Uganda đảm nhận Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69

VOV.VN - Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 11/6 đã bầu Bộ trưởng Ngoại giao Uganda Sam Kahamba Kutesa, làm Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc Khóa 69.

Phát biểu sau khi đắc cử, ông Kutesa cam kết: “Tôi sẽ cống hiến để điều hành công việc của Đại hội đồng theo cách hiệu quả. Tôi xin hứa các cam kết của mình minh bạch, công bằng và bình đẳng, và tôi mong nhận được sự ủng hộ và hợp tác của các bạn”.

 Đại diện Uganda tại Liên Hợp Quốc
Tân chủ tịch ĐHĐ cho biết, chủ đề chính của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 sẽ là "Đưa ra và thực hiện một chương trình phát triển có sự biến đổi về chất sau năm 2015."

 

Trong lời chúc mừng gửi tới Chủ tịch ĐHĐ Kutesa, Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao những kinh nghiệm lớn mà ông Kutesa đã đảm nhiệm, từ luật sư cho tới nghị sỹ quốc hội, bộ trưởng tài chính và ngoại giao.

Ông Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 sẽ là một thời gian mang tính quan trọng đối với số phận của mọi người dân trên thế giới cũng như cả hành tinh này. Tôi mong đợi sẽ được hợp tác cùng với tân Chủ tịch Đại hội đồng và tất cả các quốc gia thành viên để cùng nhau chấm dứt sự đói nghèo cùng cực và xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng và bền vững”.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 69 sẽ chính thức bắt đầu từ ngày 16/9/2014. Nhiệm vụ hàng đầu của Khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa tới là sẽ tập trung vào việc đưa ra được một chương trình nghị sự sau chương trình mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDG), đồng thời bảo đảm thực thi chương trình đó một cách hiệu quả./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Nhiều khả năng LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc họp bàn về khủng hoảng Syria

Nhiều khả năng LHQ sẽ bỏ phiếu dự thảo nghị quyết lên án Hội đồng bảo an không đưa ra được biện pháp nào đối với chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad.

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc
Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

(VOV) - Yếu tố pháp quyền sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu của Thủ tướng nước này.

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

Nhật đưa vấn đề lãnh thổ ra Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

(VOV) - Yếu tố pháp quyền sẽ được nhấn mạnh trong bài phát biểu của Thủ tướng nước này.

Uganda trục vớt được 108 thi thể trong vụ lật tàu
Uganda trục vớt được 108 thi thể trong vụ lật tàu

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Uganda, 45 người may mắn sống sót. 

Uganda trục vớt được 108 thi thể trong vụ lật tàu

Uganda trục vớt được 108 thi thể trong vụ lật tàu

VOV.VN - Trong vụ lật tàu Uganda, 45 người may mắn sống sót. 

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc khóa họp thứ 68
Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc khóa họp thứ 68

VOV.VN - Khóa họp tập trung vào nhiều vấn đề lớn của thế giới như an ninh quốc tế, chống khủng bố, thúc đẩy các mục tiêu thiên niên kỷ.

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc khóa họp thứ 68

Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc khóa họp thứ 68

VOV.VN - Khóa họp tập trung vào nhiều vấn đề lớn của thế giới như an ninh quốc tế, chống khủng bố, thúc đẩy các mục tiêu thiên niên kỷ.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria
Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu nghị quyết về Syria

(VOV) - Dự thảo nghị quyết này thậm chí được cho là còn cứng rắn hơn những trước đó.