Tướng Nga: Điện Biên Phủ là trận Stalingrad của Việt Nam

VOV.VN - Trận đánh tại thung lũng Điện Biên đã được đưa vào một cuốn sách Nga về các trận đánh vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại.

Chiến dịch Điện Biên Phủ và chiến thắng cuối cùng cách đây tròn 60 năm của nhân dân Việt Nam anh hùng được ghi nhận trong lịch sử quân sự thế giới như một trong những chiến công vĩ đại nhất của nhân loại về chống giặc ngoại xâm. Chiến thắng này ngay sau đó và cho đến tận ngày nay vẫn được nhiều nhà nghiên cứu quân sự và nghiên cứu Việt Nam tìm hiểu, phân tích và dùng như những bài học quý giá.

Thượng tướng Khiupenen trả lời phỏng vấn 


Nhân kỷ niệm 60 năm Chiến thắng  Điện Biên Phủ, nhóm phóng viên VOV tại Moscow đã phỏng vấn Thượng tướng Anatoli Khiupenen, Giáo sư, Tiến sỹ Khoa học Quân sự, từng có mặt tại Việt Nam với tư cách Trưởng phái đoàn chuyên gia quân sự Liên Xô, trong những năm tháng ác liệt nhất của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, là người nắm khá rõ lịch sử chiến tranh của Việt Nam.

Đối với ông chiến thắng Điện Biên Phủ chính là biểu tượng tuyệt vời của nhân dân Việt Nam mà trong nhiều bài giảng của mình, ông vẫn thường nhắc đến.

Ông đánh giá: “Nói về đất nước Việt Nam anh em, nhất định phải nhắc đến chiến thắng Điện Biên Phủ vào ngày mùng 7/5/1954, khi quân đội Pháp đã phải chấp nhận đầu hàng hoàn toàn. Như vậy, ngày mùng 7/5 đã kết thúc cuộc kháng chiến lần thứ nhất của nhân dân Việt Nam với một chiến thắng vĩ đại. Có thể nói đó là chiến thắng oanh liệt của cuộc chiến tranh du kích với chiến thuật, chiến lược tài tình của quân đội Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng chỉ huy quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người đã thành lập nên lực lượng Quân đội Nhân dân Việt Nam vào ngày 22/12/1944 và rèn luyện lực lượng ấy lớn mạnh không ngừng”.

>> Xem thêm: Trận quyết đấu Stalingrad – Bước ngoặt của Thế chiến 2

“Tôi rất thích sự so sánh trận chiến Điện Biên Phủ của Việt Nam với trận Stalingrad của Liên Xô,” Thượng tướng Khiupenen nói tiếp. “Đối với chúng tôi, Stalingrad là trận chiến quan trọng đầu tiên, khi  chúng tôi đối mặt với Phát-xít Đức xâm lược, để rồi tiếp theo đó chúng tôi giành những chiến thắng khác như trận Kursk và kết thúc cuộc chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại của nhân dân chúng tôi. Bởi vậy, tôi thấy rất trùng hợp khi gọi trận Điện Biên Phủ là Stalingrad của Việt Nam.”

Thiếu tướng Pozdeev 


Thiếu tướng Anatoli Pozdeev cũng là người từng có mặt tại Việt Nam thời gian nhân dân Việt Nam chiến đấu chống Đế quốc Mỹ xâm lược. Tuy nhiên, theo đánh giá của ông, Chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn là một mốc son chói lọi nhất của nhân dân Việt Nam mà mỗi dịp Lễ lớn của đất nước không thể không nhắc đến.

Trao đổi về cuốn sách


Ông nói: “Về Điện Biên Phủ thì có thể nói rất nhiều. Đây là chiến thắng lịch sử đầu tiên mà nhân dân Việt Nam giành được trước giặc ngoại xâm, mà cụ thể ở đây là thực dân Pháp xâm lược. Họ đã không muốn tồn tại một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, trong khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tuyên bố với thế giới về một quốc gia như vậy. Ngày độc lập của Việt Nam bây giờ được kỷ niệm cả ở tầm quốc tế, do các Hội, Hiệp hội tổ chức ... Và khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm này thì bao giờ cũng nhắc đến chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ, bao giờ cũng bắt đầu từ sự kiện vĩ đại này. Tự do cũng bắt đầu từ sự kiện này; Sức mạnh và sự trưởng thành của quân đội Nhân dân Việt Nam cũng bắt đầu từ đây. Chiến thắng Điện Biên Phủ được coi là một Stalingrad nữa. Ngày hôm nay, khi chúng ta tổ chức kỷ niệm một lễ lớn vào ngày mùng 7/5, thì cũng có nghĩa là chúng ta kỷ niệm chiến thắng của nhân dân Việt Nam trước mọi kẻ thù xâm lược”.

>> Xem thêm: Phương Tây định hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

Chiến dịch Điện Biên Phủ và Chiến thắng vĩ đại cuối cùng ấy đã được nhiều nhà nghiên cứu Việt Nam rất quan tâm, nghiên cứu và viết sách, báo suốt nhiều năm qua ở Liên Xô và LB Nga. Mới đây, trong cuốn “77 trận chiến nổi tiếng nhất”, được xuất bản ở Nga, trận chiến Điện Biên Phủ của Việt Nam cũng được chọn giới thiệu. Nhà Việt Nam học Anatoli Sokolov là người nghiên cứu và biên soạn nội dung này.

Bìa Cuốn sách 77 trận chiến lớn nhất, bao gồm trận Điện Biên Phủ

Trang trong cuốn sách nói về trận Điện Biên Phủ


Ông cho biết: “3, 4 năm trước đây, ở Moscow có quyết định làm một cuốn sách về những trận đánh vĩ đại trong lịch sử nhân loại. Tất cả những người tham gia làm sách đã đồng ý là nhất định phải đưa vào cuốn “bách khoa thư” này trận đánh Điện Biên Phủ của Việt Nam. Trận Điện Biên Phủ vẫn được nhiều nhà nghiên cứu của chúng tôi gọi là trận Stalingrad của Việt Nam. Trận đánh này đã quyết định không chỉ là số phận của nhân dân Việt Nam mà còn là số phận của nhân dân thế giới.

>> Xem thêm: Mỹ định dùng bom hạt nhân để giải cứu Điện Biên Phủ

Nhà Việt Nam học nói tiếp: “Nó chứng minh một điều là khi nhân dân quyết tâm giành độc lập và tự do, họ sẽ làm nên chiến thắng. Chiến thắng của Điện Biên Phủ đã mở đường cho nhiều dân tộc trên thế giới đứng lên giành độc lập cho đất nước mình. Khi tôi viết về trận đánh này, hẳn nhiên là tôi viết về Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ông là tác giả của chiến thắng, ông cùng toàn thể nhân dân Việt Nam làm nên chiến thắng này. Ông là con người huyền thoại và là người đã đi vào lịch sử Việt Nam thế kỷ 20. Tôi rất hạnh phúc khi được giao một công việc đầy vinh dự là viết về trận đánh Điện Biên Phủ, trận đánh đã góp phần xác định lịch sử của nhiều quốc gia sau khi cuộc Chiến tranh Thế giới lần thứ hai kết thúc”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ
Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

Mỹ định dùng bom hạt nhân giải cứu Điện Biên Phủ

(VOV) - Trước thế thất bại của Pháp, Mỹ chuẩn bị phương án ném bom hạt nhân để đánh bật Việt Minh ra khỏi thung lũng Điện Biên.

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?
Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

(VOV) - Nói chung phương Tây có xu hướng xem nhẹ vai trò đi đầu của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

Phương Tây hạ thấp vai trò trận Stalingrad?

(VOV) - Nói chung phương Tây có xu hướng xem nhẹ vai trò đi đầu của Liên Xô trong việc tiêu diệt chủ nghĩa phát xít.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2
Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

Trận quyết đấu Stalingrad - bước ngoặt của Thế chiến 2

(VOV) - Quân đội Liên Xô và phát xít Đức đã tung ra những lực lượng tinh nhuệ nhất cho trận đọ sức một mất một còn.

Tướng Giáp phân tích về chiến tranh nhân dân trên đài Mỹ
Tướng Giáp phân tích về chiến tranh nhân dân trên đài Mỹ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn truyền hình Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về các vấn đề chiến lược và đạo lý trong nghệ thuật quân sự Việt.

Tướng Giáp phân tích về chiến tranh nhân dân trên đài Mỹ

Tướng Giáp phân tích về chiến tranh nhân dân trên đài Mỹ

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn truyền hình Mỹ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp nói về các vấn đề chiến lược và đạo lý trong nghệ thuật quân sự Việt.

Lý do Pháp không công bố điều tra về thất bại Điện Biên Phủ
Lý do Pháp không công bố điều tra về thất bại Điện Biên Phủ

VOV.VN - Đối với nước Pháp thế kỷ 20, đây là một sự kiện lớn làm thay đổi hầu như toàn bộ vai trò cường quốc địa chính trị của Pháp.

Lý do Pháp không công bố điều tra về thất bại Điện Biên Phủ

Lý do Pháp không công bố điều tra về thất bại Điện Biên Phủ

VOV.VN - Đối với nước Pháp thế kỷ 20, đây là một sự kiện lớn làm thay đổi hầu như toàn bộ vai trò cường quốc địa chính trị của Pháp.