Tỷ lệ sinh ở Trung Quốc thấp nhất trong 43 năm

VOV.VN - Tỷ lệ sinh của Trung Quốc đã giảm xuống dưới 1% vào năm 2020, đánh dấu mức thấp nhất trong 43 năm.

Theo “Niên giám thống kê Trung Quốc 2021” do Cục Thống kê Quốc gia nước này công bố mới đây, tỷ lệ sinh năm 2020 ở Trung Quốc được ghi nhận là 8,52‰ (phần nghìn), lần đầu tiên giảm xuống dưới 10‰ (tức 1%), lập mức thấp mới kể từ năm 1978. Tỷ lệ gia tăng dân số tự nhiên nước này cũng chỉ đạt 1,45‰, mức thấp nhất trong 43 năm qua.

Số liệu trong niên giám cho thấy, so với năm 2019, dân số Trung Quốc đã tăng 2,04 triệu người vào năm 2020, trong khi một năm trước đó con số này vẫn đạt mức 4,67 triệu người, năm 2018 tăng 5,3 triệu người.

Theo các nhà nhân khẩu học, việc tăng dân số ở Trung Quốc đang thiếu động lực và trở nên khó khăn hơn, khiến tỷ lệ sinh ngày càng giảm. Bên cạnh nguyên nhân số phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ giảm, đại dịch Covid-19 bùng phát cũng được cho là một tác nhân khiến tỷ lệ sinh giảm mạnh.

Trong khi đó, cũng theo niên giám, năm 2020, tổng số các cuộc kết hôn được đăng ký trong thống kê chính thức ở Trung Quốc là 8,143 triệu cặp, giảm 1,13 triệu cặp so với năm 2019. Đây cũng là mức giảm trong 7 năm liên tiếp sau khi đạt 13,4693 triệu đôi vào năm 2013.

Ngoài ra, số lượng đăng ký kết hôn của năm 2020 cũng lập mức thấp nhất trong 17 năm qua kể từ năm 2003.

Tháng 5 năm nay, Trung Quốc vừa tuyên bố dỡ bỏ chính sách kế hoạch hóa gia đình, cho phép mỗi cặp vợ chồng được sinh 3 con sau khi số trẻ sơ sinh của nước này giảm 4 năm liên tiếp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc cho sinh con thứ 3: Khó cải thiện được tỷ lệ sinh
Trung Quốc cho sinh con thứ 3: Khó cải thiện được tỷ lệ sinh

VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Trung Quốc khi cho phép tất cả các cặp vợ chồng sinh con thứ ba có thể là quá muộn để đảo ngược tình trạng giảm tỷ lệ sinh và lực lượng lao động đang giảm ở quốc gia này.

Trung Quốc cho sinh con thứ 3: Khó cải thiện được tỷ lệ sinh

Trung Quốc cho sinh con thứ 3: Khó cải thiện được tỷ lệ sinh

VOV.VN - Quyết định bất ngờ của Trung Quốc khi cho phép tất cả các cặp vợ chồng sinh con thứ ba có thể là quá muộn để đảo ngược tình trạng giảm tỷ lệ sinh và lực lượng lao động đang giảm ở quốc gia này.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm
Tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm

VOV.VN - Theo ông Miêu Vu, số trẻ sơ sinh của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giảm xuống chỉ còn 11 triệu vào năm 2030.

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm

Tỷ lệ sinh của Trung Quốc liên tục giảm

VOV.VN - Theo ông Miêu Vu, số trẻ sơ sinh của Trung Quốc sẽ còn tiếp tục giảm xuống chỉ còn 11 triệu vào năm 2030.

Tỷ lệ học sinh cận thị ở Trung Quốc tăng sau nửa năm học trực tuyến vì Covid-19
Tỷ lệ học sinh cận thị ở Trung Quốc tăng sau nửa năm học trực tuyến vì Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ cận thị trong học sinh trung và tiểu học ở Trung Quốc tăng mạnh sau hơn nửa năm phải học tập ở nhà do tác động từ đại dịch Covid-19.

Tỷ lệ học sinh cận thị ở Trung Quốc tăng sau nửa năm học trực tuyến vì Covid-19

Tỷ lệ học sinh cận thị ở Trung Quốc tăng sau nửa năm học trực tuyến vì Covid-19

VOV.VN - Tỷ lệ cận thị trong học sinh trung và tiểu học ở Trung Quốc tăng mạnh sau hơn nửa năm phải học tập ở nhà do tác động từ đại dịch Covid-19.