Tuyết rơi kỷ lục ở Hokkaido, Nhật Bản ban hành loạt cảnh báo khẩn
VOV.VN - Nhật Bản đang chuẩn bị đón nhận một đợt rét đậm chưa từng có xảy ra trên một khu vực rộng lớn của nước này, kèm theo lượng tuyết lớn kỷ lục và nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan nguy hiểm khác. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã phải đưa ra hàng loạt cảnh báo để đảm bảo an toàn tối đa cho người dân.
Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, một đợt không khí lạnh với cường độ mạnh đang tràn vào Nhật Bản, kết hợp cùng với một hệ thống áp thấp hình thành nhanh chóng trên Biển Nhật Bản, đã gây ra lượng tuyết rơi kỷ lục ở Hokkaido, phía Bắc Nhật Bản. Đáng chú ý, tại một số nơi như thành phố Obihiro và khu vực Sân bay Obihiro, chỉ tính trong khoảng 12 giờ qua (tính đến 8 sáng nay, 4/2, theo giờ địa phương), lượng tuyết đo được đã lên tới 112 cm, ở thị trấn Memuro là 105 cm, thị trấn Honbetsu tuyết rơi dày 76 cm, thị trấn Urahoro là 68 cm, thị trấn Shiranuka là 67 cm… Tất cả những số liệu này đều được xác nhận là mức cao nhất kể từ khi Nhật Bản bắt đầu thống kê đến nay.
Bên cạnh đó, tuyết cũng rơi dày đặc ở vùng Hokuriku và tỉnh Niigata, với lượng tuyết rơi là 19 cm chỉ trong khoảng ba giờ đồng hồ (tính đến 8h sáng nay) xảy ra tại Yasuzuka, thành phố Joetsu, tỉnh Niigata, và 14 cm ở Kawachi, thành phố Hakusan, tỉnh Ishikawa.
Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết, gió đang mạnh lên ở các khu vực dọc bờ biển Nhật Bản, với tốc độ gió tức thời tối đa đạt mức 35 mét/giây ở Hokkaido và vùng Tohoku cho đến ngày 5/2, kèm đợt không khí lạnh mạnh nhất trong mùa sắp tràn vào, tạo thành một dải mây tuyết (gọi là vùng hội tụ khối khí vùng biển Nhật Bản), có nguy cơ gây ra các trận bão tuyết lớn trên diện rộng, nhất là tại các vùng như Tohoku, Hokuriku và tỉnh Niigata. Lượng tuyết rơi dự kiến trong 24 giờ tới (tính đến 8 giờ sáng mai 5/2) ước tính tại Hokuriku là 100 cm, tỉnh Niigata và Gifu 80 cm, vùng Tohoku 70 cm, vùng Kinki 60 cm, trong khi ở Hokkaido dự kiến là 60 cm và vùng Chugoku là 50 cm.
Dự báo đến sáng ngày 6/2, tuyết sẽ tiếp tục rơi, với lượng tuyết dự kiến ở vùng Tohoku và tỉnh Niigata là 100 cm, 70 cm ở Hokuriku và tỉnh Gifu, và 50 cm ở các vùng Hokkaido, Kinki và Chugoku. Trong khi đó, từ ngày 06/02 trở đi, tuyết rơi dày dự kiến sẽ tiếp tục xảy ra ở các vùng đồng bằng, chủ yếu ở phía Biển Nhật Bản, với dự báo tuyết sẽ tích tụ đáng kể. Ngoài ra, những vùng bằng phẳng như Kyushu và Shikoku, nơi thường không có nhiều tuyết, cũng có nguy cơ xảy ra tuyết rơi dày đặc. Các khu vực biển của Nhật Bản được dự báo sẽ trở nên động dữ dội… Cơ quan Khí tượng Nhật Bản hiện đang kêu gọi người dân cảnh giác với tình trạng tuyết rơi dày, khả năng xảy ra bão tuyết và sóng cao, cây đổ và tuyết lở; đồng thời khuyến cáo điều kiện khí quyển ngày càng trở nên bất ổn, mọi người dân cần phải cẩn trọng với khả năng xảy ra sét đánh, lốc xoáy và các cơn gió giật mạnh khác, cũng như sẵn sàng với tình trạng mất điện có thể xảy ra.
Trong một thông báo khẩn cấp, một đại diện của Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản khuyến cáo, tình trạng tuyết rơi dày có thể khiến các phương tiện giao thông bị mắc kẹt, đường có thể bị đóng và các dịch vụ giao thông công cộng có thể bị chậm trễ đáng kể hoặc bị đình chỉ… Điều này có thể ảnh hưởng lớn đến công việc và lịch trình của mọi người dân; đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi kêu gọi mọi người dân hạn chế đi ra ngoài nếu không cần thiết. Cân nhắc thay đổi kế hoạch, bao gồm cả việc tận dụng hình thức làm việc từ xa. Trong trường hợp bắt buộc phải ra ngoài và không thể thay đổi lịch trình, mọi người hãy chú ý cẩn trọng để đảm bảo an toàn”.
Trước đó vào hôm qua (3/2), Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng đã phải phối hợp với Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông và Du lịch tổ chức cuộc họp báo khẩn cấp để thông báo tình hình và ban bố cảnh báo thời tiết nguy hiểm trên diện rộng; yêu cầu các phương tiện giao thông thay lốp chuyên dụng cho mùa đông, quấn xích vào lốp để đề phòng trơn trượt do mặt đường đóng băng; đồng thời cảnh báo về khả năng nhiều tuyến giao thông chính, bao gồm cả đường sắt, đường bộ, đường thủy và hàng không, có khả năng bị phong tỏa, tạm dừng hoạt động do thời tiết xấu.
Theo thống kê từ đầu năm đến nay, tại Nhật Bản đã có tới 7 người thiệt mạng, 91 người bị thương do các nguyên nhân trực tiếp từ tuyết như: bị tuyết vùi, băng tuyết rơi từ trên cao... Bước vào năm 2025, Chính phủ nước này đã nhiều lần phải ban bố tình trạng thiên tai khẩn cấp tại các khu vực phía Bắc, Đông Bắc và phía Tây Bắc do một mùa đông khắc nghiệt chưa từng có.