Tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga đạt khoảng 45%
VOV.VN - Trong những ngày qua, Nga liên tục ghi nhận các kỷ lục về tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra kể từ đầu đại dịch.
Nga tiến hành tiêm chủng đại trà từ nhiều tháng trước bằng các loại vaccine do nước này sản xuất, tuy nhiên một bộ phận người dân còn hoài nghi về vaccine khiến tỷ lệ tiêm chủng chưa đạt được như kỳ vọng. Đến tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại Nga mới đạt khoảng 45%.
Theo các dữ liệu mới nhất ở Nga cho thấy, tỷ lệ người được tiêm phòng và mức độ miễn dịch cộng đồng trên cả nước mới đạt khoảng 45%. Trong khi đó, các chuyên gia cho rằng tỷ lệ cần thiết phải đạt khoảng 80% mới làm giảm đáng kể đến quá trình dịch bệnh.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa địa phương nào tại Liên bang Nga đạt được tỷ lệ như vậy. Các địa phương dẫn đầu trong chiến dịch tiêm chủng đều đạt tỷ lệ dưới 65%, ví dụ tỉnh Moscow đạt 64%, Thủ đô Moscow và Cộng hòa Tuva đạt 61%.
![tỷ lệ miễn dịch cộng đồng tại nga đạt khoảng 45 hình ảnh 1 ty le mien dich cong dong tai nga dat khoang 45 hinh anh 1](https://media.vov.vn/sites/default/files/styles/large/public/2021-10/17-10_ria.png.jpg)
Đối với các khu vực đạt tỷ lệ tiêm chủng cao, mặc dù số ca mắc bệnh tăng nhưng tỷ lệ tử vong đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, ở hầu hết các khu vực của Nga, tình hình dịch bệnh còn khó khăn. Các bệnh viện hầu như đã hoạt động hết công suất. Nhiều khoa mới được mở ra để chữa cho bệnh nhân Covid-19, số lượng các giường chăm sóc đặc biệt ngày càng nhiều.
Trước thực trạng này, các nhà chức trách vẫn đang nỗ lực để thuyết phục một bộ phận người dân đi tiêm chủng. Mới đây, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhấn mạnh, cần đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng cho người dân để sớm trở lại cuộc sống bình thường mới.
“Tiêm phòng là biện pháp quan trọng nhất để bảo vệ người dân khỏi virus SARS-CoV-2 và là cách duy nhất để tránh tái áp dụng các biện pháp hạn chế”, Thủ tướng Nga nói.
Trong những ngày qua, Nga liên tục ghi nhận các kỷ lục về tỷ lệ lây nhiễm và tỷ lệ tử vong do virus SARS-CoV-2 gây ra kể từ đầu đại dịch. Trong 24 giờ qua, Nga đã ghi nhận 33.208 trường hợp nhiễm mới và số người tử vong trong một ngày lần đầu tiên vượt quá 1.000 người. Trước thực trạng này, nhiều địa phương đã phải tăng cường các biện pháp phòng chống sự lây lan của dịch bệnh./.