Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Biden tăng cao nhất trong hai tháng

VOV.VN - Khảo sát mới nhất do Reuters và Ipsos thực hiện cho thấy tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tăng lên mức cao nhất trong hai tháng.  

Theo kết quả khảo sát, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden tăng 2% lên 40% trong khi tỷ lệ không ủng hộ giảm xuống còn 55%. Kết quả này đạt được là do có thêm nhiều thành viên đảng Dân chủ ủng hộ công việc của ông Biden. Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden trong các thành viên đảng Dân chủ tăng 9% so với tháng trước lên 78%. Duy nhất chỉ có 12% thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ công việc của ông Biden.

Theo khảo sát của Reuters và Ipsos, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Biden ở mức thấp nhất 36% hồi tháng 5 và luôn ở mức dưới 50% kể từ tháng 8/2021.

Việc gia tăng tỷ lệ ủng hộ ông Biden là do chính quyền của ông đã đạt được một số thành công trong đó có lĩnh vực lập pháp.

Tổng thống Biden đã thúc đẩy Quốc hội thông qua Đạo luật Chip và Khoa học nhằm đầu tư hàng tỷ đô la cho ngành sản xuất chip bán dẫn trong nước cũng như đạo luật mở rộng chăm sóc y tế cho các cựu chiến binh từng bị phơi nhiễm chất độc khi còn phục vụ trong quân đội. Chủ nhật vừa qua, Thượng viện Mỹ cũng thông qua Đạo luật giảm lạm phát và Hạ viện dự kiến sẽ bỏ phiếu đối với dự luật trong tuần này.

Ngoài ra, chính quyền của Tổng thống Biden cuối tháng trước cũng đã thực hiện thành công cuộc không kích nhằm tiêu diệt Ayman al-Zawahiri, lãnh đạo tổ chức khủng bố Al Qaeda và là một trong những kẻ đứng sau vụ tấn công khủng bố 11/9.   

Các thành viên đảng Dân chủ hiện đang tìm cách tránh hoặc giảm thiểu xu hướng lịch sử đó là đảng của Tổng thống đương nhiệm thường mất ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Các thành viên đảng Dân chủ cũng kỳ vọng rằng thành công của chính phủ và của đảng Dân chủ trong thời gian qua sẽ cải thiện triển vọng của họ trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ thăm các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới
Tổng thống Mỹ thăm các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch cho cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới nhân dịp diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ thăm các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới

Tổng thống Mỹ thăm các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới

VOV.VN - Chính quyền Mỹ đang lên kế hoạch cho cuộc gặp của Tổng thống Joe Biden và các nhà lãnh đạo các quốc đảo Thái Bình Dương vào tháng 9 tới nhân dịp diễn ra cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga
Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

Tổng thống Mỹ Biden tuyên bố đã sẵn sàng đàm phán với Nga

VOV.VN - Mỹ đã thể hiện thái độ sẵn sàng đàm phán "một khung kiểm soát vũ khí mới" với Nga, có khả năng sẽ thay thế Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Chiến lược mới (New START), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho hay ngày 1/8.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ
Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/7, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó chỉ rõ rằng, lộ trình chiến lược của Mỹ đối với sự thống trị ở đại dương thế giới đã trở thành thách thức và mối đe dọa chính đối với Nga.

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

Tổng thống Nga Putin ký sắc lệnh Học thuyết Hải quân mới, nêu mối đe dọa từ Mỹ

VOV.VN - Ngày 31/7, Tổng thống Nga V.Putin đã ký sắc lệnh phê chuẩn Học thuyết Hải quân mới, trong đó chỉ rõ rằng, lộ trình chiến lược của Mỹ đối với sự thống trị ở đại dương thế giới đã trở thành thách thức và mối đe dọa chính đối với Nga.