Tuyên bố chung Hàn-Triều có nguy cơ rạn vỡ

VOV.VN - Nếu không sớm có các cuộc đối thoại, tình hình quan hệ Hàn-Triều sẽ trở nên hết sức phức tạp và nguy cơ Tuyên bố chung Hàn-Triều rạn nứt là rất cao

Hôm nay (15/6), Hàn Quốc và Triều Tiên kỷ niệm 20 năm Tuyên bố chung Hàn-Triều và cuộc hội đàm cấp cao dẫn đến Tuyên bố này, cũng là cuộc hội đàm cấp cao đầu tiên trong lịch sử quan hệ hai nước. Tuy nhiên, trong giai đoạn hiện nay, Tuyên bố chung Hàn - Triều lại đang đứng trước nguy cơ rạn nứt. 

tuyen bo chung han-trieu co nguy co ran vo hinh 1
Nếu không sớm có các cuộc đối thoại, tình hình quan hệ Hàn-Triều sẽ trở nên hết sức phức tạp và nguy cơ Tuyên bố chung Hàn-Triều rạn nứt là rất cao. Ảnh minh họa: Reuters

Trong những năm qua, với nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in, quan hệ hai nước có những cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, việc Triều Tiên phản ứng mạnh mẽ trước hoạt động rải truyền đơn do người tị nạn Triều Tiên thực hiện tại khu vực biên giới hai nước đã làm cho quan hệ vừa mới ấm lên đã chuẩn bị nguội lạnh.

Cuộc hội đàm cấp cao liên Triều đầu tiên được diễn ra vào tháng 6/2000 tại Bình Nhưỡng và một Tuyên bố chung giữa hai bên đã được Tổng thống Hàn Quốc Kim Dae-jung và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il ký kết, sau đó được công bố vào ngày 15/6. Tuyên bố này nhấn mạnh việc duy trì hợp tác kinh tế và các lĩnh vực hướng tới thống nhất hòa bình.

Bộ Trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul hôm nay (15/6) cho rằng Tuyên bố chung là “chiếc la bàn không thể thay đổi trong quan hệ Hàn-Triều. Quan hệ Hàn-Triều hiện nay đang có xu hướng xấu đi cần phải soi lại tinh thần của Tuyên bố chung ngày 15/6 này”.

Ông Kim Yeon-chul cũng khẳng định,  Tuyên bố chung Hàn-Triều là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử bởi hòa bình không của riêng ai, đối thoại và hợp tác sẽ tăng cường quan hệ song phương, đồng thời làm thay đổi cuộc sống của tất cả những người dân trên Bán đảo Triều Tiên tốt hơn.

Tuy nhiên, hoạt động kỷ niệm 20 năm Tuyên bố Hàn-Triều tại Hàn Quốc đã bị thu gọn lại. Tại Triều Tiên, truyền thông nước này cũng chưa có thông tin gì về vấn đề này.

Theo truyền thông Hàn Quốc, vào ngày 13/6 trong một buổi đàm thoại, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã tỏ ý bất mãn đối với phản ứng của chính phủ Hàn Quốc xung quanh việc một số tổ chức người tị nạn Triều Tiên đã rải truyền đơn có nội dung phê phán Triều Tiên trước đó. Đồng thời nhà lãnh đạo cũng đưa ra cảnh báo sẽ sử dụng quân đội để đối phó. Song song với động thái này, trước đó Triều Tiên cũng đã cắt đứt liên lạc với Hàn Quốc thông qua Văn phòng liên lạc chung hai nước.

Một động thái nữa của Triều Tiên khi cảnh báo rằng Tuyên bố chung Hàn-Triều cũng có thể sẽ không được nước này tiếp tục thực hiện bởi Hàn Quốc “chưa thực sự” mạnh mẽ xử lý những vấn đề mà Triều Tiên đề nghị.

Tháng 6 là thời điểm kỷ niệm 2 năm cuộc gặp Mỹ-Triều diễn ra lần đầu tiên tại Singapore. Cuộc gặp lịch sử này khiến cho cả thế giới mà đầu tiên là Hàn Quốc hy vọng nhiều về một nền hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên trong tương lai. Tiếp theo đó là các cuộc gặp cấp cao Hàn-Triều, đặc biệt cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ-Triều lần 2 được tiến hành tại Việt Nam, các bên vẫn hy vọng về một thỏa thuận phi hạt nhân hóa. Dù vậy, sau khi cuộc gặp Mỹ-Triều lần 2 sụp đổ, Hàn - Triều ít có những hoạt động ngoại giao hơn.

Trong năm 2019 và đầu năm 2020, Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa và thử hạt nhân. Những động thái này khiến Hàn Quốc, Mỹ và nhiều nước trên thế giới lo ngại. Đặc biệt đầu năm 2020, do ảnh hưởng dịch Covid-19, hầu như các hoạt động ngoại giao, đối thoại trên thế giới bị ngừng trệ.

Hàn Quốc dù vẫn theo dõi thường xuyên tình hình Triều Tiên, nhưng không thể dự đoán được hết những vấn đề phát sinh xảy ra không mong muốn. Theo đó, sự quyết liệt của Triều Tiên khiến Hàn Quốc có phần lúng túng, nhất là trong hoàn cảnh hiện nay cả nước tập trung chống dịch Covid-19. Trước mắt, có thể sẽ không có hành động bột phát nào từ hai phía, nhưng về lâu về dài, nếu không có những đối thoại, tình hình sẽ trở nên hết sức phức tạp. Nguy cơ rạn nứt của Tuyên bố chung Hàn-Triều là rất cao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“
Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

VOV.VN - "Cái bắt tay lịch sử", "kỳ tích", đó là những miêu tả của báo chí Trung Quốc dành cho sự kiện đầy ý nghĩa này.

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

Dư luận Trung Quốc: Cuộc gặp Mỹ Triều tại Khu phi quân sự là “kỳ tích“

VOV.VN - "Cái bắt tay lịch sử", "kỳ tích", đó là những miêu tả của báo chí Trung Quốc dành cho sự kiện đầy ý nghĩa này.

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3
Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

Khả năng về cuộc gặp Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả tổ chức Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần 3 và khẳng định quan hệ giữa ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên vẫn rất tốt đẹp.

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump
Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

VOV.VN-Liệu Mỹ bỏ cấm vận trước, hay Triều Tiên phi hạt nhân hóa có kiểm chứng trước vẫn là câu hỏi khó trả lời và là nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

Nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ Triều và sự lạc quan của Tổng thống Trump

VOV.VN-Liệu Mỹ bỏ cấm vận trước, hay Triều Tiên phi hạt nhân hóa có kiểm chứng trước vẫn là câu hỏi khó trả lời và là nút thắt cho Thượng đỉnh Mỹ-Triều sắp tới.