Tỷ lệ ủng hộ ông Biden cao hơn mức kỷ lục của ông Trump

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Biden nhận được tỷ lệ ủng hộ 55%, vượt mức cao nhất mà Trump từng đạt được trong nhiệm kỳ là 49%, theo Gallup.

Một cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy, Tổng thống đắc cử Joe Biden đang nhận được sự ủng hộ của người dân Mỹ nhiều hơn ông Trump ở bất cứ thời điểm nào, cả trước lẫn sau cuộc bầu cử Tổng thống.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden hiện là 55%, tăng thêm 6 điểm phần trăm so với cuộc khảo sát cuối cùng trước bầu cử, theo thăm dò của Gallup. Cùng thời điểm này, tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm 3 điểm phần trăm, còn 42%.  

Cuộc thăm dò mới nhất được thực hiện với hơn 1.000 người trưởng thành, diễn ra từ ngày 5/11 đến 19/11 khi đội ngũ của ông Trump đang tiến hành một loạt vụ kiện nhằm đảo ngược kết quả bầu cử.

Một cuộc thăm dò riêng rẽ của Reuters/Ipsos được thực hiện vào tháng 11 cho thấy gần 80% người Mỹ tin rằng ông Biden là người chiến thắng trong cuộc bầu cử vừa qua, trong khi chỉ có 3% cho rằng ông Trump chiến thắng.

Con số này cao hơn tỷ lệ ủng hộ mà ông Trump nhận được ở bất cứ thời điểm nào trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Theo CNN, ông Trump chưa bao giờ nhận được hơn 50% tỷ lệ ủng hộ trong một cuộc thăm dò theo hình thức phỏng vấn trực tiếp như của Gallup.

Mức cao nhất mà ông Trump nhận được là 49%, trong tháng 4 và tháng 5/2020 khi dịch bệnh Covid-19 đang ở giai đoạn đầu, cuộc thăm dò của Gallup cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ
Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

VOV.VN - Một số nhà quan sát lo ngại, Tổng thống Trump sẽ sử dụng các đặc quyền của ông để “trói tay” ông Biden trong các phương án ngoại giao và định hình triển vọng quốc tế của Mỹ trong nhiều tháng cũng như nhiều năm tới.

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

Trump “trói tay” Biden, quyết định hình chính sách ngoại giao tương lai của Mỹ

VOV.VN - Một số nhà quan sát lo ngại, Tổng thống Trump sẽ sử dụng các đặc quyền của ông để “trói tay” ông Biden trong các phương án ngoại giao và định hình triển vọng quốc tế của Mỹ trong nhiều tháng cũng như nhiều năm tới.

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?
Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

VOV.VN - Một số chuyên gia nghiên cứu về quan hệ giữa các cường quốc đánh giá, quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên căng thẳng và cạnh tranh hơn dưới thời ông Biden.

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

Quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên sóng gió hơn dưới kỷ nguyên Biden?

VOV.VN - Một số chuyên gia nghiên cứu về quan hệ giữa các cường quốc đánh giá, quan hệ Nga-Mỹ sẽ trở nên căng thẳng và cạnh tranh hơn dưới thời ông Biden.

Ông Biden công bố đề cử vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ
Ông Biden công bố đề cử vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ đề cử ông Xavier Becerra, Tổng chưởng lý bang California làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), theo một nguồn thạo tin xác nhận hôm 6/12.

Ông Biden công bố đề cử vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ

Ông Biden công bố đề cử vị trí Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ

VOV.VN - Tổng thống đắc cử Joe Biden dự kiến sẽ đề cử ông Xavier Becerra, Tổng chưởng lý bang California làm người đứng đầu Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ (HHS), theo một nguồn thạo tin xác nhận hôm 6/12.