Tướng Mỹ: Quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng”

VOV.VN - Trước vụ thử tên lửa siêu thanh của Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng John Hyten cho rằng quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ “gây choáng” trong khi sự phát triển của Mỹ đang trải qua tình trạng quan liêu nghiêm trọng.

Tướng John Hyten tán thành với nhận định của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về Trung Quốc khi coi nước này là "mối đe dọa gia tăng", đồng thời gọi Nga là mối đe dọa tiềm tàng nhất.

"Gọi Trung Quốc là mối đe dọa gia tăng là hợp lý bởi quân đội Trung Quốc đang phát triển với tốc độ ‘gây choáng’", ông Hyten nhận định với báo giới tại một sự kiện sáng 28/10.

"Họ đang phát triển và đang trên đường vượt qua Nga và Mỹ nếu chúng ta không làm gì để thay đổi điều đó. Việc này sẽ xảy ra. Vì thế, tôi nghĩ chúng ta phải làm gì đó".

"Đây không chỉ là vấn đề với Mỹ mà còn là vấn đề với Mỹ và các đồng minh của chúng ta bởi điều này thực sự thay đổi cuộc chơi".

Bình luận của ông Hyten được đưa ra 1 tuần sau khi cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Mỹ thất bại và căng thẳng Mỹ - Trung leo thang nghiêm trọng liên quan đến vấn đề Đài Loan. Ông đã nhắc lại mối lo ngại đã được Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Mark Milley đưa ra về cuộc thử nghiệm tên lửa siêu thanh của Trung Quốc – điều mà ông Milley gọi là "rất gần với khoảnh khắc Sputnik".

Khi được hỏi về bài báo của Financial Times về vụ thử tên lửa, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên cho rằng, cuộc thử nghiệm hồi tháng 8 của nước này là "một tàu vũ trụ chứ không phải một tên lửa".

Ông Hyten nhận định: "Mặc dù Mỹ đang tạo ra cách biệt phát triển nhưng Bộ Quốc phòng vẫn quan liêu và trì trệ một cách khó tin".

Tướng Mỹ cũng cho rằng, Nga là mối đe dọa tiềm tàng nhất của Mỹ bởi nước này sở hữu hơn 1.500 vũ khí hạt nhân đã được triển khai và cho biết, Trung Quốc chỉ sở hữu khoảng 20% số đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

2 Hội nghị Thượng đỉnh của Biden và “câu hỏi thế hệ” về quan hệ Mỹ - Trung
2 Hội nghị Thượng đỉnh của Biden và “câu hỏi thế hệ” về quan hệ Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hiện đang chuẩn bị cho 2 Hội nghị Thượng đỉnh mà một lần nữa ông không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, những căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ hiện hữu.

2 Hội nghị Thượng đỉnh của Biden và “câu hỏi thế hệ” về quan hệ Mỹ - Trung

2 Hội nghị Thượng đỉnh của Biden và “câu hỏi thế hệ” về quan hệ Mỹ - Trung

VOV.VN - Tổng thống Joe Biden hiện đang chuẩn bị cho 2 Hội nghị Thượng đỉnh mà một lần nữa ông không gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Tuy nhiên, những căng thẳng giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn sẽ hiện hữu.

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?
Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương "hợp pháp nhưng không cần thiết”. Do đó, động thái này đã gửi đi một tín hiệu có chủ ý tới Mỹ và đồng minh.

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

Nga – Trung tuần tra chung: Hợp tác bề nổi hay dấu hiệu của liên minh chống Mỹ?

VOV.VN - Các chuyên gia cho rằng, cuộc tuần tra chung đầu tiên của Nga và Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương "hợp pháp nhưng không cần thiết”. Do đó, động thái này đã gửi đi một tín hiệu có chủ ý tới Mỹ và đồng minh.

Mỹ là động lực chính khiến Nga - Trung xích lại gần nhau hơn ở Trung Á
Mỹ là động lực chính khiến Nga - Trung xích lại gần nhau hơn ở Trung Á

VOV.VN - Trong khi Nga cố gắng ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Biden nhằm thiết lập sự hiện diện của Mỹ tại Trung Á, thì nước này lại coi Trung Quốc là một đối tác tiềm năng trong cuộc chiến chống khủng bố.

Mỹ là động lực chính khiến Nga - Trung xích lại gần nhau hơn ở Trung Á

Mỹ là động lực chính khiến Nga - Trung xích lại gần nhau hơn ở Trung Á

VOV.VN - Trong khi Nga cố gắng ngăn chặn nỗ lực của chính quyền Biden nhằm thiết lập sự hiện diện của Mỹ tại Trung Á, thì nước này lại coi Trung Quốc là một đối tác tiềm năng trong cuộc chiến chống khủng bố.