UAE cấm hành khách từ 4 nước Nam Á nhập cảnh

VOV.VN - Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất chỉ chấp nhận xét nghiệm Covid-19 trong khoảng thời gian 48 giờ trước chuyến bay.

Các Tiểu vương quốc Ả-rập Thống nhất (UAE) vừa thông báo quyết định cấm hành khách từ 4 nước Nam Á là Bangladesh, Pakistan, Nepal và Sri Lanka được phép nhập cảnh từ ngày 12/5. Lý do là vì tình hình lây nhiễm Covid-19 tại 4 nước này đang ở mức đáng lo ngại.

Cơ quan Quản lý Thảm họa và Khủng hoảng khẩn cấp Quốc gia của UAE cho biết, nước này cũng gia hạn việc tạm ngừng nhập cảnh với hành khách từng ở 4 quốc gia này trong vòng 14 ngày trước chuyến đi tới Các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất. Công dân UAE, cơ quan đại diện ngoại giao được 4 nước này công nhận, người mang hộ chiếu công vụ, thương nhân và hành khách mang thẻ cư trú vàng được miễn trừ khỏi lệnh cấm. Tuy nhiên, các đối tượng này vẫn phải thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như cách ly 10 ngày, xét nghiệm RT-PCR tại sân bay và ngày thứ 4 và thứ 8 kể từ khi nhập cảnh. Bên cạnh đó, các Tiểu vương quốc A-rập Thống nhất chỉ chấp nhận xét nghiệm Covid-19 trong khoảng thời gian 48 giờ trước chuyến bay.

Các quốc gia Nam Á đang chứng kiến số ca Covid-19 tăng mạnh. Pakistan ghi nhận thêm 3.447 người dương tính SARS-CoV-2 trong ngày 10/5, đưa tổng số ca nhiễm từ đầu dịch lên hơn 861.000 người. Làn sóng lây nhiễm mới ở Bangladesh bắt đầu từ đầu tháng 3 buộc nước này phải áp dụng phong tỏa trên toàn quốc. Còn tại Sri Lanka, số ca nhiễm mới tăng vọt từ giữa tháng Tư tới nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chính quyền ông Biden sẽ bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho UAE
Chính quyền ông Biden sẽ bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho UAE

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về quyết định tiếp tục bán lô vũ khí hơn 23 tỷ USD cho Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm tiêm kích F-35, máy bay không người lái có vũ trang và các thiết bị khác.

Chính quyền ông Biden sẽ bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho UAE

Chính quyền ông Biden sẽ bán lô vũ khí trị giá hơn 23 tỷ USD cho UAE

VOV.VN - Chính quyền Tổng thống Biden đã thông báo với Quốc hội Mỹ về quyết định tiếp tục bán lô vũ khí hơn 23 tỷ USD cho Các tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), bao gồm tiêm kích F-35, máy bay không người lái có vũ trang và các thiết bị khác.

UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab
UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

VOV.VN - Ngày 11/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã tuyển được nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab - Nora al-Matrooshi.

UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

UAE có nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab

VOV.VN - Ngày 11/4, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) thông báo đã tuyển được nữ phi hành gia đầu tiên của thế giới Arab - Nora al-Matrooshi.

Israel và UAE tham gia cuộc tập trận trên không do Hy Lạp dẫn đầu
Israel và UAE tham gia cuộc tập trận trên không do Hy Lạp dẫn đầu

VOV.VN - Quân đội Israel vừa cho biết, các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã tham gia vào các trận trên không quốc tế lớn do Hy Lạp tổ chức trong tuần này.

Israel và UAE tham gia cuộc tập trận trên không do Hy Lạp dẫn đầu

Israel và UAE tham gia cuộc tập trận trên không do Hy Lạp dẫn đầu

VOV.VN - Quân đội Israel vừa cho biết, các máy bay phản lực chiến đấu của nước này đã tham gia vào các trận trên không quốc tế lớn do Hy Lạp tổ chức trong tuần này.