Tỷ lệ mắc Covid-19 cao nhất tại Ai Cập có thể vào giữa tháng 10

VOV.VN - Ủy ban Khoa học phòng ngừa Covid-19 ở Ai Cập mới đây dự báo làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở nước này sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 10 tới và sau đó sẽ giảm xuống nhanh chóng.

 

Người đứng đầu Ủy ban Khoa học phòng ngừa Covid-19 ở Ai Cập, ông Hossam Hosni khẳng định tỷ lệ tử vong trong đợt đại dịch Covid-19 thứ 4 ở nước này thấp hơn so với những đợt dịch trước do nhiều người được tiêm chủng và chăm sóc sức khỏe sớm. Tuy nhiên, ông Hosni cho rằng số lượng mắc Covid-19 sẽ có xu hướng tăng lên đỉnh điểm giữa tháng 10 và sau đó giảm xuống nhanh chóng.

Bộ Y tế Ai Cập cho biết sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của các nước châu Phi về vaccine ngừa Covid-19 Vacsera-Sinovac được sản xuất trong nước. Ai Cập hiện đang sản xuất hai triệu liều Vacsera-Sinovac mỗi tuần và sẽ tăng sản xuất lên 80 triệu liều từ nay tới cuối năm.

Hôm 23/9, Ai Cập ghi nhận có 31 người tử vong, 722 ca mắc Covid-19 mới. Đây là con số tử vong do Covid-19 trong một ngày cao nhất kể từ ngày 28/6 tới nay. Theo số liệu mới nhất được công bố vào tuần trước, trong số 102 triệu dân, hơn 13 triệu người đã được tiêm phòng ở Ai Cập. Ngoài vaccine tự sản xuất trong nước, Ai Cập đã nhận được hơn 33 triệu liều vaccine ngừa Covid-19 từ viện trợ và hỗ trợ quốc tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập nhiều lần cố gắng hủy diệt Israel trước khi hòa giải với nhà nước Do Thái
Ai Cập nhiều lần cố gắng hủy diệt Israel trước khi hòa giải với nhà nước Do Thái

VOV.VN - Chính Ai Cập từng là đối thủ nguy hiểm nhất của Israel, muốn hủy diệt Israel khi quốc gia này mới ra đời. Nhưng giờ đây quan hệ giữa 2 nước lại thân thiện. Hòa bình có được giữa 2 quốc gia này không phải là điều ngẫu nhiên.

Ai Cập nhiều lần cố gắng hủy diệt Israel trước khi hòa giải với nhà nước Do Thái

Ai Cập nhiều lần cố gắng hủy diệt Israel trước khi hòa giải với nhà nước Do Thái

VOV.VN - Chính Ai Cập từng là đối thủ nguy hiểm nhất của Israel, muốn hủy diệt Israel khi quốc gia này mới ra đời. Nhưng giờ đây quan hệ giữa 2 nước lại thân thiện. Hòa bình có được giữa 2 quốc gia này không phải là điều ngẫu nhiên.

Ai Cập kích cầu du lịch bằng nhiều giải pháp
Ai Cập kích cầu du lịch bằng nhiều giải pháp

VOV.VN - Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy du lịch bằng nhiều biện pháp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang lây lan.

Ai Cập kích cầu du lịch bằng nhiều giải pháp

Ai Cập kích cầu du lịch bằng nhiều giải pháp

VOV.VN - Ai Cập đang nỗ lực thúc đẩy du lịch bằng nhiều biện pháp trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn đang lây lan.