Tướng Mỹ kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa tấn công vào lãnh thổ Nga

VOV.VN - Chuẩn tướng Mỹ Mark Arnold đã kêu gọi Washington và đồng minh cung cấp vũ khí cho Ukraine để nước này có thể tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của Nga.

Chuẩn tướng Mark Arnold cho biết, các cuộc tấn công mà ông đề cập không chỉ nhắm vào Bán đảo Crimea mà còn cả lãnh thổ Nga.

"Mỹ và NATO nói rằng sẽ không tấn công vào lãnh thổ Nga nhưng điều này thật vô lý. Khởi đầu cho sự kết thúc của quân đội Nga ở Ukraine là sự phá hủy các tuyến cung cấp nhiên liệu, đạn dược và trang thiết bị. Điều này phải được thực hiện cả ở biên giới và hàng trăm km sâu trong lãnh thổ Nga. Để làm được điều này, NATO cần thay đổi chính sách của mình và từ bỏ những tuyên bố về việc cấm tấn công vào lãnh thổ Nga. Chúng ta cũng cần cung cấp cho Ukraine các vũ khí có thể tấn công Nga", ông Mark Arnold cho hay.

Trong khi Mỹ và các nước NATO không can dự trực tiếp vào cuộc xung đột Nga - Ukraine thì họ đã cung cấp các vũ khí như hệ thống pháo phản lực cơ động cao HIMARS và các gói hỗ trợ khác cho Ukraine.

Theo The Guardian, trong một cuộc họp báo chung với Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hồi đầu tháng 6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết Ukraine đã đảm bảo với Mỹ sẽ không sử dụng các vũ khí mà Washington cung cấp để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Trong những tuần gần đây, Ukraine đã sử dụng hệ thống HIMARS để tấn công vào nhiều mục tiêu của Nga. Tuy nhiên, việc sử dụng những vũ khí mà các quốc gia bên ngoài cung cấp cho Ukraine để tấn công vào lãnh thổ Nga có thể làm tăng rủi ro kéo các nước này vào xung đột.

Trước khi Mỹ chính thức xác nhận thông tin về việc cung cấp HIMARS cho Ukraine, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov đã nhận định trên Telegram rằng, sẽ có rủi ro khi "đặt những hệ thống này gần biên giới Nga và Ukraine có thể sử dụng chúng để tấn công vào các thành phố của Nga. Đó là tình huống mà chúng tôi không thể chấp nhận và không thể tha thứ".

Tổng thống Nga Putin không trực tiếp đe dọa tấn công các quốc gia khác trong cuộc xung đột ở Ukraine, song ông đã tuyên bố rằng bất kỳ quốc gia nào "gây ra mối đe dọa chiến lược với Nga" ở Ukraine sẽ đối mặt với "các cuộc tấn công đáp trả".

Khi được hỏi những vũ khí nào mà Mỹ và NATO cung cấp có hiệu quả cao nhất để giúp Ukraine giành chiến thắng, ông Arnold đã liệt kê ra một danh sách bao gồm: tên lửa tầm xa cho HIMARS, UAV chiến đấu, máy bay chiến đấu của NATO và hệ thống phòng thủ tên lửa. Ông cũng cho rằng để huấn luyện quân đội Ukraine sử dụng những vũ khí này sẽ mất khoảng 1 năm hoặc lâu hơn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống HIMARS giúp Ukraine
Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống HIMARS giúp Ukraine

VOV.VN - Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) để cung cấp cho Ukraine.

Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống HIMARS giúp Ukraine

Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống HIMARS giúp Ukraine

VOV.VN - Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, Mỹ đang tăng tốc sản xuất hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) để cung cấp cho Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn lớn sử dụng cho HIMARS của Ukraine ở Dnepropetrovsk
Nga tuyên bố phá hủy kho đạn lớn sử dụng cho HIMARS của Ukraine ở Dnepropetrovsk

VOV.VN - Một kho đạn HIMARS lớn của Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc không kích chính xác của Nga ở khu vực Dnepropetrovsk - Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/8 cho hay.

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn lớn sử dụng cho HIMARS của Ukraine ở Dnepropetrovsk

Nga tuyên bố phá hủy kho đạn lớn sử dụng cho HIMARS của Ukraine ở Dnepropetrovsk

VOV.VN - Một kho đạn HIMARS lớn của Ukraine đã bị phá hủy trong một cuộc không kích chính xác của Nga ở khu vực Dnepropetrovsk - Tass dẫn lời người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 27/8 cho hay.

Tên lửa hành trình Nga phá hủy kho đạn HIMARS của Ukraine ở Odessa
Tên lửa hành trình Nga phá hủy kho đạn HIMARS của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho đạn dược có chứa tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS ở khu vực Odessa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhận định với báo giới ngày 21/8.

Tên lửa hành trình Nga phá hủy kho đạn HIMARS của Ukraine ở Odessa

Tên lửa hành trình Nga phá hủy kho đạn HIMARS của Ukraine ở Odessa

VOV.VN - Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phá hủy một kho đạn dược có chứa tên lửa cho hệ thống pháo phản lực HIMARS ở khu vực Odessa, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nhận định với báo giới ngày 21/8.