Tỷ lệ cử tri Iran đi bầu cử Quốc hội thấp nhất kể từ năm 1979

VOV.VN - Sự lây lan của dịch Covid-19 cùng các sự kiện chính trị gần đây bao gồm cả sự cố tai nạn máy bay Ukraine đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc bỏ phiếu.

Theo Bộ Nội vụ Iran tổng số người tham gia bầu cử là hơn 24,5 triệu người chiếm 42,57% trong tổng số hơn 57 triệu người đủ điều kiện đi bỏ phiếu. Đây là kết quả thấp nhất kể từ kể từ Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Bộ trưởng Nội vụ Iran Rahmani Fazli công bố kết quả bầu cử Quốc hội. (Ảnh: IRNA)

Bộ trưởng Nội vụ Iran Abdul-Ridha Rahmani Fadli cho biết đảng Bảo thủ giành được đa số ghế và chỉ ra rằng sự lây lan của dịch Covid-19 cùng các sự kiện chính trị gần đây bao gồm cả sự cố tai nạn máy bay Ukraine đã ảnh hưởng tiêu cực đến việc bỏ phiếu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa
Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

Iran tố Mỹ che giấu thông tin lính Mỹ chết trong vụ Iran phóng tên lửa

VOV.VN - Phía Iran cho rằng Mỹ đã che giấu thông tin có nhiều lính Mỹ chết sau khi Iran phóng một loạt tên lửa vào căn cứ có lính Mỹ đồn trú ở Iraq.

Thêm 2 trường hợp tử vong, 15 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran
Thêm 2 trường hợp tử vong, 15 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

VOV.VN - Iran đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 43 trường hợp.

Thêm 2 trường hợp tử vong, 15 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

Thêm 2 trường hợp tử vong, 15 ca nhiễm Covid-19 mới tại Iran

VOV.VN - Iran đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 gây dịch bệnh Covid-19, nâng tổng số ca nhiễm tại nước này lên 43 trường hợp.

Đại giáo chủ Iran chỉ trích truyền thông phương Tây can thiệp bầu cử
Đại giáo chủ Iran chỉ trích truyền thông phương Tây can thiệp bầu cử

VOV.VN - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc  truyền thông phương Tây ngăn cản người dân Iran đi bỏ phiếu, bầu cử Quốc hội mới nhiệm kỳ 4 năm.

Đại giáo chủ Iran chỉ trích truyền thông phương Tây can thiệp bầu cử

Đại giáo chủ Iran chỉ trích truyền thông phương Tây can thiệp bầu cử

VOV.VN - Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei đã cáo buộc  truyền thông phương Tây ngăn cản người dân Iran đi bỏ phiếu, bầu cử Quốc hội mới nhiệm kỳ 4 năm.