Tuyên bố tình trạng khẩn cấp vì Covid-19 ảnh hưởng ra sao đến Nhật Bản?

VOV.VN - Trước tình hình lây nhiễm Covid-19 diễn biến phức tạp, Nhật Bản sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở sớm hơn so với dự định đối với thủ đô Tokyo và 3 tỉnh lân cận là Saitama, Chiba và Kanagawa vào ngày 7/1 tới.

Nhiều khả năng thời gian của tuyên bố sẽ có hiệu lực trong vòng khoảng 1 tháng. Để thực hiện tuyên bố một cách hiệu quả, chính phủ Nhật Bản và các khu vực ảnh hưởng đang nỗ lực chuẩn bị các biện pháp không gây ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế và xã hội, yêu cầu các nhà hàng và quán bar rút ngắn thời gian hoạt động, và tăng hỗ trợ tài chính cho những cơ sở nào tuân thủ. Các sự kiện được thắt chặt quy định trở lại, khuyến khích doanh nghiệp, công sở áp dụng triệt để phương thức làm việc từ xa.

Chính phủ sẽ không yêu cầu đóng cửa đối với các trường phổ thông trong khu vực. Kỳ thi chuẩn hóa đầu vào đại học sẽ bắt đầu vào ngày 16/1 đúng như lịch trình với các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt, nhằm giảm nguy cơ lây nhiễm.

Trong khi đó, Tokyo và 3 tỉnh lân cận đã quyết định áp dụng các biện pháp khẩn cấp đến hết tháng 1. Chính quyền sẽ kêu gọi người dân hạn chế đi lại sau 20 giờ tối nếu không thực sự cần thiết cho đến cuối tháng này.

Để giải quyết tình trạng thiếu nhân viên y tế, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã đề nghị các trường đại học có ngành hộ lý trên toàn quốc cử sinh viên và nhân viên đến hỗ trợ các bệnh viện. Theo đó, Bộ yêu cầu khoảng 280 trường Đại học trên toàn quốc có ngành hộ lý cử sinh viên cao học và cán bộ giảng dạy có chứng chỉ nghề hộ lý đến hỗ trợ các bệnh viện và cơ sở đang tiếp nhận bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2.

Sinh viên và nhân viên được yêu cầu đăng ký tại "trung tâm hộ lý" của từng tỉnh. Sau đó, trung tâm sẽ bố trí địa điểm cũng như thời gian làm việc theo nguyện vọng đã đăng ký. Hôm nay (5/7) cũng là ngày các tỉnh Kanagawa, Chiba, Saitaba đều ghi nhận số ca mắc mới nhiều nhất từ trước tới nay với con số lần lượt là 622.261 và 350. Tokyo vẫn là nơi có số ca mắc mới nhiều nhất trong một ngày với 1.278 ca. Tuy chưa có con số tổng kết trên toàn quốc, nhưng hôm nay số ca mắc có thể lên đến kỷ lục mới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản xem xét cấm nhập cảnh toàn diện
Nhật Bản xem xét cấm nhập cảnh toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sáng nay (5/1) cho biết sẽ chính thức Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại do dịch Covid-19 vào ngày 7/1 tới.

Nhật Bản xem xét cấm nhập cảnh toàn diện

Nhật Bản xem xét cấm nhập cảnh toàn diện

VOV.VN - Thủ tướng Nhật Bản Suga Yoshihide sáng nay (5/1) cho biết sẽ chính thức Tuyên bố tình trạng khẩn cấp trở lại do dịch Covid-19 vào ngày 7/1 tới.

Giải mật: Trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ từng nhăm nhe tấn công Nhật Bản
Giải mật: Trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ từng nhăm nhe tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Trận Trân Châu Cảng là một bất ngờ lớn đối với giới chức quân sự và chính trị Mỹ, tuy nhiên, như lịch sử được ghi lại, trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ và Anh từng tính chuyện tấn công Nhật Bản.

Giải mật: Trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ từng nhăm nhe tấn công Nhật Bản

Giải mật: Trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ từng nhăm nhe tấn công Nhật Bản

VOV.VN - Trận Trân Châu Cảng là một bất ngờ lớn đối với giới chức quân sự và chính trị Mỹ, tuy nhiên, như lịch sử được ghi lại, trước trận Trân Châu Cảng, Mỹ và Anh từng tính chuyện tấn công Nhật Bản.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19
Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản sẽ xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và khu vực lân cận, khi các ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng và làm quá tải hệ thống y tế của đất nước.

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19

Nhật Bản xem xét tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở khu vực Tokyo vì Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản sẽ xem xét khả năng ban bố tình trạng khẩn cấp đối với thủ đô Tokyo và khu vực lân cận, khi các ca mắc Covid-19 tiếp tục gia tăng và làm quá tải hệ thống y tế của đất nước.