Tướng Mỹ: Tiêm kích F-16 và tên lửa tầm xa có thể giúp Ukraine đánh bại Nga

VOV.VN - Tướng Christopher Cavoli - Tư lệnh tối cao các lực lượng NATO tại châu Âu nhận định với các nghị sĩ Mỹ rằng việc cung cấp cho Ukraine các trang thiết bị phương Tây tiên tiến như tiêm kích F-16, UAV và tên lửa tầm xa có thể giúp Kiev chiếm ưu thế trên không và tăng cường tấn công vào các lực lượng của Nga.

Trong cuộc họp kín với 10 thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ, khi được hỏi liệu tiêm kích F-16 có giúp Ukraine giành chiến thắng hay không, Tướng Christopher Cavoli đã trả lời rằng "có", Politico dẫn 5 nguồn tin giấu tên trong phòng họp cho hay.

Ông Cavoli cho rằng Ukraine cần tên lửa tầm xa để tấn công các vị trí của Nga từ xa, đặt các trụ sở và tuyến hậu cần của Moscow gặp rủi ro, từ đó làm gián đoạn chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Câu trả lời của Tướng Cavoli đã đi xa hơn so với những nhận định công khai trước đó của các quan chức an ninh Mỹ, những người cho rằng họ không loại bỏ khả năng cung cấp máy bay chiến đấu này trong tương lai, song cho biết các hệ thống phòng không là nhu cầu cấp bách nhất cho Ukraine lúc này.

Ông Cavoli bình luận với các nghị sĩ tại Hội nghị An ninh Munich rằng Mỹ và đồng minh sẽ cung cấp những vũ khí tiên tiến nhất có thể cho Ukraine, trong đó có thể bao gồm các máy bay chiến đấu, UAV và tên lửa có tầm bắn lên tới 100km. Những vũ khí này sẽ hỗ trợ Kiev tốt hơn trong việc đẩy lùi các lực lượng của Nga, Tướng Mỹ cho hay.

Theo ông, Ukraine cần nhiều vũ khí và trang thiết bị hiện đại hơn để "tăng cường chiến đấu sâu hơn" nhằm vào các vị trí của Nga trong lãnh thổ Ukraine.

Bình luận trên được đưa ra giữa bối cảnh các cuộc tranh luận đang diễn ra sôi nổi về việc phương Tây có cung cấp cho Ukraine máy bay chiến đấu hay không.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từ lâu đã kêu gọi Mỹ và đồng minh hỗ trợ chiến đấu cơ, cho rằng các phi công Ukraine có đủ kỹ năng để học hỏi cách sử dụng tiêm kích phương Tây và kiểm soát không phận, bất chấp các hệ thống phòng không của Nga. Tuy nhiên, Tổng thống Joe Biden và một số nhà lãnh đạo châu Âu cho đến nay vẫn từ chối yêu cầu trên, cho rằng việc cung cấp xe tăng và pháo quan trọng hơn trong giai đoạn chiến tranh hiện nay.

Lập trường này đã khiến một số người ủng hộ cung cấp cho Ukraine bất kỳ thứ gì cảm thấy thất vọng.

"F-16 phải được cung cấp", Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nhận định với báo giới bên lề Hội nghị An ninh Munich. Ông cáo buộc Nhà Trắng đang "chậm chạp trong việc cung cấp mọi thứ" và khẳng định "những gì họ từng cân nhắc với xe tăng sẽ xảy ra với máy bay chiến đấu".

Trước đó, ngày 16/2, một nhóm các nghị sĩ thuộc lưỡng đảng Mỹ đã gửi một bức thư tới Tổng thống Biden hối thúc ông cung cấp máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine. Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ bang Arizona Mark Kelly, người đã gặp ông Cavoli và các nhà lãnh đạo Ukraine ở Munich cho biết ông ủng hộ việc huấn luyện cho các phi công Ukraine trên đất Mỹ, nhận định Ukraine quan tâm đến việc sử dụng chiến đấu cơ này để tấn công các hệ thống phòng không của Nga từ xa, đặc biệt ở phía Đông và phía Nam - nơi những cuộc giao tranh đang diễn ra ác liệt.

Chính phủ Anh đã cam kết huấn luyện Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu theo tiêu chuẩn NATO nhưng không cung cấp khung thời gian khi nào hoặc liệu London có cung cấp chiến đấu cơ cho Kiev hay không.

Hiện các quan chức Mỹ và Anh đều khẳng định không có khả năng nào bị loại bỏ. Trong khi đó, Slovakia đang trao đổi với Ukraine về việc cung cấp tiêm kích MiG-29 cho nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine
Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

Tổng thư ký NATO tiết lộ rủi ro lớn nhất trong cuộc xung đột ở Ukraine

VOV.VN - Sẽ không có lựa chọn nào không có rủi ro trong cuộc xung đột ở Ukraine và rủi ro lớn nhất là Nga giành chiến thắng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho hay tại Hội nghị An ninh Munich ngày 18/2.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass
Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

Nga khai hỏa pháo tự hành 2S34 công phá phòng tuyến của Ukraine ở Donbass

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Nga vừa đăng tải video cho thấy quân đội nước này triển khai hệ thống pháo tự hành 2S34 120mm, được biết đến với tên gọi Hosta hoặc Khosta, để phá hủy tuyến phòng thủ của Ukraine tại Donbass.

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"
Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

VOV.VN - Gần một năm sau khi chiến sự nổ ra, Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra còn Ukraine rơi vào tình thế bế tắc trên nhiều mặt trận lớn. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như không còn sự lựa chọn.

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

Nga và Ukraine bế tắc sau gần 1 năm xung đột, phương Tây "vỡ mộng"

VOV.VN - Gần một năm sau khi chiến sự nổ ra, Nga vẫn chưa đạt được các mục tiêu đề ra còn Ukraine rơi vào tình thế bế tắc trên nhiều mặt trận lớn. Trong khi đó, Mỹ và các đồng minh châu Âu dường như không còn sự lựa chọn.

Phòng không Nga bắn hạ tên lửa HIMARS và UAV Ukraine
Phòng không Nga bắn hạ tên lửa HIMARS và UAV Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã bắn trúng 3 tên lửa HIMARS và 11 UAV của Ukraine trong ngày qua, đồng thời tiêu diệt nhiều binh lính nước này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo giới ngày 18/2.

Phòng không Nga bắn hạ tên lửa HIMARS và UAV Ukraine

Phòng không Nga bắn hạ tên lửa HIMARS và UAV Ukraine

VOV.VN - Phòng không Nga đã bắn trúng 3 tên lửa HIMARS và 11 UAV của Ukraine trong ngày qua, đồng thời tiêu diệt nhiều binh lính nước này, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov nói với báo giới ngày 18/2.

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO
Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine phải "tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/2.

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

Tổng thư ký Stoltenberg nêu điều kiện để Ukraine gia nhập NATO

VOV.VN - Ukraine phải "tồn tại với tư cách là một quốc gia độc lập có chủ quyền" trước khi có thể chính thức gia nhập NATO, Tổng thư ký Jens Stoltenberg cho hay ngày 18/2.