Tỷ lệ người dân Nhật Bản muốn hủy hoặc hoãn Olympic Tokyo tăng kỷ lục

VOV.VN - Theo kết quả điều tra dư luận của báo Sankei và báo điện tử Fuji cùng phối hợp tổ chức, số lượng người muốn hủy Thế vận hội đã vượt quá 50%, cao hơn so với kết quả điều tra tháng 4/2021.

Hàng loạt hãng truyền thông lớn của Nhật Bản đồng loạt thực hiện các cuộc điều tra dư luận về việc tổ chức Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo dự kiến khai mạc vào tháng 7/2021. Ý kiến cho rằng nên hủy sự kiện trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang rất phức tạp, chiếm tỷ lệ khá lớn.

Theo kết quả điều tra dư luận của báo Sankei và báo điện tử Fuji cùng phối hợp tổ chức, số lượng người muốn hủy Thế vận hội đã vượt quá 50%, cao hơn so với kết quả điều tra tháng 4/2021, phần lớn đều lo ngại về vấn đề lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Có tới 68% người cao tuổi là nam giới nói muốn hủy sự kiện và hối thúc giới chức nước này thận trọng khi quyết định tổ chức Thế vận hội.

Ở những khu vực lđang áp dụng tình trạng khẩn cấp hoặc là nơi cần phải tăng cường biện pháp chống dịch như Tokyo, Osaka, Gunma… có tới hơn 60% mong muốn hủy sự kiện. Hãng tin Kyodo trong cuộc điều tra dư luận tiến hành vào 2 ngày 15 và 16/5 cho biết, có tới gần 60% số người được hỏi cho rằng cần phải hủy sự kiện, 85% nói rằng kế hoạch tiêm chủng vacine Covid-19 của chính phủ đang thực hiện rất chậm.

Tờ Asahi sáng 17/5 đã công bố kết quả điều tra dư luận tiến hành trong 2 ngày cuối tuần. Có 3 loại câu hỏi cần trả lời, trong đó 43% muốn hủy, 40% muốn hoãn và chỉ có 13% nói nên tổ chức sự kiện trong mùa Hè này. Tỷ lệ người già mong muốn hủy sự kiện chiếm hơn một nửa. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản cho biết, chính phủ sẽ nỗ lực giải thích với nhân dân về việc Thế vận hội sẽ được tổ chức một cách an toàn, an tâm nhất có thể.

Hiện tại, Chính phủ Nhật Bản vẫn đang tích cực tiến hành công tác chuẩn bị cho Thế vận hội. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đang bày tỏ quan ngại đối với việc các vận động viên đến từ khắp nơi trên thế giới có thể làm cho sự lây lan của virus biến chủng mới khó kiểm soát và Thế vận hội sẽ là gánh nặng cho hệ thống y tế của Nhật Bản.

Ban tổ chức Thế vận hội Tokyo và Ủy ban Paralympic Quốc tế đang đối mặt với thách thức làm thế nào để đưa ra các biện pháp rõ ràng để đảm bảo an toàn cho Thế vận hội, giải thích về tác động có thể có đối với hệ thống y tế, cũng như giành được sự ủng hộ của công chúng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên thông báo không tham gia Thế vận hội Tokyo
Triều Tiên thông báo không tham gia Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Triều Tiên mới đây cho biết sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo vì đại dịch Covid-19.

Triều Tiên thông báo không tham gia Thế vận hội Tokyo

Triều Tiên thông báo không tham gia Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Triều Tiên mới đây cho biết sẽ không tham gia Thế vận hội Tokyo vì đại dịch Covid-19.

Nhật Bản kiểm soát lượng khán giả nước ngoài tại Thế vận hội Tokyo
Nhật Bản kiểm soát lượng khán giả nước ngoài tại Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản sẽ kiểm soát nghiêm ngặt số lượng khán giả nước ngoài xem các trận đấu tại Thế vận hội Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 23/7 tới đây do lo ngại Covid-19.

Nhật Bản kiểm soát lượng khán giả nước ngoài tại Thế vận hội Tokyo

Nhật Bản kiểm soát lượng khán giả nước ngoài tại Thế vận hội Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản sẽ kiểm soát nghiêm ngặt số lượng khán giả nước ngoài xem các trận đấu tại Thế vận hội Tokyo dự kiến khai mạc vào ngày 23/7 tới đây do lo ngại Covid-19.

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo
Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản đang phải chật vật chống lại làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 và ngày càng có nhiều tiếng nói ở trong nước đòi hủy sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

Nhật Bản ngược dòng chống chọi với Covid-19 trước thềm Olympic Tokyo

VOV.VN - Nhật Bản đang phải chật vật chống lại làn sóng dịch Covid-19 thứ 4 và ngày càng có nhiều tiếng nói ở trong nước đòi hủy sự kiện thể thao lớn nhất thế giới này.