Tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 tăng cao ở Mỹ

VOV.VN - Chỉ trong vòng 2 tuần qua, tỷ lệ trẻ em mắc Covid-19 tại Mỹ đã tăng vọt lên 14%. Nguyên nhân được cho là do chính quyền các địa phương nới lỏng hạn chế và mở cửa trường học trở lại.

Đây là số liệu thống kê mới nhất của Học viện Nhi khoa Mỹ và Hiệp hội Bệnh viện Nhi đồng Mỹ. Theo bà Sally Goza, Chủ tịch Học viện Nhi khoa Mỹ, con số này khiến gia tăng lo ngại về diễn biến dịch Covid-19, đặc biệt ở đối tượng trẻ em. Mặc dù trẻ em được đánh giá không có khả năng nhiễm cao như người lớn, song ý thức bảo vệ trẻ em trước dịch bệnh còn nhiều hạn chế.

Theo số liệu thống kê từ sở y tế nhiều khu vực tại Mỹ, trong 8 tuần qua, nhóm trẻ em chiếm từ 12% - 16% các ca mắc mới được ghi nhận hàng tuần. Trong 2 tuần gần đây, hơn 75.000 ca nhiễm mới là trẻ em, chiếm 14% trong tổng số này. Tuy nhiên, số trường hợp trẻ em có diễn biến nặng và phải nhập viện chỉ chiếm gần 2% trong tổng số ca nhập viện.

Giới chuyên gia đánh giá, mặc dù trường hợp trẻ em diễn biến nặng vẫn trong tầm kiểm soát, song việc mở cửa trường học và nới lỏng biện pháp kiềm chế dịch bệnh nhiều khả năng sẽ khiến số liệu này tăng lên. Ngoài ra, Mỹ đang đang bước vào giai đoạn mùa cúm. Tất cả các yếu tố này đều khiến nhóm trẻ em tại Mỹ đối mặt với nhiều nguy cơ dịch bệnh./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch
Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Năm 2020, người Mỹ đi bầu cử theo ngày đã được ấn định, cho dù đại dịch Covis-19 vẫn đang hoành hành trên nước này.

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

Bất chấp đại dịch Covid-19, Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020 diễn ra theo kế hoạch

VOV.VN - Năm 2020, người Mỹ đi bầu cử theo ngày đã được ấn định, cho dù đại dịch Covis-19 vẫn đang hoành hành trên nước này.

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19
Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

VOV.VN - Những chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa “3 ông lớn” một lần nữa cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

Cuộc đối đầu giữa Nga-Mỹ-Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc về dịch Covid-19

VOV.VN - Những chỉ trích gay gắt lẫn nhau giữa “3 ông lớn” một lần nữa cho thấy sự chia rẽ sâu sắc giữa các nước thành viên Liên Hợp Quốc.

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch
Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Mỹ công bố hôm 10/9 cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã đến Los Angeles, Mỹ vào cuối tháng 12/2019.

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

Covid-19 có thể đã xuất hiện ở Mỹ trước khi Trung Quốc công bố bùng phát dịch

VOV.VN - Một nghiên cứu mới của các nhà nghiên cứu Mỹ công bố hôm 10/9 cho thấy SARS-CoV-2 có thể đã đến Los Angeles, Mỹ vào cuối tháng 12/2019.