Tướng Ukraine thừa nhận Nga đã đổi chiến thuật và ở ngoài tầm bắn của HIMARS

VOV.VN - Nga đã điều chỉnh chiến thuật ở Ukraine và thích nghi với các hệ thống vũ khí phương Tây mà Kiev sử dụng, trong đó có hệ thống pháo phản lực HIMARS, chỉ huy quân đội cấp cao của Ukraine - Tướng Valery Zaluzhny nhận định với The Economist trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 15/12.

"Lệnh động viên của Nga đã có hiệu quả. Việc họ gặp các vấn đề nghiêm trọng đến mức các binh lính sẽ không chiến đấu là không đúng. Họ sẽ chiến đấu", Tướng Zaluzhny nhận định, cho rằng trong khi quân đội Nga "có lẽ không được trang bị tốt" thì họ "vẫn sẽ là vấn đề với chúng ta". Ông cũng cho biết ông không nghi ngờ gì về việc Moscow sẽ nỗ lực thúc đẩy một cuộc tiến công mới vào thủ đô Kiev.

Tướng Ukraine cũng nhận định, Moscow đã thay đổi chiến thuật trong xung đột và tìm cách thích nghi với các vũ khí được sử dụng để chống lại họ.

"Họ đã di chuyển đến khoảng cách mà HIMARS không thể đạt tới. Và chúng tôi không có bất kỳ vũ khí tầm xa nào", Tướng Zaluzhny giải thích, đồng thời nhắc lại yêu cầu của Kiev với phương Tây về việc hỗ trợ cho nước này các vũ khí tầm xa. Tướng Ukraine không nêu cụ thể liệu chính xác quân đội Nga đã di chuyển đến đâu để ở ngoài tầm bắn của HIMARS.

Chỉ huy quân đội Ukraine cũng thông báo về các cuộc tấn công tên lửa gia tăng của Moscow nhằm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Tuy nhiên, ông khẳng định hệ thống phòng không của Ukraine có tỷ lệ đánh chặn rất cao.

Chiến dịch ném bom vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine được thực hiện sau vụ tấn công cầu Crimea mà Moscow cho là tình báo Ukraine thực hiện. Các cuộc không kích của Nga đã khiến hệ thống điện của Ukraine đứng trên bờ vực và sự sụp đổ của nó sẽ ảnh hưởng lớn đến quân đội Ukraine.

"Tôi không phải một chuyên gia năng lượng nhưng theo tôi, chúng tôi đang đứng trên bờ vực. Chúng tôi đang phải cân bằng trên một sợi dây mong manh. Không có điện, nước và ánh sáng, liệu chúng ta có thể nói về việc chuẩn bị nguồn lực dự phòng để tiếp tục chiến đấu?", Tướng Ukraine đặt câu hỏi. Dù vậy, ông Zaluzhny vẫn khẳng định người dân Ukraine sẽ sẵn sàng tiếp tục chiến đấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/12.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 15/12

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến quan trọng liên quan đến tình hình chiến sự ở Ukraine ngày 15/12.

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông
Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

VOV.VN - Nga và Ukraine dường như đang theo dõi và chờ đợi mặt đất đóng băng trong mùa đông để mở ra một cơ hội mới cho các hoạt động tấn công, trong bối cảnh cả hai bên vẫn giao tranh dữ dội ở nhiều khu vực nhưng không đạt được bước tiến đáng kể.

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

Nga và Ukraine chờ đợi thời cơ để tạo ra bước ngoặt lớn trong mùa đông

VOV.VN - Nga và Ukraine dường như đang theo dõi và chờ đợi mặt đất đóng băng trong mùa đông để mở ra một cơ hội mới cho các hoạt động tấn công, trong bối cảnh cả hai bên vẫn giao tranh dữ dội ở nhiều khu vực nhưng không đạt được bước tiến đáng kể.

Nga săn lùng gián điệp chuyên chỉ điểm cho quân đội Ukraine
Nga săn lùng gián điệp chuyên chỉ điểm cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Một bộ phận người Ukraine ở các vùng Nga mới kiểm soát đã hoạt động bí mật, cung cấp tình báo cho quân đội Ukraine, khiến quân Nga hứng chịu tổn thất không nhỏ. Các đội an ninh Nga đã phải ra tay để săn lùng các gián điệp Ukraine này.

Nga săn lùng gián điệp chuyên chỉ điểm cho quân đội Ukraine

Nga săn lùng gián điệp chuyên chỉ điểm cho quân đội Ukraine

VOV.VN - Một bộ phận người Ukraine ở các vùng Nga mới kiểm soát đã hoạt động bí mật, cung cấp tình báo cho quân đội Ukraine, khiến quân Nga hứng chịu tổn thất không nhỏ. Các đội an ninh Nga đã phải ra tay để săn lùng các gián điệp Ukraine này.

Tiêm kích không người lái Thổ Nhĩ Kỳ mang động cơ Ukraine lần đầu cất cánh
Tiêm kích không người lái Thổ Nhĩ Kỳ mang động cơ Ukraine lần đầu cất cánh

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Kızılelma do công ty Baykar Defense của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với động cơ do Ukraine sản xuất.

Tiêm kích không người lái Thổ Nhĩ Kỳ mang động cơ Ukraine lần đầu cất cánh

Tiêm kích không người lái Thổ Nhĩ Kỳ mang động cơ Ukraine lần đầu cất cánh

VOV.VN - Máy bay chiến đấu không người lái (UCAV) Kızılelma do công ty Baykar Defense của Thổ Nhĩ Kỳ chế tạo đã thực hiện chuyến bay đầu tiên với động cơ do Ukraine sản xuất.

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?
Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

VOV.VN - Tận dụng tối đa hiệu quả và lợi thế của UAV liệu có giúp Kiev xoay chuyển tình thế giữa bối cảnh Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine?

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

Chiến thuật UAV có giúp Ukraine xoay chuyển tình thế?

VOV.VN - Tận dụng tối đa hiệu quả và lợi thế của UAV liệu có giúp Kiev xoay chuyển tình thế giữa bối cảnh Nga tiếp tục không kích vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine?