UEA-Israel bắt tay nghiên cứu Covid-19 sau khi bình thường hóa quan hệ

VOV.VN - Đây là thỏa thuận thương mại chiến lược đầu tiên giữa UAE và Israel ngay sau khi 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Tối 15/8, hãng thông tấn nhà nước WAM của Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UEA) đưa tin, công ty Đầu tư Quốc gia Apex đã ký 1 thỏa thuận thương mại chiến lược với Tập đoàn Tera của Israel về hợp tác nghiên cứu virus SARS-CoV-2, phát triển các kit xét nghiệm Covid-19, vacine Covid-19, cũng như phương pháp điều trị cho người bị mắc bệnh.

Chủ tịch Công ty A-pếch của UAE Khalifa Yousef Khoury cho biết, thỏa thuận được coi là thương vụ đầu tiên mở đầu cho mối quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế giữa UAE và Israel, nhằm mục đích phục vụ lợi ích của người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thỏa thuận đã được ký kết ở thủ đô  Abu Dhabi của UAE, ngay sau khi 2 nước tuyên bố bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Theo thỏa thuận, 2 bên sẽ ngay lập tức hợp tác với nhau liên quan đến việc điều trị các bệnh nhân Covid-19 cũng như việc phát triển vaccine phòng bệnh.

Trước đó, ngày 13/8, UAE và Israel đã đạt được Thỏa thuận Abraham để bình thường hóa quan hệ, với sự trung gian của Mỹ. Dự kiến trong những tuần tới, các phái đoàn của 2 nước sẽ gặp nhau để ký kết nhiều thỏa thuận liên quan đến đầu tư, hàng không, du lịch, hợp tác về an ninh và viễn thông.../.

 

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn
Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

Thủ tướng Ấn Độ: 3 loại vaccine Covid-19 sớm được sản xuất quy mô lớn

VOV.VN - Cùng với việc sẽ sản xuất vaccine nhanh chóng, Thủ tướng Ấn Độ cho biết thêm, 1 lộ trình ngắn nhất để cung cấp vaccine cho người dân Ấn Độ.

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“
Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 15/8 dẫn nguồn giới chức y tế nước này đưa tin, Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 Sputnik V.

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine ngừa Covid-19 “Sputnik V“

VOV.VN - Hãng thông tấn Interfax của Nga ngày 15/8 dẫn nguồn giới chức y tế nước này đưa tin, Nga đã bắt đầu sản xuất vaccine Covid-19 Sputnik V.

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19
Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và mua chung vaccine ngừa Covid-19 cùng một số quốc gia và khu vực trên thế giới.

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

Nhật Bản mong muốn mua chung vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Nhật Bản đang tăng cường hợp tác quốc tế trong việc nghiên cứu và mua chung vaccine ngừa Covid-19 cùng một số quốc gia và khu vực trên thế giới.