Tỷ phú Bill Gates cùng Trung Quốc chế tạo lò hạt nhân

Tỷ phú người Mỹ cho biết công nghệ lò phản ứng thế hệ mới có chi phí thấp nhưng lại rất an toàn và thải ít chất thải ra môi trường.

Nhà sáng lập Hãng Microsoft đồng thời là tỷ phú hảo tâm người Mỹ Bill Gates cho biết ông đã kết hợp với đối tác Trung Quốc để cùng nhau phát triển một loại lò phản ứng hạt nhân thế hệ mới có lợi hơn cho môi trường và giúp giảm bớt nhu cầu làm giàu và tái xử lý chất urani.

Phát biểu sau khi làm việc với các quan chức Bộ Khoa học Công nghệ Trung quốc tại Bắc Kinh, tỷ phú Bill Gates cho biết công nghệ lò phản ứng sóng lưu động này có chi phí thấp nhưng lại rất an toàn và thải ít chất thải ra môi trường.

Theo nhà tỷ phú người Mỹ, dự án trên sẽ cần khoảng 1 tỷ USD trong vòng 5 năm tới. Lò phản ứng hạt nhân này sẽ được xây dựng thông qua công ty có tên là TerraPower, một công ty do ông Bill Gates và một công ty nhà nước của Trung quốc đồng sáng lập. 

Công ty TerraPower cho biết, khi lò phản ứng thế hệ 4 này được hoàn thành, nó sẽ cho mức khí thải bằng không và có thể vận hành bằng chất urani bị kiệt, đây là chất thải do quá trình làm giàu chất urani./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên