Tỷ lệ ủng hộ cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch Covid-19 thấp kỷ lục

VOV.VN - Người dân Mỹ đang dần mất niềm tin vào cách Tổng thống Trump xử lý đại dịch Covid-19, khi tỷ lệ ủng hộ ông thấp kỷ lục trong một cuộc thăm dò mới.

Cuộc thăm dò mới của Reuters/Ipsos được thực hiện từ 6-8/10 cho thấy, sau khi ông Trump nhập viện vì mắc Covid-19, chỉ 37% người dân Mỹ đồng tình với cách xử lý đại dịch của Tổng thống đương nhiệm, trong khi số người phản đối là 59%.

Theo Reuters, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Trump trong cuộc chiến chống Covid-19 đã liên tục giảm trong 10 ngày qua. So với kết quả thăm dò ngày 2/3, thời điểm dịch bắt đầu bùng phát tại Mỹ, tỷ lệ này đã giảm xuống 22% và đạt mức thấp kỷ lục. 

Trong cuộc thăm dò khác của Reuters/Ipsos thực hiện từ ngày 30/9-1/10, tỷ lệ ủng hộ ông chủ Nhà Trắng trong vấn đề Covid-19 cũng giảm 11%.

Tổng thống Trump đã nhiều lần xem nhẹ mức độ nguy hiểm của Covid-19 khi cho rằng, virus SARS-CoV-2 không nguy hiểm bằng bệnh cúm mùa và đại dịch sẽ tự biến mất. Ông cũng chế giễu đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden vì thường xuyên đeo khẩu trang.

Tỷ lệ ủng hộ giảm mạnh là dấu hiệu đáng lo ngại đối với ông Trump, khi đối thủ Biden đang dẫn trước trong nhiều cuộc thăm dò dư luận trước cuộc bầu cử 3/11. Chiến dịch tranh cử của ông Biden cũng tập trung chỉ trích việc xử lý đại dịch nhằm ngăn nỗ lực tái đắc cử của ông Trump.

Liên quan tới việc mắc và điều trị Covid-19, ông Trump cho biết trong một video đăng trên Twitter hôm 7/10: “Tôi nghĩ rằng đây là một phước lành từ Chúa mà tôi có cơ hội được nắm lấy. Đó là phúc lành trong điều rủi”.

Cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos được thực hiện trực tuyến bằng tiếng Anh đã khảo sát 1.331 người trưởng thành ở Mỹ từ ngày 6-8/10, có sai số là 3 điểm phần trăm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump kết thúc quá trình điều trị Covid-19
Tổng thống Mỹ Trump kết thúc quá trình điều trị Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conely tối ngày 8/10 (giờ Mỹ) thông báo Tổng thống Donald Trump đã kết thúc quá trình điều trị Covid-19 và có thể tham dự các sự kiện công cộng từ thứ Bảy tới.

Tổng thống Mỹ Trump kết thúc quá trình điều trị Covid-19

Tổng thống Mỹ Trump kết thúc quá trình điều trị Covid-19

VOV.VN - Bác sĩ của Nhà Trắng Sean Conely tối ngày 8/10 (giờ Mỹ) thông báo Tổng thống Donald Trump đã kết thúc quá trình điều trị Covid-19 và có thể tham dự các sự kiện công cộng từ thứ Bảy tới.

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19
Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

VOV.VN - Các con số thống kê liên quan tới Covid-19 là một trong những yếu tố làm “lung lay” vị thế của ông Trump đối với cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

Tổng thống Trump đăng video mới, tuyên bố “buộc Trung Quốc trả giá” về Covid-19

VOV.VN - Các con số thống kê liên quan tới Covid-19 là một trong những yếu tố làm “lung lay” vị thế của ông Trump đối với cử tri Mỹ trước thềm cuộc bầu cử ngày 3/11 tới.

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng
Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

VOV.VN - “Mảng kiến tạo” địa chính trị Mỹ - châu Âu chia tách là tất yếu cho dù ông Trump hay ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ năm 2020.

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

Dù Trump hay Biden chiến thắng, châu Âu cũng không thể mở sâm panh ăn mừng

VOV.VN - “Mảng kiến tạo” địa chính trị Mỹ - châu Âu chia tách là tất yếu cho dù ông Trump hay ông Biden trở thành Tổng thống Mỹ năm 2020.